Vụ cựu viện phó kiểm sát "nựng" bé gái trong thang máy: Sẽ thế nào nếu gia đình bé không tố giác, không yêu cầu khởi tố?

Trong buổi đầu làm việc với công an về clip ôm ghì, sờ soạng bé gái, ông Nguyễn Hữu Linh đã rất căng thẳng vì cho rằng bị áp lực dư luận xã hội.

Như tin đã đưa, chiều qua (3/4), Cơ quan CSĐT Công an quận 4 (TP HCM) đã triệu tập ông Nguyễn Hữu Linh (SN 1958, nguyên Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng) do đã có hành vi sàm sỡ cháu bé trong thang máy tại một chung cư trên quận 4.

Người lao động cho hay, khi được điều tra viên lấy lời khai, ông Linh rất căng thẳng vì cho rằng bị áp lực dư luận xã hội.

Bước đầu, ông Linh thừa nhận mình chính là người trong clip và chỉ "nựng" cháu bé chứ không có ý đồ nào khác.

vu-cuu-vien-pho-kiem-sat-nung-be-gai-trong-thang-may-se-the-nao-neu-gia-dinh-be-khong-to-giac-khong-yeu-cau-khoi-to

Ông Linh cho rằng mình chỉ "nựng" bé gái. Hình ảnh cắt từ camera

Liên quan tới vụ việc, trên Báo Dân sinh, Thượng tá Phạm Xuân Thao, Phó trưởng Công an quận 4 cho biết, đơn vị đã mời gia đình nạn nhân để làm rõ vụ việc. "Quá trình làm việc gia đình nạn nhân cũng không muốn tố giác vì sợ sự việc sẽ làm ảnh hưởng đến tâm sinh lý bé gái", ông Thao nói.

Nhiều người thắc mắc rằng nếu gia đình nạn nhân không có đơn tố cáo, vậy vụ việc có được khởi tố hay không?

Trả lời câu hỏi này trên Người lao động, luật sư Võ Đan Mạch (Đoàn Luật sư TP HCM) khẳng định theo quy định của pháp luật, trong 10 tội khởi tố theo yêu cầu của bị hại thì không có tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Như vậy, nếu người nhà nạn nhân có bãi nại thì các cơ quan chức năng vẫn khởi tố bình thường và bãi nại chỉ là một tình tiết giảm nhẹ khi lượng hình.

Cũng trên báo Người Lao Động, bà Ninh Thị Hồng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam, nói rằng hội rất quan tâm đến vụ việc nghiêm trọng này. Bà Hồng khẳng định nếu các cơ quan tố tụng giải quyết không thỏa đáng thì Hội sẽ vào cuộc đem lại công bằng cho nạn nhân.

Trên VnExpress, luật sư Trần Cảnh Nhứt, Chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Đà Nẵng, cho biết ông Nguyễn Hữu Linh - nguyên Viện phó Viện kiểm sát nhân dân Đà Nẵng, người có hành vi sàm sỡ bé gái trong thang máy ở chung cư quận 4, TP HCM - là thành viên Đoàn luật sư địa phương này.

"Ông Linh xin về Đoàn luật sư thành phố vài tháng nay, mới được ghi tên nhưng chưa hành nghề", ông Nhứt nói và cho biết Đoàn chưa nhận được thông tin chính thức về việc ông Linh có hành vi thiếu chuẩn mực.

Cùng ngày, Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng có văn bản gửi Chủ tịch thành phố, đề xuất xử lý thông tin liên quan ông Nguyễn Hữu Linh.

Theo Sở này, thông tin trên báo chí và mạng xã hội về hành vi của ông Linh đã "tạo nên làn sóng phản ứng mạnh, gây bất bình trong xã hội, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của thành phố, con người, cán bộ, đảng viên ở Đà Nẵng".

Do đó, Sở đề nghị lãnh đạo thành phố chỉ đạo công an "khẩn trương phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan làm rõ thông tin".

Chiều 3/4, Chủ tịch Đà Nẵng đã gửi văn bản đề nghị công an thành phố chủ động phối hợp với công an TP HCM xác minh sự việc.

Như đã đưa tin, lúc 21h10 ngày 1/4 , ông Nguyễn Hữu Linh đã có hành vi ôm, hôn bé gái 9 tuổi trong thang máy chung cư Galaxy 9 (đường Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4) và bị camera ghi lại. Sau đó, một clip dài 59 giây đã được tung lên mạng, tố cáo hành vi của ông này.

Theo GiaDinh