Tin sáng 28/11: Hé lộ thông tin lạc đà, chuột túi xuất hiện ở Cao Bằng; 6 nhà dân ở Hà Nội sụt lún sau khi khoan giếng

Thời gian gần đây, tỉnh Cao Bằng liên tục xuất hiện những cá thể động vật không phải loài bản địa, khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu; một hộ dân ở xã Đồng Quang (huyện Quốc Oai, Hà Nội) khoan giếng sâu 45 m, sau khi rút mũi khoan lên thì sáu ngôi nhà xung quanh bị sụt lún, chỗ sâu nhất 60 cm.

TP HCM: Triều cường dâng cao, người dân đi lại vất vả

Dân trí đưa tin, chiều 27/11, triều cường dâng cao gây ngập trên đường Trần Xuân Soạn (quận 7, TP HCM). Đây là kỳ triều cường rằm tháng mười âm lịch.

tin-sang-2811-he-lo-thong-tin-lac-da-chuot-tui-xuat-hien-o-cao-bang-6-nha-dan-o-ha-noi-sut-lun-sau-khi-khoan-gieng

Đường Trần Xuân Soạn ngập sâu trong nước. Ảnh: Dân trí

Hơn 16 giờ cùng ngày, nước bắt đầu tràn lên đường Trần Xuân Soạn. Khoảng 20 phút sau, con đường này đã mênh mông nước.

Nước ngập đúng vào giờ cao điểm khiến nhiều phương tiện gặp khó khăn khi lưu thông. Một số phương tiện bị chết máy, buộc người dân phải dắt bộ.

Bà Trịnh Muội Tử (80 tuổi, ngụ phường Tân Thuận Tây, quận 7) kể mỗi lần triều cường dâng cao là căn nhà của bà lại bị nước tràn vào. Các đồ vật trong nhà đều phải kê lên cao đến 20 – 30 cm để tránh bị hư hỏng. Nước tràn vào nhà cũng cuốn theo nhiều thứ rác. Sau khi triều cường rút, bà phải vất vả lau dọn nhà cửa.

"Những lần trước nước lên cao khiến xe chết máy, nhiều người đi đường bị té xe. Tôi muốn nâng cao nền nhà lên để thoát khỏi cảnh ngập nước nhưng thấy tốn kém quá, trong khi bản thân già rồi nên giờ cứ sống tạm như vậy" - bà Tử than thở.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai tiếp tục lên theo kỳ triều cường rằm tháng mười âm lịch.

Đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện trong những ngày tới. Dự báo tại trạm Phú An và Nhà Bè, mực nước khoảng 1,55 - 1,6 m (xấp xỉ hoặc dưới báo động 3 khoảng 0,05m). Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 4-7 giờ và 17-19 giờ.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai tiếp tục lên theo kỳ triều cường rằm tháng mười âm lịch.

Đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện trong những ngày tới. Dự báo tại trạm Phú An và Nhà Bè, mực nước khoảng 1,55 - 1,6 m (xấp xỉ hoặc dưới báo động 3 khoảng 0,05m). Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 4-7 giờ và 17-19 giờ.

Bắt tạm giam người phụ nữ lên mạng xúc phạm nhiều cá nhân

Ngày 27/11, VietNamNet đưa tin, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, đã phối hợp với các đơn vị liên quan thi hành lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam bị can Nguyễn Thu Hằng (61 tuổi, là cán bộ hưu trí, thường trú tại đường Trần Hưng Đạo, tổ dân phố 8, phường Nam Lý).

tin-sang-2811-he-lo-thong-tin-lac-da-chuot-tui-xuat-hien-o-cao-bang-6-nha-dan-o-ha-noi-sut-lun-sau-khi-khoan-gieng

Đối tượng Nguyễn Thu Hằng bị tạm giam 3 tháng để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: VNN

Trước đó, ngày 13/9, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với đối tượng Nguyễn Thu Hằng về tội danh “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân” quy định tại khoản 2 (Điều 331, Bộ luật Hình sự).

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT xác định, sau khi Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Bình tuyên án vụ án dân sự sơ thẩm “Tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”, bà Hằng cho rằng toà xử không đúng nên trong tháng 4/2023 đã nhiều lần dùng tài khoản Facebook cá nhân “Nguyễn Thu Hằng” phát trực tiếp lên mạng xã hội với lời lẽ chửi bới, xúc phạm danh dự, hạ nhục nhân phẩm cá nhân ông Nguyễn Văn Ngh., thẩm phán chủ tọa phiên tòa.

Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ tháng 3-5/2023, bà Hằng còn nhiều lần sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải các clip tự quay với lời lẽ chửi bới, gây mất an ninh trật tự tại trụ sở UBND phường Nam Lý, Phòng Giáo dục-Đào tạo TP. Đồng Hới, Thanh tra thành phố.... Trực tiếp xúc phạm danh dự, nhân phẩm lãnh đạo phường, Thanh tra TP. Đồng Hới và một số cán bộ của các cơ quan, đơn vị.

Vì sao lạc đà, chuột túi lại xuất hiện ở Cao Bằng? 

Dân trí đưa tin, thời gian gần đây, tỉnh Cao Bằng liên tục xuất hiện những cá thể động vật không phải loài bản địa, khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu.

Cụ thể, tối 8/11, người dân trên địa bàn xã Đức Long, huyện Thạch An (Cao Bằng) phát hiện và bắt giữ được một cá thể chuột túi. Đến sáng 9/11, công an xã cùng người dân bắt được thêm 2 con chuột túi khác.

tin-sang-2811-he-lo-thong-tin-lac-da-chuot-tui-xuat-hien-o-cao-bang-6-nha-dan-o-ha-noi-sut-lun-sau-khi-khoan-gieng

4 cá thể chuột túi được đưa về chăm sóc tại Trung tâm Cứu hộ bảo tồn phát triển sinh vật Hoàng Liên (Lào Cai) (Ảnh: Trần Thanh).

Ngày 11/11, Hạt Kiểm lâm huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng phát hiện thêm một con chuột túi ở ngoài tự nhiên. Cả 4 con vật này đều do nhóm buôn lậu vứt lại trên đường vận chuyển trái phép qua biên giới.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hoàng Văn Khanh, Chủ tịch UBND xã Đức Long cho biết, các cá thể chuột túi đều do nhóm buôn lậu vứt lại trên đường vận chuyển trái phép qua biên giới.

Sáng 27/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đàm Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Xuân Trường (huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng) cho biết, 2 con lạc đà xuất hiện trên mạng xã hội gần đây thực chất đã xuất hiện từ hồi tháng 3 và đang được đồn biên phòng Xuân Trường nuôi dưỡng.

tin-sang-2811-he-lo-thong-tin-lac-da-chuot-tui-xuat-hien-o-cao-bang-6-nha-dan-o-ha-noi-sut-lun-sau-khi-khoan-gieng

Hình ảnh 1 trong 2 con lạc đà ở xã Xuân Trường (Ảnh: Hoàng Bảo).

"Ban đầu có 3 con lạc đà, tuy nhiên có 1 con đã bị chết từ những ngày đầu đưa về đồn biên phòng. Sau khi bắt gặp 3 con lạc đà trên, chính quyền địa phương cùng Đồn Biên phòng Xuân Trường đã tạm giữ và thông báo rộng rãi tới người dân để xem ai là chủ nhân thì tới nhận.

Tuy nhiên tới nay vẫn chưa có người nào đứng ra nhận chúng về. Sau 6 tháng không ai đến nhận, đến giờ còn 2 con lạc đà vẫn ở Đồn Biên phòng Xuân Trường", ông Thắng nói.

Cũng theo ông Thắng, 2 cá thể lạc đà còn sống này nghi bị nhóm người buôn lậu bỏ lại tại khu vực biên giới giáp Trung Quốc.

Nhà dân ở Hà Nội sụt lún sau khoan giếng

VnEpress đưa tin, một hộ dân ở xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai khoan giếng sâu 45 m, sau khi rút mũi khoan lên thì sáu ngôi nhà xung quanh bị sụt lún, chỗ sâu nhất 60 cm.

tin-sang-2811-he-lo-thong-tin-lac-da-chuot-tui-xuat-hien-o-cao-bang-6-nha-dan-o-ha-noi-sut-lun-sau-khi-khoan-gieng

Những ngôi nhà quanh vị trí khoan giếng bị sụt, cổng nghiêng ngả. ẢNh: VnExpress

Ông Nguyễn Văn Minh, 57 tuổi, ở xã Đồng Quang, cho biết ngày 18/11 gia đình thuê thợ khoan giếng. Sau khi đạt độ sâu khoảng 45 m, thợ rút mũi khoan lên để đặt ống nhựa.

Ngày 22/11, thợ luồn ống nhựa được khoảng 24 m thì bị mắc kẹt, phải rút ống lên và tính khoan lại. Bất ngờ tường rào nhà dân bên cạnh, giáp với giếng khoan bị nứt ngang, vị trí khoan giếng sụt dần.

