Sáng nay, 37 tỉnh thành chính thức cho học sinh quay lại trường học

Ngày hôm nay, học sinh 37 tỉnh thành này được phép đi học trở lại, đặc biệt phải thực hiện đúng quy định về giãn cách tối thiểu 1,5m, sắp xếp thời khóa biểu và phân công giáo viên dạy trong thời gian này một cách hợp lý.

sang-nay-37-tinh-thanh-chinh-thuc-cho-hoc-sinh-quay-lai-truong-hoc

Ngày hôm nay 27/4, hàng loạt địa phương đã triển khai cho học sinh đến lớp sau nhiều tuần nghỉ học vì dịch Covid-19.

Như vậy, theo sau 8 địa phương đầu tiên đi học từ tuần trước (bao gồm Cà Mau, Thái Bình, Thanh Hóa, Gia Lai, Yên Bái, Hải Dương, Hải Phòng, Phú Thọ) thì đến tuần này, đã có 29 tỉnh thành phố tiếp tục tiến hành cho học sinh đi học trở lại.

Các địa phương cho học sinh đi học lại ngày hôm nay là: An Giang, Bạc Liêu, Bắc Kạn, Bình Định, Điện Biên, Đồng Tháp, Gia Lai, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng, Kiên Giang, Lạng Sơn, Long An, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Ninh Thuận, Phú Yên, Sơn La, Thái Nguyên, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Cao Bằng, Bắc Ninh, Đăk Nông, Hòa Bình, Hưng Yên, Kon Tum.

sang-nay-37-tinh-thanh-chinh-thuc-cho-hoc-sinh-quay-lai-truong-hoc

Riêng tại Hải Phòng, sau khi cho học sinh lớp 9 và lớp 12 đến trường từ ngày 23/4, UBND thành phố cũng đã cho học sinh các khối lớp còn lại tiếp tục đi học từ ngày 27/4.

Tại tỉnh Điện Biên, học sinh tất cả các cấp đã trở lại học tập trung từ ngày 27/4. Đây là 2 địa phương đầu tiên cho tất cả học sinh đi học trở lại.

sang-nay-37-tinh-thanh-chinh-thuc-cho-hoc-sinh-quay-lai-truong-hoc

sang-nay-37-tinh-thanh-chinh-thuc-cho-hoc-sinh-quay-lai-truong-hoc

sang-nay-37-tinh-thanh-chinh-thuc-cho-hoc-sinh-quay-lai-truong-hoc

sang-nay-37-tinh-thanh-chinh-thuc-cho-hoc-sinh-quay-lai-truong-hoc

Trước ngày đi học tập trung, các địa phương đã chỉ đạo đến các cơ sở giáo dục phương án giãn cách học sinh, chuẩn bị nước rửa tay, thiết bị đo thân nhiệt, đồng thời khử khuẩn trường lớp, vệ sinh các xe đưa đón... 

Đặc biệt phải thực hiện đúng quy định về giãn cách tối thiểu 1,5 mét, sắp xếp thời khóa biểu và phân công giáo viên dạy trong thời gian này một cách hợp lý. 

Các canteen trường học thời điểm này phải đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đối với các khối lớp chưa đi học, tiếp trục triển khai việc học trực tuyến và đảm bảo sự tương tác, học tập đầy đủ giữa giáo viên và học sinh.

Cụ thể, lịch đi học trở lại của 37 tỉnh thành trên cả nước ngày hôm nay như sau:

sang-nay-37-tinh-thanh-chinh-thuc-cho-hoc-sinh-quay-lai-truong-hoc

sang-nay-37-tinh-thanh-chinh-thuc-cho-hoc-sinh-quay-lai-truong-hoc

Theo Tổ quốc

--------

Xem thêm:

+Chỉ 1 đêm, gần 1.500 người Việt phải đi cách ly tập trung

+Sau cơn mưa đầu mùa, Bệnh viện Hóc Môn chìm trong biển nước

+Bệnh nhân COVID-19 nhiều tuổi nhất ở Việt Nam liệt cứng nửa người

+Yên Bái: Điều tra vụ mẹ già bị hành hung dã man, con đứng quay clip

-------