Thuốc trừ sâu Trung Quốc ‘tăng tốc’ tràn vào Việt Nam

Hiện nay, có tới gần 50% mặt hàng thuốc trừ sâu và nguyên liệu thuốc trừ sâu có nguồn gốc từ Trung Quốc đang tràn vào thị trường Việt Nam.

Thuốc trừ sâu Trung Quốc ‘tăng tốc’ tràn vào Việt Nam

Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, trong tháng 5.2016, ước tính giá trị nhập khẩu mặt hàng thuốc trừ sâu và nguyên liệu thuốc trừ sâu đạt 54 triệu USD, đưa giá trị nhập khẩu mặt hàng này trong 5 tháng đầu năm lên 283 triệu USD.

Trong đó, Trung Quốc được xem là thị trường xuất khẩu thuốc trừ sâu lớn nhất của Việt Nam, chiếm tới 49,3% tổng giá trị nhập khẩu khẩu mặt hàng này. Chỉ tính 2 tháng đầu năm 2016, Việt Nam đã chi hơn 51,6 triệu USD (tương ứng với khoảng 1.083,6 tỉ đồng) để nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu thuốc trừ sâu từ Trung Quốc.

Ở nhiều thị trường khác, giá trị xuất khẩu mặt hàng này cũng “đảo chiều” khởi sắc mạnh so với cùng kỳ năm 2015. Cụ thể Pháp tăng 53,6%, Singapore tăng 53,2%, Đức tăng 13,9%. Thị trường có sự sụt giảm mạnh nhất là Hàn Quốc, giảm tới 57,7% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong thời gian qua, lượng nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật, trong đó có thuốc trừ sâu đang có xu hướng giảm, nhưng Việt Nam vẫn còn phụ thuộc rất lớn vào việc nhập khẩu mặt hàng này, đặc biệt là phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc.

Ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) nhận định rằng, Việt Nam là nước nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu thuốc trừ sâu lớn trên thế giới, do ngành sản xuất thuốc bảo vệ thực vật trong nước chưa phát triển mạnh, còn phụ thuộc rất lớn vào thuốc ngoại nhập và nguyên liệu từ nước ngoài.

Theo ông Hồng, Việt Nam đang phụ thuộc nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu thuốc trừ sâu từ 15 thị trường, trong đó Trung Quốc chiếm tỷ lệ nhập khẩu cao nhất. Ngoài ra còn các thị trường khác như Hàn Quốc, Pháp, Singapore, Đức, Malaysia, Mỹ...

Theo Tuyết Nhung ( MTG )