"Sát thủ dao chém" trên đường phố

Những chắn bô xe máy sẽ làm đẹp và an toàn cho chiếc xe máy hơn, thế nhưng nó lại là phụ kiện “sát thủ” với người đi đường.

Tại TP.HCM, hàng loạt vụ tai nạn làm đứt ngón chân, bàn chân liên tiếp xảy ra do bị tấm cản bô xe máy bằng inox được chủ xe gắn thay đổi. Trong trường hợp nhẹ, các nạn nhân bị vết chém “ngọt” kéo dài 5-7 cm, sâu 1-2 cm, tuy nhiên không ít trường hợp nặng, cả bàn chân gần đứt rời.

Nhiều người đi đường bị cắt đứt chân vì lá chắn ống bô.

Có thể nói trường hợp những chắn ống bô chém “ngọt” nạn nhân nhiều nhất là vào giờ cao điểm, kẹt xe. Những chiếc xe máy chen chúc, đứng sát vào nhau, nếu nạn nhân chỉ một chút vô ý thì có thể va chạm rất nhẹ, gần như chỉ sượt qua nhưng bàn chân vẫn bị thương. Mà tại TP.HCM, kẹt xe là vấn đề luôn luôn xảy ra.

Những lá chắn ống bô xe khá sắc nên dễ dàng cắt đứt chân người đi đường.

Theo quan sát của chúng tôi, những tấm chắn bô xe bằng inox ở một số xe như xe Honda Air Blade, wave,... sắc bén như lưỡi dao, đến nỗi người bị thương không có cảm giác chân mình bị đứt cho đến khi máu chảy xối xả, người đi đường la toáng lên thì mới hay biết.

Những ống bô này luôn là hiểm họa cho người đi đường.

Bà Trương Thị Nhi (ngụ quận Tân Bình) đưa bàn chân chỉ cho chúng tôi vết sẹo do tấm chắn ống bô xe gây ra, tâm sự: Thấy đèn đỏ, con gái chở bà theo sau dừng xe lại, khi bà vừa duỗi chân ra cho đỡ mỏi thì không ngờ bị vướng nhẹ vào tấm chắn ống bô xe bên cạnh, tưởng không có gì, ai ngờ lát sau nhìn xuống đã thấy bàn chân chảy máu đầm đìa, 3 ngón chân đã bị cắt  rời.

Việc lá chắn ống bô thường xuyên cắt đứt chân người đi đường khiến nhiều người hoang mang, lo sợ.

Còn ông Võ Văn Sơn (ngụ quận 7) đau lòng hơn khi cậu con trai 7 tuổi bị tấm cản inox của bô xe Air Blade đi cùng chiều cắt gần đứt rời mấy ngón chân. Ông cho biết, trong lúc đưa con đi học, khi chuẩn bị qua đường, không may chiếc xe bị nghiêng một bên, lúc đó chiếc xe kia đang đi sát vào xe mình, chân cậu con trai vì vậy mà bị thương.

Với lá chắn ống bô bằng nhựa, nó mất thẩm mỹ và thường xuyên bị hư hỏng khiến nhiều người thay bằng thép, bất chấp nguy hiểm rình rập cho người khác.

Nhiều người đã thay lá chắn ống bô bằng nhựa thành thép cho đẹp và có thẩm mỹ hơn.

Được coi là “sát thủ” bất ngờ đối với người đi đường, tuy nhiên, vì nhu cầu để trang trí cho đẹp, hầu hết người mua xe đã chọn phương pháp lắp thêm tấm cản nhiệt bằng inox bên ngoài thay vì tấm bằng nhựa vì dễ hư hỏng. Thế nhưng, để đảm bảo an toàn cho chính bản thân và người đi đường, thiết nghĩ, chủ nhân những loại phương tiện trên nên thay thế những tấm cản nhiệt được làm bằng gang, thép dày hơn và ít sắc cạnh hơn.

Theo Tiểu Kiều (PNO)