Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão, mưa to diện rộng liên tiếp xuất hiện ở miền Bắc

Đợt mưa hiện tại chưa kết thúc thì dự báo từ chiều ngày 20/8, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ lại có khả năng xuất hiện một đợt mưa to đến rất to diện rộng.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn cho biết do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với vùng xoáy thấp trên mực 5000m hoạt động mạnh nên từ nay đến ngày 19/8, ở các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to và giông (lượng mưa phổ biến 50-150mm/24h, riêng Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh có nơi trên 150mm/24h).

 ap-thap-nhiet-doi-kha-nang-manh-thanh-bao-mua-to-dien-rong-lien-tiep-xuat-hien-o-mien-bac

Hình thái gây mưa giông ở miền Bắc và miền Trung

Các nơi khác ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và giông (lượng mưa phổ biến 30-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trọng tâm của đợt mưa tập trung từ nay đến đêm 18/8.

Khu vực Hà Nội từ nay đến ngày 19/8 có lúc có mưa vừa, mưa to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Chuyên gia khí tượng dự báo từ chiều ngày 20/8 đến ngày 23/8, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa to đến rất to diện rộng.

Áp thấp nhiệt đới hướng vào biển Đông, khả năng thành bão

 ap-thap-nhiet-doi-kha-nang-manh-thanh-bao-mua-to-dien-rong-lien-tiep-xuat-hien-o-mien-bac

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF

Trung tâm Khí tượng cũng đưa thông bão về áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. Lúc 7 giờ ngày 17/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 122,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc đảo Lu-dông (Phi-líp-pin). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và đi vào khu vực Bắc Biển Đông. Đến 07 giờ ngày 18/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 118,0 độ Kinh Đông, cách phía Bắc đảo Lu-dông (Phi-líp-pin) 300km về phía Tây Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 17,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 116,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 07 giờ ngày 19/8, vị trí tâm bão ở khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 113,7 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 280km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước những ngày tới:

Phía tây Bắc Bộ: Từ nay đến 20/8 có mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 21-26/8, có mưa rào và giông rải rác; cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía đông Bắc Bộ: Từ nay đến ngày 20/8 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông; khu vực Đông Bắc có khả năng xảy ra mưa to đến rất to, riêng tỉnh Quảng Ninh (bao gồm cả đảo Cô Tô) có khả năng mưa rất to đến đặc biệt to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 21-26/8, có mưa rào và giông rải rác; cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày 17/8 phía Bắc (Thanh Hóa- Nghệ An) có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông, phía nam chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 18-21/8, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 22-26/8, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, riêng từ 24-26, phía Nam có nơi nắng nóng. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày 17/8, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 18-21/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 22-26/8, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên: Từ nay đến ngày 26/8, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi; riêng ngày 18-21/8 có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ: Từ nay đến ngày 26/8, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, ngày có mưa rào và giông vài nơi; riêng ngày 18-21/8 có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội: Từ nay đến 20/8 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 21-26/8, có mưa rào và giông rải rác; cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

K.N

Theo GiaDinh