TP.HCM: Thiếu tiền mua thức ăn, nam thanh niên lên mạng đặt 6 triệu thực phẩm rồi chiếm đoạt



Nam thanh niên thiếu tiền mua thức ăn nên lên mạng đặt gần 6 triệu đồng tiền thực phẩm để nhân viên giao tới. Sau đó, thanh niên chỉnh sửa lệnh chuyển tiền để lừa nhân viên lấy thực phẩm.

Ngày 7/8, Công an quận 1, TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tống đạt lệnh bắt giam với Nguyễn Bắc Thái (SN 1996, ngụ quận 1) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

tp-hcm-thieu-tien-mua-thuc-an-nam-thanh-nien-len-mang-dat-6-trieu-thuc-pham-roi-chiem-doat

Thái tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Thái thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Thái thuê phòng trọ ở đường Bùi Viện, quận 1, TP.HCM để sinh sống. Gần đây do trong mùa dịch Covi-19 nên Thái không có tiền mua thực phẩm và nảy sinh ý định đặt hàng để tìm cách lấy.

Thái lên mạng tìm hiểu thì thấy cửa hàng Cooky Market đường Tú Xương, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM có bán nhiều thực phẩm và giao hàng tận nơi. Tiếp đó, Thái điện thoại tới cửa hàng xưng tên là Nguyễn Hoàng Kim và đặt mua thực phẩm với số tiền gần 5,8 triệu đồng.

Trưa 29/7, anh Lê Văn Trọng (nhân viên cửa hàng Cooky Market) điện cho Thái để tới giao hàng. Thái hẹn anh Trọng giao hàng ở trước căn nhà trên đường Đề Thám, quận 1. Sau đó, Thái lấy xe máy chạy từ nhà trọ ra để nhận hàng.

Vừa tới nơi, Thái nói không có tiền mặt và sẽ chuyển khoản. Anh Trọng đưa số tài khoản của người bên cửa hàng để Thái chuyển vào. Lúc này, Thái dùng phần mềm chỉnh sửa hình ảnh trên điện thoại thể hiện đã chuyển tiền thành công. Thái còn nói với anh Trọng là chuyển dư 100.000 đồng để "bo" chi phí vận chuyển.

Anh Trọng lấy điện thoại chụp lại hình ảnh chuyển khoản rồi trở về cửa hàng. Sau đó, anh Trọng được người bên cửa hàng nói là chưa nhận được tiền Thái chuyển. Anh Trọng gọi lại cho Thái nhưng không được nên biết gặp phải kẻ lừa đảo. Anh Trọng cùng nhân viên cửa hàng lên mạng kiếm thông tin và hình ảnh Thái đăng lên mạng xã hội để tìm kiếm.

Ngày 1/8, người dân phát hiện Thái ở căn nhà trọ đường Bùi Viện nên gọi báo cho anh Trọng. Anh Trọng tới gặp yêu cầu trả lại tiền thì Thái chối nói không biết gì. Sự việc được trình báo công an.

Nhận tin báo, công an đã có mặt đưa Thái về trụ sở. Qua đấu tranh, thanh niên này thừa nhận hành vi như trên. Số thực phẩm lấy được, Thái sử dụng và cho một số người. Được biết, Thái từng có 1 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản".

Theo GiaDinh