Hải Phòng tạm dừng khai thác các chuyến bay 2 chiều với Hàn Quốc để ứng phó với COVID-19

Từ 3/3, mọi chuyến bay từ Hàn Quốc đến Hải Phòng sẽ tạm dừng khai thác do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại quốc gia này.

Cảng hàng không quốc tế Cát Bi thông tin, chuyến bay từ Hàn Quốc về Hải Phòng chở theo 180 hành khách ngày hôm qua (2/3) do Vietjet Air khai thác là chuyến bay cuối cùng được cấp phép. Chiều ngược lại Hải Phòng - Hàn Quốc cũng được dừng trước đó 1 ngày.

hai-phong-tam-dung-khai-thac-cac-chuyen-bay-2-chieu-voi-han-quoc-de-ung-pho-voi-covid-19

Cán bộ y tế đang lấy thông tin của hành khách từ Hàn Quốc về

Việc tạm dừng tiếp nhận các chuyến bay từ Hàn Quốc về Hải Phòng nhằm giúp công tác phòng chống dịch COVID-19 của thành phố chủ động và hiệu quả.

hai-phong-tam-dung-khai-thac-cac-chuyen-bay-2-chieu-voi-han-quoc-de-ung-pho-voi-covid-19

Những người bay từ Hàn Quốc về sân bay Cát Bi được phân loại, sàng lọc, cách ly theo dõi nhằm tránh lây chéo

Trước đó, mỗi ngày, Cảng hàng không Quốc tế Cát Bi tiếp nhận một chuyến bay thẳng từ Incheon (Seoul) - Hàn Quốc về Hải Phòng với số lượng trung bình từ 150 - 170 hành khách, trong đó có rất nhiều người đi từ hai thành phố Daegu và Khu Bắc Gyeongsang của Hàn Quốc (vùng dịch). 

Để ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh, thành phố Hải Phòng đã chủ động sàng lọc, phân loại chuyển các trường hợp này về cách ly y tế tập trung. Tuy nhiên, về lâu dài, thành phố sẽ khó đáp ứng số lượng lớn người cần cách ly bổ sung hàng ngày.

Tính đến thời điểm này, trên địa bàn thành phố Hải Phòng chưa ghi nhận một trường hợp nào mắc COVID-19. Trong số 50 trường hợp nghi nhiễm hiện đang được cách ly, theo dõi tại Khoa Bệnh Nhiệt đới đã có 43 trường hợp có kết quả âm tính. Còn 7 trường hợp đang tiếp tục, cách ly theo dõi chờ kết quả xét nghiệm.

Theo GiaDinh