Xe khách dính "bão đá", tài xế trọng thương

Đang lưu thông trên đường, chiếc xe khách giường nằm bất ngờ bị một trận "bão đá". Hậu quả, tài xế bị thương nặng do hứng trọn một cục đá vào mặt, 4 hành khách cũng bị thương.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động sáng 29-6, ông Uông Việt Dũng – Phó chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, đã chỉ đạo Ban An toàn giao thông Quốc gia tỉnh Đắk Nông phối hợp với cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ vụ ném đá xe khách diễn ra vào rạng sáng cùng ngày.

Chiếc xe bị ném đá khiến tài xế và hành khách bị thương. Ảnh nhà xe cung cấp

Trước đó, vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 29-6, xe khách giường nằm của Công ty TNHH Vận tải Thuận Tiến Gia Lai mang BKS: 81B-00278 do tài xế Phan Văn Đoàn (SN 1970, ngụ TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) điều khiển lưu thông hướng Gia Lai – TP HCM. Khi đến địa phận xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, bất ngờ có khoảng 10 đối tượng cả nam lẫn nữ dùng đá ném xối xả vào xe.

Theo ông Trương Văn Luận - Phó giám đốc Công ty TNHH Vận tải và du lịch Thuận Tiến Gia Lai, vụ “mưa đá” khiến tài xế Đoàn bị trúng một hòn đá lớn vào mặt, có nguy cơ bị hỏng một mắt. Ngoài ra, có 4 hành khách ngồi gần vị trí bị ném cũng bị thương nhẹ do đá và kính văng vào.

Dù bị thương ngay mắt, ảnh hưởng tầm nhìn nhưng tài xế Đoàn đã cố gắng dừng xe lại nên không xảy ra tai nạn.

Ngay sau đó, anh Đoàn được chuyển vào Trung tâm y tế huyện Đắk Mil sơ cứu rồi chuyển xuống Bệnh viện Mắt tại TP HCM để điều trị.

Theo C. Nguyên (NĐT)