Tin sáng 5/9: Diễn biến mới vụ thiếu niên 16 tuổi lái ô tô tông nhiều xe máy chờ đèn đỏ; xúc động hình ảnh tài xế bị đột quỵ vẫn cố gắng dừng xe an toàn

Cơ quan điều tra nhận thấy chưa đủ cơ sở khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Chí Hào, người điều khiển ô tô gây tai nạn; Camera hành trình ghi lại cảnh tài xế đang lái xe thì bị đột quỵ, nhưng ông vẫn cố gắng dừng xe, đảm bảo an toàn cho hành khách.

Diễn biến mới vụ thiếu niên 16 tuổi lái ô tô tông nhiều xe máy chờ đèn đỏ 

Ngày 4/9, Công an huyện Tuy Phong cho biết, đơn vị đã có báo cáo gửi Công an tỉnh về kết quả định giá tài sản 5 chiếc xe máy và tỷ lệ thương tích của các nạn nhân vụ thiếu niên 16 tuổi điều khiển ô tô tông hàng loạt xe máy dừng chờ đèn đỏ trên quốc lộ 1. Theo đó, tổng trị giá tài sản thiệt hại là hơn 42,3 triệu đồng.

Nhận định ban đầu từ Trung tâm Pháp y tỉnh Bình Thuận, 5 nạn nhân với tỷ lệ thấp nhất là 50% và cao nhất là 85%.

tin-sang-59-dien-bien-moi-vu-thieu-nien-16-tuoi-lai-o-to-tong-nhieu-xe-may-cho-den-do-xuc-dong-hinh-anh-tai-xe-bi-dot-quy-van-co-gang-dung-xe-an-toan

Hiện trường vụ tại nạn

Theo Công an huyện Tuy Phong, căn cứ vào tài liệu thu thập, lời trình bày của bị hại và những người liên quan, cơ quan điều tra nhận thấy chưa đủ cơ sở khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Chí Hào (16 tuổi, trú huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, người điều khiển ô tô gây tai nạn) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" và người cha của Hào về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

"Phải chờ quá trình điều trị vết thương của các bị hại, sau khi bình phục tiếp tục giám định, nếu đủ tỷ lệ từ 61% đến 121% theo điều 260 BLHS, sẽ tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can", Công an Công an huyện Tuy Phong cho biết lý do.

Trước đó, vào sáng 2/9, ông N.C.T. (41 tuổi) điều khiển xe ô tô 4 chỗ BKS 60A-668.00, chở theo con trai là Nguyễn Chí Hào đi du lịch, lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng Đồng Nai đi Ninh Thuận.

Khi đến địa phận huyện Tuy Phong, do mệt mỏi và buồn ngủ, ông T. đã giao xe cho Hào lái. Chạy được khoảng 5km, đến đoạn chốt đèn tín hiệu giao thông Km1604 +750m trên Quốc lộ 1, ô tô tông ngã 5 người đi xe máy đang dừng chờ đèn đỏ.

Hậu quả, 5 người đi xe máy bị thương, trong đó 1 người phụ nữ bị thương nặng. Ô tô BKS 60A-668.00 và 5 xe máy hư hỏng.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận, vụ tai nạn xảy ra lúc 6h34, nguyên nhân do Hào điều khiển ô tô không chú ý quan sát, gây tai nạn. Thiếu niên này không có nồng độ cồn và ma tuý.

Đi chơi lễ, 4 mẹ con nguy kịch vì bị ong vò vẽ tấn công

Chiều 4/9, ông Trần Công Hiệu, Chủ tịch UBND xã Tam Sơn (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) đã xác nhận thông tin một gia đình trên địa bàn xã bị ong vò vẽ tấn công gây thương tích nặng vào sáng ngày 2/9.

tin-sang-59-dien-bien-moi-vu-thieu-nien-16-tuoi-lai-o-to-tong-nhieu-xe-may-cho-den-do-xuc-dong-hinh-anh-tai-xe-bi-dot-quy-van-co-gang-dung-xe-an-toan

Ba cháu nhỏ con chị Lượng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng

Vụ việc diễn ra hết sức bất ngờ, chị Huỳnh T. L. (40 tuổi, trú xã Tam Sơn, huyện Núi Thành, Quảng Nam) đèo 3 con nhỏ ( một bé 8 tuổi, một bé 5 tuổi và một bé 3 tuổi) về nhà mẹ ruột ở thôn Trung Sơn, xã Tam Lãnh chơi lễ thì bất ngờ bị đàn ong vò vẽ bay từ trong rừng ra tấn công khiến 4 mẹ con bị ngã xe.

