Tin sáng 16/6: Công an vào cuộc vụ giám thị ép thí sinh mang bài thi vào nhà vệ sinh để chụp ảnh

Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh đã đề nghị Công an tỉnh Bắc Ninh vào cuộc điều tra vụ giám thị ép thí sinh mang bài thi vào nhà vệ sinh để chụp ảnh.

Từ 1/7, chồng không được ly hôn khi vợ đang mang thai

tin-sang-166-cong-an-vao-cuoc-vu-giam-thi-ep-thi-sinh-mang-bai-thi-vao-nha-ve-sinh-de-chup-anh

Theo Nghị quyết 01/2024, từ 1/7 chồng không được ly hôn khi vợ đang mang thai. Ảnh minh họa: TL

Nghị quyết 01/2024 của Hội đồng Thẩm phán Toà án Nhân dân tối cao về hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết vụ việc về hôn nhân gia đình theo Điều 51, Luật Hôn nhân và Gia đình. Nghị quyết nêu rõ:

"Chồng không có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn trong khoảng thời gian dưới 12 tháng tính từ ngày vợ sinh con hướng dẫn tại Điểm a, Điểm b, Khoản 2 Điều này hoặc ngày đình chỉ thai nghén hướng dẫn tại Điểm c, Khoản 2 Điều này.

Trường hợp vợ đang có thai, sinh con thì chồng không có quyền yêu cầu ly hôn mà không phân biệt vợ có thai, sinh con với ai.

Trường hợp vợ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì chồng không có quyền yêu cầu ly hôn mà không phân biệt con đẻ, con nuôi".

Theo Nghị quyết này hướng dẫn cụ thể về trường hợp người chồng không có quyền yêu cầu ly hôn trong trường hợp vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi theo Khoản 3 Điều 51 Luật Hôn nhân và gia đình 2014.

Nghị quyết 01/2024 cũng nêu rõ quy định xác định quyền yêu cầu giải quyết ly hôn trong trường hợp mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Cụ thể:

"Chồng của người mang thai hộ không có quyền yêu cầu ly hôn khi vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Chồng của người nhờ mang thai hộ không có quyền yêu cầu ly hôn khi vợ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi hoặc khi người mang thai hộ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi".

Tước bằng lái tài xế xe đầu kéo đi ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

tin-sang-166-cong-an-vao-cuoc-vu-giam-thi-ep-thi-sinh-mang-bai-thi-vao-nha-ve-sinh-de-chup-anh

Tài xế G tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

 

Theo VTC News, đại diện Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) cho biết, đơn vị vừa lập biên bản xử phạt và tước giấy phép lái xe đối với tài xế Nguyễn Trường G (SN 1981, thường trú tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) về hành vi đi ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Tài xế này bị xử phạt từ 16 - 18 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 5 tháng đến 7 tháng.

Cách đây ba ngày, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 nhận phản ánh của người dân về việc xe đầu kéo mang BKS 21C-092.XX kéo theo rơ-moóc mang biển kiểm soát 21R-004.XX di chuyển ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Xe này còn liên tục nháy đèn pha ảnh hưởng đến tầm quan sát của các phương tiện đang đi đúng hướng.

Qua kiểm tra dữ liệu đăng ký, xác định hành vi của tài xế G điều khiển xe đầu kéo ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai rất nguy hiểm, gây mất trật tự, an toàn giao thông, Đội 1 đã mời ông Nguyễn Trường G đến làm việc và lập biên bản xử lý vi phạm.

Tại cơ quan công an, tài xế thừa nhận hành vi vi phạm của mình có thể gây nguy hiểm cho bản thân và người tham gia giao thông khác.

Công an vào cuộc vụ giám thị ép thí sinh mang bài thi vào nhà vệ sinh để chụp ảnh

tin-sang-166-cong-an-vao-cuoc-vu-giam-thi-ep-thi-sinh-mang-bai-thi-vao-nha-ve-sinh-de-chup-anh

Thông tin phản ánh về việc vi phạm quy chế thi vào lớp 10 THPT ở tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Theo SGGPO

Theo SGGPO, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh xác nhận có vụ việc một giám thị tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập ở tỉnh Bắc Ninh (diễn ra ngày 6 và 7/6) đã ép thí sinh mang bài thi môn Toán vào nhà vệ sinh để chụp ảnh lại.

Hành vi vi phạm quy chế thi này xảy ra tại Trường THPT Nguyễn Đăng Đạo ở huyện Tiên Du và giám thị bị phản ánh là giám thị số 1 trong phòng thi.

Ngay sau khi có phản ánh, để làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh đã đề nghị Công an tỉnh Bắc Ninh vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ.

