2.000 khách du lịch chật vật rời đảo Lý Sơn sau dịp nghỉ lễ

Trong ngày 3/5, hơn 2.000 khách du lịch vất vả mới có được tấm vé tàu để rời khỏi đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) sau đợt nghỉ lễ.

Sáng ngày 3/5, nhiều khách du lịch nghỉ ngơi 4 ngày vừa qua tại đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) rời đảo để trở về sau dịp nghỉ Lễ. Theo ghi nhận tại bến đảo Lý Sơn, khoảng 2.000 khách du lịch chen chân xếp hàng để mua vé tàu rời đảo.

Trước đó vào ngày 30/4, ông Đặng Quang Sơn(Giám đốc Ban quản lý cảng Sa Kỳ) cho biết, đã có 12 chuyến tàu xuất hành từ cảng Sa Kỳ đưa hơn 2.1000 du khách ra Lý Sơn trong dịp nghỉ lễ kéo dài 4 ngày.

So với các đợt nghỉ lễ trước, cảng Sa Kỳ không có tình trạng ùn ứ khách chờ tàu ra đảo. Đại diện cảng Sa kỳ cho biết rút kinh nghiệm từ những đợt lễ trước ban quản lý cảng Sa Kỳ đã chủ động sắp xếp tăng từ 3 chuyến ngày bình thường lên 13 chuyến tàu khách cao tốc, để phục vụ cho khoảng hơn 1.700 khách đặt vé trước và 500 hành khác khách mua vé tại cảng.

Theo báo cáo của Ban quản lý cảng Sa Kỳ, từ ngày 29/4 đến ngày 1/5, đã có trên 6.000 lượt khách mua vé ra vào đảo Lý Sơn nghỉ ngơi trong dịp lễ.

2.000 khách du lịch chật vật rời đảo Lý Sơn sau dịp nghỉ lễ

Hơn 2.000 du khách chật vật mới có tấm vé rời đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) vào sáng 3/5. Ảnh: Daolyson

Tại đảo Lý Sơn, các cơ sở lưu trú đều chật kín phòng, kể cả dịch vụ homestay. Cùng đồng loạt rời đảo trong sáng nay, du khách tạo ra cảnh chờ đợi tại cảng Lý Sơn, vì số tàu ra vào không đủ cho khoảng 2.000 khách du lịch cùng lúc.

Hệ quả kéo theo, hàng ngàn hành khách phải chật vật, chen chân, chờ đợi để mua được vé tàu. Do lượng khách đi vào đất liền tăng cao, nên đội tàu chở khách đã hoạt động hết công suất nhưng nhiều hành khách vẫn không thể mua được vé lên tàu đi vào đất liền theo kế hoạch.

Nhiều du khách cho biết định rời đảo từ chiều qua (2/5) sẽ vào đất liền, nhưng không mua được vé nên sáng 3/5 mới lên tàu rời đảo.

Chia sẻ về việc này, ông Nguyễn Hồng Danh (Giám đốc Doanh nghiệp vận tải Hồng Danh) thừa nhận hiện tượng quá tải xảy ra: “ Chúng tôi đã cố gắng để đưa khách vào đất liền sau kỳ nghỉ lễ, tuy nhiên, vì khách quá đông nên không thể đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách”.

Về phía lãnh đạo huyện Lý Sơn và Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi đã trực tiếp có mặt tại cảng để chỉ đạo các cơ quan chưc năng, gồm: Bộ đội Biên Phòng, Công an.... thực hiện đảm bảo trật tự khu vực cảng. Đồng thời chỉ đạo cho đội tàu cao tốc hoạt động hết công suất để đưa khách vào đất liền trong thời gian sớm nhất.

Theo Nguyễn Anh (nguoiduatin)