Tuyên án vụ ông Đinh La Thăng: Đâu là quyết định khó khăn nhất?

Chiều nay (29.3), sau 4 ngày nghỉ nghị án, Hội đồng xét xử TAND TP. Hà Nội sẽ tuyên án vụ ông Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và 6 đồng phạm.

tuyen an vu ong dinh la thang: dau la quyet dinh kho khan nhat? hinh anh 1

Bị cáo Đinh La Thăng và đồng phạm tại tòa (ảnh PV).

Tính bồi thường thiệt hại ra sao?

Theo nhận xét của chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Nguyễn Thị Xuân Thu, đây là vụ án phức tạp nên Hội đồng xét xử nghị án kéo dài. Trao đổi với Dân Việt, một số vị luật sư tham gia phiên tòa cho rằng, tính phức tạp không chỉ việc quyết định mức án cho các bị cáo mà còn liên quan đến vấn đề dân sự (bồi thường thiệt hại). Cùng bị truy tố một tội danh, nhưng hành vi mỗi người thể hiện vai trò, tính chất khác nhau, khi mức án khác nhau việc bồi thường cũng khác nhau.

Vẫn theo các vị luật sư, nếu vụ án có tính độc lập thì việc các bị cáo bồi thường thiệt hại được xét theo vai trò của từng người. Nhưng trong vụ án này có phần liên quan đến vụ Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank và đồng phạm.

Ông Đinh La Thăng và các đồng phạm thực hiện việc góp vốn của PVN vào OceanBank, nhưng họ không phải là những người có hành vi trực tiếp trong việc OceanBank kinh doanh thua nỗ, mất vốn chủ sở hữu khiến Ngân hàng Nhà nước phải mua lại 0 đồng, khiến PVN mất 800 tỷ đồng vốn đã góp vào OceanBank. Việc xác định bồi thường thiệt hại của các bị cáo trong vụ án này sao cho hợp lý là vấn đề rất khó khăn.

Trước đó, khi được tòa hỏi về vấn đề liên quan đến bồi thường thiệt hại, đại diện PVN (nguyên đơn dân sự) chỉ nói, nếu xác định các bị cáo có tội thì tòa giải quyết việc bồi thường theo quy định của pháp luật.

Xin rút nhận xét “chuyên quyền, độc đoán”

Trong vụ án này, ông Đinh La Thăng và các đồng phạm bị truy tố về việc đã quyết định góp vốn, tham gia quyết định vốn của PVN sai quy định, làm mất 800 tỷ đồng tại OceanBank. Tại phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị mức án cho các bị cáo như sau:

Bị cáo Đinh La Thăng bị đề nghị từ 18 -19 năm tù năm tù. Trước đó, tại phiên tòa tháng 1.2018, ông Đinh La Thăng từng bị TAND TP. Hà Nội tuyên phạt 13 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, bồi thường 30 tỷ đồng. Sau đó ông Đinh La Thăng có đơn kháng cáo bản án.

Bị cáo Vũ Khánh Trường, nguyên Thành viên Hội đồng thành viên của PVN bị đề nghị từ 7-8 năm tù

Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Phó tổng giám đốc PVN bị đề nghị từ 30 -36 tháng tù

Bị cáo Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Thành viên Hội đồng thành viên của PVN bị đề nghị 24 -30 tháng tù

Bị cáo Nguyễn Thanh Liêm, nguyên Thành viên Hội đồng thành viên bị đề nghị 24 -30 tháng cải tạo không giam giữ

Bị cáo Phan Đình Đức bị đề nghị 24 -30 tháng cải tạo không giam giữ

Tất cả các bị cáo trên cùng tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3 điều 165 Bộ luật hình sự năm 1999.

Riêng bị cáo Ninh Văn Quỳnh, nguyên Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính Kế toán, Kiểm toán của PVN bị đề nghị 7 -8 năm tù về tội Cố ý àm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, 17 -18 năm tù về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, tổng hợp mức hình phạt từ 24 -26 năm tù.

