Lẻn vào đền thờ, nam thanh niên trộm kiềng, hoa tai vàng trị giá 100 triệu đồng

Lợi dụng sơ hở của thủ nhang, Lê Ngọc Quốc Anh đã lẻn vào đền Đức ông Hoàng Cần trộm 4 kiềng vàng, 4 đôi hoa tai bằng vàng được đeo trên tượng ở ban thờ, ước tính giá trị khoảng 100 triệu đồng.

Thông tin cho PV, đại diện Cơ quan CSĐT-Công an huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Lê Ngọc Quốc Anh về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ điều tra ban đầu cho thấy, vào 15/12, Công an huyện Tiên Yên nhận được tin báo của thủ nhang đền Đức ông Hoàng Cần về việc phát hiện bị mất 4 kiềng vàng, 4 đôi hoa tai bằng vàng được đeo trên tượng ở ban thờ trong đền, ước tính giá trị khoảng 100 triệu đồng.

len-vao-den-tho-nam-thanh-nien-trom-kieng-hoa-tai-vang-tri-gia-100-trieu-dong

Đối tượng Lê Ngọc Quốc Anh. Ảnh: Cơ quan Công an

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Tiên Yên đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tìm hiểu xác minh, điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định, đối tượng trộm cắp số tài sản ở đền nói trên là Lê Ngọc Quốc Anh (SN 2005, trú tại phường Đông Hương, TP. Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá) và tiến hành bắt giữ cùng tang vật vụ án.  

Tại cơ quan công an, Lê Ngọc Quốc Anh khai nhận, sau khi trộm cắp được số tài sản nói trên đã đem bán tại một cửa hàng vàng kim, trang sức trên địa bàn phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh). Tiếp đó đối tượng lên xe khách di chuyển đi về Thanh Hóa thì bị phát hiện bắt giữ. 

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Yên tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo GiaDinh