Tới nay, sáu gia đình lân cận bị sụt lún, trong đó hai nhà cao tầng bị nghiêng, những nhà khác bị nứt, phải di dời. Phía trước cổng nhà ông Minh sụt sâu nhất, khoảng 50-60 cm kèm nhiều vết nứt ngang dọc.

Ngoài ra, những nhà có giếng khoan ở cách đó vài trăm mét bị đẩy nước từ dưới lên.

Ông Vương Duy Hùng, Chủ tịch xã Đồng Quang, cho biết cơ quan chuyên môn của thành phố đã xuống kiểm tra. Phương án giải quyết phải chờ sau khi siêu âm lòng đất để xác định độ rộng, sâu của sụt lún. Trước mắt, sáu hộ dân sẽ ở nhờ văn phòng hợp tác xã. Khu vực sụt lún được quây rào, cho người trông giữ.

"Khu vực sụt lún nằm giữa làng, có đường ống nước sạch. Hộ ông Minh đào giếng để lấy nước phục vụ giết mổ lợn", ông Hùng cho biết.

Theo nhận định ban đầu của chính quyền huyện Quốc Oai, có thể khu vực giếng khoan tầng đất yếu, có hang động karst (hang đá vôi) ngầm. Năm 2008, thị trấn Quốc Oai từng sụt lún sau khi khoan giếng khiến hàng chục hộ dân phải sơ tán.

Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường) khi đó nhận định một số khu vực của tỉnh Hà Tây cũ nằm trong vùng phân bố đá vôi cacbonat - loại đá dễ bị phong hóa, hình thành hang karst. Việc khoan giếng khai thác nước ngầm đã làm nước tầng trên chảy xuống hang karst phía dưới, gây ra hiện tượng "tụt áp" trong đất đá, làm sụt lún đất.

Hơn 80 học sinh ngộ độc sau bữa ăn ở trường do ăn thịt heo khìa

Tuổi trẻ đưa tin, ngày 27-11, ông Chung Tấn Thịnh - phó giám đốc Sở Y tế Kiên Giang - cho biết hơn 80 học sinh Trường tiểu học Mạc Đĩnh Chi, Trường tiểu học Lê Văn Tám và Trường tiểu học Trần Văn Ơn (TP Rạch Giá) bị ngộ độc thực phẩm là do ăn món thịt heo khìa của cơ sở dịch vụ nấu ăn Cát Tường (ở phường Vĩnh Lợi) cung cấp.

tin-sang-2811-he-lo-thong-tin-lac-da-chuot-tui-xuat-hien-o-cao-bang-6-nha-dan-o-ha-noi-sut-lun-sau-khi-khoan-gieng

Các học sinh tiểu học bị ngộ độc thực phẩm được Bệnh viện Sản - Nhi Kiên Giang điều trị. Ảnh: Tuổi trẻ

Theo kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng, món thịt heo khìa trên có chỉ tiêu vi sinh vật như Ecoli, Bacillusereus… vượt ngưỡng giới hạn cho phép.

"Hiện các em đã xuất viện, khỏe và an toàn, không có trường hợp tử vong. Các đơn vị chức năng địa phương đã kiểm tra cơ sở và phát hiện không đảm bảo an toàn vệ sinh. Các đơn vị liên quan đang xem xét ngưỡng vi khuẩn gây ngộ độc mức độ nào để báo cáo và có hướng xử lý cụ thể", ông Thịnh nói.

Sở Y tế Kiên Giang đề nghị Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm kiểm tra cụ thể đơn vị cung cấp thịt để truy xuất nguồn gốc, sau đó trình UBND tỉnh hướng xử lý cụ thể đối với cơ sở.

Được biết, tháng 9-2023, UBND TP Rạch Giá từng kiểm tra, nhắc nhở cơ sở nấu ăn Cát Tường vì chế biến suất ăn chưa đảm bảo vệ sinh.

Theo thông tin đã đưa, ngày 15-11, hơn 80 học sinh ba điểm trường trên ăn cơm trưa với các món canh chua, thịt heo khìa, mì tươi nấu rau củ… Sau khi ăn, các em có biểu hiện ói, đi ngoài và được đưa đến Bệnh viện Sản - Nhi Kiên Giang để cấp cứu, điều trị.

Tin sáng 27/11: Rộ tin Công Vinh - Thủy Tiên 'đánh lừa' vụ ủy nhiệm chi chuyển nóng 2 tỷ; cảnh báo giả mạo đường dây nóng của BHXH TP. Hà Nội

Theo GiaDinh