Như vậy cùng bị truy tố về tội danh giống nhau nhưng các bị cáo lại bị đề nghị mức án khác nhau, do đại diện Viện Kiểm sát đã cá thể hóa hành vi của từng người. Ông Đinh La Thăng bị đề nghị mức án nặng nhất (gần kịch khung hình phạt – khung hình phạt nặng nhất 20 năm tù); có hai bị cáo chỉ bị đề nghị mức án cải tạo không giam giữ.

Trong phần tự bào chữa trước tòa, bị cáo Đinh La Thăng cho rằng, trong 3 lần PVN góp vốn vào OceanBank, có 2 lần làm đúng, vì được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, PVN mới chuyển tiền. Còn việc ông ký thỏa thuận trước với Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank, rồi việc HĐQT của PVN ra Nghị quyết về việc góp vốn vào OceanBank trước khi xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ chỉ là vấn đề thủ tục, không quyết định cho việc góp vốn.

Bị cáo Thăng thừa nhận lần góp vốn thứ ba (100 tỷ đồng) là không đúng. Tuy nhiên bị cáo Thăng nói không được biết Nghị quyết về việc PVN góp vốn lần thứ 3, không ký, không tham gia biểu quyết, thống nhất Nghị quyết, bởi bị cáo đi công tác. ““Nghị quyết đó chưa phù hợp với quy định của pháp luật, tuy nhiên bị cáo nhận trách nhiệm của người đứng đầu và là người ủy quyền”, bị cáo Thăng nói đồng thời xin nhận trách nhiệm thay cho các bị cáo khác.

Bị cáo Đinh La Thăng còn tranh luận khi bị đại diện Viện Kiểm sát nhận xét là “chuyên quyền, độc đoán”. Sau hai lần tranh luận về việc này, bị cáo Thăng đề nghị đại diện Viện Kiểm sát rút lại nhận xét trên.

Theo DanViet

--------------------

Xem thêm:

Ông Đinh La Thăng chịu thêm án tù 18 năm, phải bồi thường 600 tỷ đồng

Đang mang bản án 13 năm tù, ông Đinh La Thăng tiếp tục bị tòa phạt 18 năm tù và phải bồi thường số tiền thiệt hại là 600 tỷ đồng.

Chiều nay, 29/3, sau 10 ngày xét xử và nghị án, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với ông Đinh La Thăng cùng 6 đồng phạm trong vụ mất 800 tỷ của PVN đầu tư vào OceanBank với tôi danh Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí (PVN). Cụ thể như sau:

Bị cáo Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch HĐTV PVN bị tuyên phạt 18 năm tù.

Bị cáo Ninh Văn Quỳnh 7 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; 16 năm tù về tội Lạm dụng chức vụ và quyền hạn. Tổng hợp hình phạt là 23 năm tù.

Bị cáo Vũ Khánh Trường, nguyên Thành viên HĐTV PVN, 5 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Phó TGĐ PVN, 30 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Thành viên HĐTV PVN, 22 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Thanh Liêm, nguyên Thành viên HĐTV PVN, 20 tháng cải tạo không giam giữ.

Bị cáo Phan Đình Đức, nguyên Thành viên HĐTV PVN, 15 tháng cải tạo không giam giữ.

Trước đó, tại phiên tòa thứ nhất, ngày 22/1/2018, ông Đinh La Thăng đã bị tuyên phạt bản án 13 năm tù.

 Ông Đinh La Thăng và đồng phạm tại phiên tòa thứ hai. Ảnh: Zing

Ông Đinh La Thăng và đồng phạm tại phiên tòa thứ hai. Ảnh: Zing

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc các bị cáo Thăng, Quỳnh, Trường, Liêm, Đức, Sơn liên đới trách nhiệm bồi thường 800 tỷ đồng đã mất cho PVN. Cụ thể, buộc bị cáo Đinh La Thăng phải bồi thường 600 tỷ đồng, Ninh Văn Quỳnh 100 tỷ đồng, Nguyễn Khánh Trường 40 tỷ đồng, Nguyễn Xuân Sơn 15 tỷ đồng, Nguyễn Thanh Liêm 15 tỷ đồng, và Phan Đình Đức 15 tỷ đồng.