Quan điểm Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh là sẽ xử lý nghiêm vi phạm, trách nhiệm người liên quan, đồng thời công khai, minh bạch theo đúng quy định của pháp luật về thông tin.

Đại diện Công an huyện Tiên Du cho biết, do vụ việc khá phức tạp nên lực lượng chức năng vẫn đang trong quá trình xác minh và sẽ công khai thông tin chính thức khi làm rõ vụ việc.

Bất ngờ giá vé máy bay "hạ nhiệt" giữa cao điểm hè

tin-sang-166-cong-an-vao-cuoc-vu-giam-thi-ep-thi-sinh-mang-bai-thi-vao-nha-ve-sinh-de-chup-anh

Các hãng hàng không Việt Nam công bố nhiều mức giá vé thấp hơn đáng kể so mức tối đa theo quy định. Ảnh: NDO

Theo NDO, thời điểm hiện tại đã bắt đầu bước vào mùa cao điểm du lịch hè 2024, tuy nhiên trên các đường bay nội địa tỷ lệ đặt chỗ còn khá thấp.

Thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, tỷ lệ đặt chỗ giai đoạn từ ngày 15/6-15/7/2024 ở mức trung bình thấp, các ngày cận kề có tỷ lệ đặt chỗ cao hơn song chỉ xuất hiện trên một số đường bay kết nối các điểm du lịch từ các địa phương.

Trên một số trang thông tin điện tử, các hãng hàng không Việt Nam đã công bố nhiều mức giá vé cho các chặng bay khai thác. Trong đó có nhiều mức giá thấp hơn đáng kể so với mức tối đa theo quy định đối với hạng phổ thông cơ bản trên các đường bay nội địa.

Đơn cử, giá vé khởi hành ngày cuối tuần 15/6, chặng bay có tỷ lệ đặt chỗ cao như Hà Nội-Quy Nhơn, các hãng có các mức giá chưa gồm thuế, phí dao động từ 1,9 triệu đồng (Bamboo Airways) đến 2,4 triệu đồng (Vietnam Airlines), tương đương từ 67-83% mức tối đa theo quy định (2,89 triệu đồng). Với chặng Hà Nội-Phú Quốc, giá vé chưa gồm thuế, phí dao động từ 2,7 triệu đồng (Vietnam Airlines) đến 3,4 triệu đồng (Vietjet Air), tương đương 69-87% mức tối đa theo quy định (4 triệu đồng).

Với các ngày khởi hành xa hơn, càng có nhiều mức giá thấp được các hãng công bố để hành khách có nhu cầu lựa chọn.

Bên cạnh đó, việc hành khách xây dựng kế hoạch di chuyển và lựa chọn đặt vé từ sớm cũng tạo điều kiện để các hãng hàng không Việt Nam bố trí nguồn lực, tối ưu hoạt động khai thác máy bay, hạn chế việc việc hủy chuyến và giảm áp lực trong bối cảnh đội máy bay của các hãng bị thu hẹp như hiện nay.

Điểm chuẩn xét tuyển học bạ Đại học Thương mại cao nhất là 29,25 điểm

tin-sang-166-cong-an-vao-cuoc-vu-giam-thi-ep-thi-sinh-mang-bai-thi-vao-nha-ve-sinh-de-chup-anh

Điểm chuẩn ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng của Đại học Thương mại cao nhất với 29,25 điểm.

Theo Vietnam+, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Thương mại đã thông báo điểm chuẩn đủ điều kiện trúng tuyển đại học chính quy năm 2024 (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT và điều kiện đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo Đề án tuyển sinh đại học năm 2024) theo các phương thức xét tuyển 200, 402a, 402b, 410.

Theo Đề án tuyển sinh đại học năm 2024 cho 38 ngành đào tạo theo các phương thức xét tuyển mã 200 (xét học bạ với thí sinh trường chuyên), 402a (xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội), 402b (xét điểm thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội), 410 (xét chứng chỉ quốc tế kết hợp với học bạ).

Theo đó, ở phương thức xét tuyển theo học bạ (mã 200), điểm chuẩn dao động từ 25 đến 29,25 điểm. Có điểm chuẩn cao nhất là ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng cao nhất với 29,25 điểm. Tiếp đó là các ngành Marketing, Kinh doanh quốc tế, Thương mại điện tử cùng lấy 29 điểm.

Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội trong khoảng từ 18,5 đến 22 điểm, điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội từ 18 đến 21 điểm (trường quy đổi điểm theo công thức riêng).

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Thương mại lưu ý các thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển nhưng để được công nhận trúng tuyển, thí sinh phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển lên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT theo quy định. Thí sinh sẽ chắc chắn đỗ nếu đặt nguyện vọng đã đủ điều kiện trúng tuyển ở nguyện vọng 1.

Theo GiaDinh