Tăng tốc truy vết: Có 6 ca nhiễm tại Đà Nẵng cùng tham dự một đám tang

Chiều 4/8, Bộ Y tế công bố thêm 18 ca mắc Covid-19 mới, trong đó đáng chú ý có 4 người ở thôn Lệ Nam Sơn (xã Hoà Tiến, huyện Hoà Vang, Đà Nẵng) từng dự đám tang với 2 ca bệnh trước đó.

Cụ thể, theo thông tin đăng tải trên VnExpress, ngày 20/7, đám tang cụ ông (tạm gọi là A) được tổ chức tại thôn Lệ Sơn Nam. Tại đây, BN509 (được Bộ Y tế công bố ngày 31/7) là hàng xóm đã sang phục vụ và có tiếp xúc với BN456 (công bố ngày 30/7, em gái cụ A).

Trong tang lễ, hai bệnh nhân trên (BN509 và BN456) có tiếp xúc với 3 thân nhân của cụ A, gồm BN638 (25 tuổi, con trai), BN639" (32 tuổi, con nuôi) và BN640 (38 tuổi, có tiền sử bị bệnh động kinh).

tang-toc-truy-vet-co-6-ca-nhiem-tai-da-nang-cung-tham-du-mot-dam-tang

Ảnh minh họa

BN637, 25 tuổi là bạn của BN638, cũng có mặt trong đám tang. Những người này được xác định đã tiếp tục đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người tại quán cà phê, quán ăn, tiệc cưới, phong Gym...

Một ngày sau đám tang, 21/7, BN456 đến đám giỗ quy mô 30-40 người tại nhà bạn trên đường Lê Văn Long, quận Hải Châu. Tại đây, bà tiếp xúc với chủ nhà là BN636 (67 tuổi, được công bố nhiễm Covid-19 chiều 4/8).

Khi 3 ca dương tính với nCoV được xác định sống ở thôn Lệ Nam Sơn (xã Hoà Tiến, huyện Hoà Vang), khu vực này đã bị phong toả từ ngày 2/8. Con số ca mắc tại thôn liên tục tăng lên, ít nhất 10 người, trong đó có một giáo viên.

tang-toc-truy-vet-co-6-ca-nhiem-tai-da-nang-cung-tham-du-mot-dam-tang

Ảnh minh họa

Trong 11 ngày qua, kể từ khi phát hiện ca lây nhiễm cộng đồng đầu tiên (BN416), Đà Nẵng ghi nhận tổng cộng 158 ca, Quảng Nam 46, TP HCM 8, Đăk Lăk và Quảng Ngãi 3, Hà Nội và Đồng Nai 2, các tỉnh Thái Bình, Hà Nam mỗi nơi 1 ca.

Na (tổng hợp)

Theo Baodatviet

-----

Xem thêm:

Cô gái 29 tuổi ở Đà Nẵng dương tính Covid-19 sau khi ngồi ăn giỗ cùng bàn với BN456

Trong lịch trình di chuyển của BN613, đáng chú ý là cô đi ăn giỗ có ngồi chung bàn với bệnh nhân 456, sau đó được xác định dương tính SARS-CoV-2.

co-gai-29-tuoi-o-da-nang-duong-tinh-covid-19-sau-khi-ngoi-an-gio-cung-ban-voi-bn456

Ảnh minh họa

 

BN613, sống cùng cha mẹ chồng, chồng và con gái tại địa chỉ phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, là nhân viên tuyển dụng, Công ty CP liên kết con người.

Trong các ngày 10-20/7, bệnh nhân đi làm tại công ty. Ngày hôm sau, đi ăn giỗ số 3 Lê Văn Long, phường Thanh Bình, quận Hải Châu. Tại đây, bệnh nhân ngồi chung bàn với BN456.

Ngày 23/7, bệnh nhân có tổ chức ăn uống tại nhà với 2 gia đình khác, hôm sau đi ăn tại nhà hàng hải sản Joki (271 Chính Hữu, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà). Ngày 26/7, về nhà mẹ ruột tại đại chỉ số K183/55/24 Tô Hiệu, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu. Ngày hôm sau, có triệu chứng sốt, ho, hơi rát họng, ho có đờm nhưng không đi khám.

Trong các ngày sau bệnh nhân đi chợ Đống Đa; chợ Cẩm Lệ; mua thuốc tại tiệm thuốc tây trên đường Hải Hồ, phường Thanh Bình, quận Hải Châu; đi siêu thị Vinmart số 41 Hải Hồ, phường Thanh Bình, quận Hải Châu.

Chiều 30/7, bệnh nhân đến Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ khai báo y tế và được lấy mẫu xét nghiệm, sau đó được đưa đi cách ly.

co-gai-29-tuoi-o-da-nang-duong-tinh-covid-19-sau-khi-ngoi-an-gio-cung-ban-voi-bn456

Ảnh minh họa

 

Từ ngày 25/7, kể từ khi phát hiện ca lây nhiễm cộng đồng đầu tiên (BN416), Đà Nẵng ghi nhận tổng cộng 142 ca, Quảng Nam 44, TP HCM 8, Đăk Lăk và Quảng Ngãi 3, Hà Nội 2, các tỉnh Thái Bình, Hà Nam, Đồng Nai mỗi nơi 1 ca. Trong đó có 6 bệnh nhân tử vong.

co-gai-29-tuoi-o-da-nang-duong-tinh-covid-19-sau-khi-ngoi-an-gio-cung-ban-voi-bn456

Na (tổng hợp)

Theo Báo Đất Việt

----

Xem thêm:

+Chủ tịch Hà Nội: Đến 13/8 không có ca lây nhiễm trong cộng đồng mới yên tâm

+Đã truy được nguồn gốc dịch Covid-19 bùng phát ở Đà Nẵng

----