Không kịp bỏ chạy, mẹ con chị L. bị đàn ong bay vào đốt liên tiếp nhiều vị trí trên cơ thể. Sau đó, một số người đi đường phát hiện, đưa 4 mẹ con vào bệnh viện cấp cứu.

Chị L. nhập viện trong tình trạng hôn mê, phải tiến hành lọc máu truyền huyết thanh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam. 3 con của chị đều bị ong chích hàng chục mũi tại nhiều vị trí, nhất là phần đầu. Cụ thể, bé út 3 tuổi bị đốt 53 mũi, bé thứ hai bị 55 mũi, bé lớn 23 mũi. Hiện cả 3 đã được chuyển ra điều trị tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.

Theo ông Hiệu, gia đình chị L.có hoàn cảnh rất khó khăn. Chồng chị L. làm nông, ai kêu gì làm đó. Ngoài 3 con nhỏ, vợ chồng anh chị còn chăm sóc người mẹ già. Chi phí điều trị và đi lại rất lớn, riêng chị L. đã nộp tạm ứng viện phí hơn 16 triệu đồng. 2 ngày qua, gia đình đã vay mượn khắp nơi nhưng chưa đủ tiền lo cho 4 mẹ con đang nằm bệnh viện.

Tạm giữ "hot girl" Bella trộm cắp xe máy ở Thanh Hóa

Ngày 4/9, Công an huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết đang phối hợp xác minh, làm rõ vụ việc bà Đoàn Thúy Hà (SN 1986; ngụ xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương; còn được biết đến với biệt danh "hot girl" Bella) bị bắt quả tang trộm cắp 1 chiếc xe máy ở xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc.

tin-sang-59-dien-bien-moi-vu-thieu-nien-16-tuoi-lai-o-to-tong-nhieu-xe-may-cho-den-do-xuc-dong-hinh-anh-tai-xe-bi-dot-quy-van-co-gang-dung-xe-an-toan

"Hot girl" Bella (Đoàn Thúy Hà) tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 3/9, khi đến địa bàn thôn Phú Minh (xã Triệu Lộc), lợi dụng việc gia đình một người dân không khóa cổng, "hot girl" Bella đã trộm cắp một chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha Jupiter, sau đó điều khiển chiếc xe máy lưu thông theo hướng Thanh Hóa - Hà Nội.

Phát hiện chiếc xe bị mất cắp, một số người dân đã tiến hành truy tìm. Khi đến địa phận xã Yên Dương (huyện Hà Trung) thì phát hiện một phụ nữ đang điều khiển chiếc xe bị mất cắp nên đã yêu cầu dừng xe và báo với Công an xã Yên Dương để giải quyết.

Người phụ nữ điều khiển chiếc xe vừa bị mất trộm này ngay sau đó được xác định là Đoàn Thúy Hà, biệt danh "hot girl" Bella.

Hiện, Công an huyện Hậu Lộc đã tiếp nhận vụ việc trên từ Công an xã Yên Dương, đồng thời tiếp tục điều tra xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

"Hot girl" Bella được cộng đồng mạng xã hội thời gian qua biết đến với kiểu ăn mặc và nói năng kỳ dị. Người phụ nữ này là lao động tự do và thường sử dụng xe máy với màu sơn lòe loẹt, đi qua nhiều địa phương khác nhau trên khắp cả nước.

Xúc động hình ảnh tài xế bị đột quỵ vẫn cố gắng dừng xe an toàn 

Ngày 4/9, nhà xe du lịch Vinh Hoa cho biết, ông N.T.B. (53 tuổi) - tài xế xe khách tuyến TP.HCM - Bình Thuận bị đột quỵ khi đang lái xe chở khách tại quận 5 (TP.HCM) đã qua đời và được đưa về thị xã La Gi an táng.