Ninh Văn Quỳnh chiếm đoạt 20 tỷ đồng của OceanBank, về nguyên tắc phải trả lại cho OceanBank, tuy nhiên bản án sơ thẩm vụ án Hà Văn Thắm đã buộc Nguyễn Xuân Sơn hoàn trả số tiền này cho OceanBank, Nguyễn Xuân Sơn chưa thực hiện trách nhiệm dân sự, do đó HĐXX quyết định số tiền 20 tỷ này tiếp tục được tạm giữ tại tài khoản tạm giữ của cơ quan CSĐT.

 Hội đồng xét xử TAND TP. Hà Nội tuyên án chiều 29/3. Ảnh: TN

Hội đồng xét xử TAND TP. Hà Nội tuyên án chiều 29/3. Ảnh: TN

Theo cáo trạng truy tố, trong thời gian giữ chức Chủ tịch HĐQT PVN, bị cáo Đinh La Thăng đã có hành vi ký thỏa thuận hợp tác số 6934 ngày 18/9/2008 tham gia góp vốn với Hà Văn Thắm - Chủ tịch HĐQT Oceanbank nhưng không thông qua HĐQT.

Tiếp đó, bị cáo Đinh La Thăng đã quyết định việc góp vốn vào Oceanbank khi biết rõ năng lực yếu kém của ngân hàng này; ký ban hành nghị quyết thực hiện các lần góp vốn, bổ sung vốn khi chưa được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ; không thực hiện yêu cầu của Bộ Tài chính để đảm bảo các điều kiện về góp vốn… với tổng số tiền PVN góp vốn vào Oceanbank lên đến 800 tỷ đồng.

Đến thời điểm ngày 1/1/2011, khi Luật Tổ chức tín dụng có hiệu lực, với vai trò Chủ tịch HĐTV, ông Đinh La Thăng không thực hiện việc thoái vốn của PVN tại Oceanbank để đảm bảo tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ không vượt quá 15% mà tiếp tục ký quyết định giao cho bà Vũ Thị Thanh Hương là người đại diện 20% vốn của PVN tại Oceanbank trái quy định; tạo điều kiện cho Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Liêm, Vũ Khánh Trường, Nguyễn Xuân Sơn, Ninh Văn Quỳnh tiếp tục thực hiện việc góp vốn trái pháp luật 100 tỷ đồng (đợt 3) vào Oceanbank.

Hậu quả, hành vi mà ông Đinh La Thăng cùng đồng phạm thực hiện dẫn tới việc toàn bộ số tiền 800 tỷ đồng của PVN bị mất hoàn toàn khi Oceanbank kinh doanh thua lỗ, mất vốn chủ sở hữu và Ngân hàng Nhà nước buộc phải mua lại Oceanbank với giá 0 đồng.

Theo cáo buộc, ông Đinh La Thăng là người quyết định chủ trương, chỉ đạo việc thực hiện và với tư cách người đứng đầu PVN có trách nhiệm bảo toàn vốn của PVN, ông Thăng phải chịu trách nhiệm chính về số tiền thiệt hại 800 tỷ đồng PVN góp vốn vào Oceanbank. Trong vụ án này, với khung hình phạt bị truy tố, ông Thăng đối diện với án tù từ 10 năm đến 20 năm.

Trước đó, trong vụ án xảy ra tại PVN và Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), ngày 22/1/2018, ông Đinh La Thăng đã bị TAND TP Hà Nội xử phạt 13 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trước đó, tại phiên tòa sáng 22/3, Đại diện VKS đề nghị xử phạt:

Bị cáo Đinh La Thăng (nguyên Chủ tịch HĐQT PVN): 18-19 năm tù.

Bị cáo Vũ Khánh Trường: 7-8 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Xuân Liêm: 24-30 tháng cải tạo không giam giữ.

Bị cáo Nguyễn Xuân Thắng: 24-30 tháng tù.

Bị cáo Phan Đình Đức (nguyên thành viên HĐQT, Hội đồng thành viên PVN): 24-30 tháng cải tạo không giam giữ.

Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn (nguyên Phó TGĐ PVN): 30-36 tháng tù.

Bị cáo Ninh Văn Quỳnh (nguyên Kế toán trưởng, Trưởng Ban tài chính kế toán và Kiểm toán PVN trong giai đoạn 2008-2011): 6-7 năm tội Cố ý làm trái; 17-18 tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt chung là 24-26 năm tù.

M.H (th)

Theo GiaDinh