Ca bệnh thứ 30 mắc COVID-19 ở Việt Nam đi cùng chuyến bay từ Anh về Việt Nam

Ca bệnh thứ 30 là người Anh, ngồi cùng chuyến bay từ Anh về Việt Nam cùng bệnh nhân thứ 17, đang cách ly, điều trị ở Huế.

Thông tin từ Bộ Y tế tối 8/3 cho biết vừa có kết quả xét nghiệm COVID-19 với một nữ bệnh nhân người Anh, hiện điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Bệnh nhân số 30 này cùng chuyến bay số hiệu VN0054 từ Luân Đôn (Anh) về Việt Nam tại sân bay Nội Bài lúc 4h30 sáng 2/3, cùng khoang hạng thương gia, ngồi gần ghế với bệnh nhân thứ 17 ở Hà Nội. Trước khi xác định dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân đã có 3 ngày ở Hà Nội, sau đó đi du lịch ở Hải Phòng, rồi trở lại sân bay Nội Bài để đi Huế ngày 6/3 trên chuyến bay VN1547.

Khi xuống sân bay, bệnh nhân tiếp xúc 1 lái xe, 1 hướng dẫn viên, 3 người cùng nhau về khách sạn ở phường Phú Hội, TP Huế.

Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế, sức khoẻ bình thường, không sốt, không ho, không khó thở.

Như vậy, trên chuyến bay VN0054, từ tối 6/3 đến 7h30 tối 8/3 đã phát hiện 11 ca mắc COVID-19, trong đó có 2 người Việt Nam, 9 người nước ngoài (7 người Anh, 1 người Mexico, 1 người Ireland). Sức khoẻ của các bệnh nhân này đều ổn định, được kiểm soát tốt.

Việt Nam hiện ghi nhận 30 ca nhiễm COVID-19 tại 10 tỉnh, thành phố là: Khánh Hoà, Thanh Hoá, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Ninh Bình, Quảng Ninh, Huế, Đà Nẵng, Lào Cai, TP HCM. 16 ca đã điều trị khỏi hoàn toàn và xuất viện.

Bộ Y tế: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư âm tính với virus gây COVID-19

 

Võ Thu

Theo GiaDinh