Trên mạng xã hội, nhà xe Vinh Hoa cũng thông báo tạm nghỉ ngày 5/9 để đưa tiễn ông B.

Trước đó, vào sáng 2/9, camera hành trình của nhà xe Vinh Hoa ghi lại cảnh tài xế B. đang lái xe chở khách từ TP.HCM đi thị xã La Gi thì bị đột quỵ. Trong lúc đau đớn, ông B. vẫn cố gắng dừng xe kịp thời, đảm bảo an toàn cho toàn bộ hành khách.

tin-sang-59-dien-bien-moi-vu-thieu-nien-16-tuoi-lai-o-to-tong-nhieu-xe-may-cho-den-do-xuc-dong-hinh-anh-tai-xe-bi-dot-quy-van-co-gang-dung-xe-an-toan

Dù bị đột quỵ nhưng ông B. vẫn cố gắng lái xe vào lề để dừng, đảm bảo an toàn cho hành khách. (Ảnh cắt từ clip)

Theo hình ảnh camera, sau khi phát hiện sự việc, nhiều hành khách trên xe đã đến bên tài xế, song họ không biết cách sơ cứu nên đã gọi cấp cứu. Ông B. sau đó được đưa vào một bệnh viện ở quận 5 nhưng không qua khỏi.

Đoạn clip về tình huống trên được chia sẻ trên mạng xã hội khiến mọi người xúc động. Nhiều người dùng mạng xã hội đã gửi lời cảm ơn ông B. vì đã cố gắng đảm bảo an toàn cho hành khách trên xe và người đi đường, đồng thời bày tỏ sự tiếc thương đối với ông.

Theo một số đồng nghiệp, ông B. đã gắn bó với tuyến xe khách TP.HCM - thị xã La Gi nhiều năm qua và được hành khách yêu mến.

4 ngày nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra 127 vụ tai nạn làm 76 người tử vong

Thông tin từ Cục CSGT - Bộ Công an, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2023, tính từ ngày 1/9 đến ngày 4/9, toàn quốc xảy ra vụ 127 tai nạn giao thông, làm chết 76 người, bị thương 95 người.

Trong đó, đường bộ xảy ra 125 vụ tai nạn giao thông, làm chết 73 người, bị thương 95 người. Đường sắt xảy ra 2 vụ, làm chết 3 người. Về đường thủy không xảy ra tai nạn.

Lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý 34.477 trường hợp vi phạm; phạt tiền 71 tỷ 825 triệu đồng; tạm giữ 523 xe ô tô, 11.987 xe mô tô, 120 phương tiện khác. Tước 7.166 GPLX, bằng, chứng chỉ chuyên môn các loại.

tin-sang-59-dien-bien-moi-vu-thieu-nien-16-tuoi-lai-o-to-tong-nhieu-xe-may-cho-den-do-xuc-dong-hinh-anh-tai-xe-bi-dot-quy-van-co-gang-dung-xe-an-toan

Ảnh minh họa

Trong đó, đường bộ, CSGT Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 34.148 trường hợp vi phạm; phạt tiền 71 tỷ 395 triệu đồng; tạm giữ 523 xe ô tô, 11.987 xe mô tô, 120 phương tiện khác; tước 7.166 GPLX các loại.

Về vi phạm về nồng độ cồn 9.390 trường hợp; vi phạm về tốc độ 6.233; chở hàng quá tải trọng 332; quá khổ giới hạn 69 và vi phạm ma túy 20 trường hợp.

Các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc, Cục CSGT đã kiểm tra và phát hiện 198 biên bản, phạt tiền 692 triệu đồng, tước 70 GPLX, tạm giữ 14 phương tiện mô tô. Trong đó vi phạm tốc độ 47, vi phạm nồng độ cồn 1 trường hợp.

Kết quả xử lý qua hệ thống giám sát, theo dõi của các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc phát hiện qua hệ thống giám sát 296 trường hợp vi phạm.

Về đường thủy đã kiểm tra, phát hiện xử lý 325 trường hợp vi phạm, phạt tiền 429 triệu đồng. Đường sắt, lực lượng CSGT đã kiểm tra, phát hiện xử lý 4 trường hợp vi phạm, phạt tiền 1 triệu đồng.

Theo GiaDinh