Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn: 10 ngày tới có thể sẽ là đỉnh dịch, người dân hết sức đề phòng

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn thông tin, số lượng bệnh nhân sẽ còn tăng lên và đến đỉnh dịch trong vòng 10 ngày tới, chính vì vậy ngành Y tế khuyến cáo trong thời gian này người dân cần hết sức đề phòng.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn - Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại TP Đà Nẵng đã trả lời báo chí một số vấn đề xung quanh công tác phòng, chống dịch COVID-19 cũng như hoạt động của đoàn công tác của Bộ Y tế tại Đà Nẵng.

Thứ trưởng cho biết, trong giai đoạn 1 xảy ra dịch tại Bệnh viên Bạch Mai, tuy nhiên chỉ có một số các công nhân Công ty Trường Sinh và một số điều dưỡng mắc bệnh.

Ở giai đoạn 2 khởi phát tại bệnh viện và lây lan cho nhiều bệnh nhân và người nhà cũng như các nhân viên y tế chăm sóc tại 3 bệnh viện tại Đà Nẵng. Trong đó có rất nhiều bệnh nhân có nền bệnh nặng có nguy cơ tử vong cao và đã xuất hiện những trường hợp tử vong do nền bệnh lý nặng và còn có các trường hợp khác có nguy cơ tử vong cao do bệnh lý nền rất nặng.

thu-truong-nguyen-truong-son-10-ngay-toi-co-the-se-la-dinh-dich-nguoi-dan-het-suc-de-phong

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn.

Bên cạnh những bệnh nhân đã truy vết được thì ở một số nơi đã xuất hiện một số bệnh nhân không liên quan đến các bệnh viện trên. Do vậy công tác truy vết, khoanh vùng, dập dịch gặp nhiều khó khăn hơn so với giai đoạn 1.

Thứ trưởng thông tin, hiện nay Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19, Ban chỉ đạo TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, tỉnh Quảng Ngãi đã có những chỉ đạo rất quyết liệt tuân thủ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng chống dịch. 

TP Đà Nẵng đã thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Quảng Nam có 6/12 đơn vị hành chính thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Nếu toàn bộ nhân dân trong những vùng nguy cơ thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 thì chúng ta mới hi vọng dập tắt được dịch.

thu-truong-nguyen-truong-son-10-ngay-toi-co-the-se-la-dinh-dich-nguoi-dan-het-suc-de-phong

Đà Nẵng đang trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết, trong những ngày tới số lượng bệnh nhân sẽ còn tăng lên và đến đỉnh dịch trong vòng 10 ngày tới. Chúng ta không thể chủ quan mặc dù công tác truy vết, khoanh vùng dập dịch đã được thực hiện hết sức quyết liệt. 

Qua phân tích sự lây nhiễm của virus, ngành y tế khuyến cáo trong 10 ngày tới người dân cần hết sức cẩn thận và thực hiện nghiêm những khuyến cáo phòng bệnh.

Việc truy vết, điều trị bệnh nhân nặng và các khuyến cáo đến với người dân tuân thủ Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tại TP Đà Nẵng vẫn phải được thực hiện một cách quyết liệt.

thu-truong-nguyen-truong-son-10-ngay-toi-co-the-se-la-dinh-dich-nguoi-dan-het-suc-de-phong

Người dân Đà Nẵng thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch bệnh.

Đánh giá về công tác phòng, chống dịch tại Đà Nẵng, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế nhấn mạnh, Bộ Y tế đã triển khai những gì tốt nhất trong việc phòng chống dịch tại Đà Nẵng, tuy nhiên không thể chủ quan mà phải triển khai tốt hơn và tốt hơn nữa so với giai đoạn hiện nay như mở rộng năng lực xét nghiệm, tăng cường khả năng của đội truy vết, cố gắng nỗ lực trong công tác chăm sóc điều trị bệnh nhân COVID-19 nhất là những bệnh nhân nặng.

Việc người dân cách ly theo đúng quy định của Chỉ thị 16 là 14 ngày và Bộ Y tế hi vọng UBND TP Đà Nẵng và các lực lượng chức năng trong thành phố sẽ nỗ lực làm giảm số ca mắc mới.

Như vậy sau 14 ngày chúng ta có thể kiểm soát được dịch bệnh và Thành phố sẽ có những chuyển biến từ thực hiện Chỉ thị 16 sang Chỉ thị 19 của Chính phủ. Hi vọng mọi người dân tuân thủ theo những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và tin tưởng vào sự nỗ lực của ngành Y tế trong việc khống chế dịch bệnh.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng thông tin, thời gian mở cửa trở lại của Bệnh viện C là ngày 7/8 tới, riêng hai bệnh viện còn lại thuộc thẩm quyền của Thành phố Đà Nẵng nên sẽ do UBND TP Đà Nẵng quyết định.

Theo GiaDinh

----

Xem thêm:

Hà Nội thêm 1 ca dương tính virus Sars-CoV-2 và 18 người F1, hơn 50 người là F2

Theo CDC Hà Nội, ca dương tính với virus Sars-Covi-2 là bệnh nhân nam, 42 tuổi, địa chỉ ở 5/4 Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm. Bệnh nhân là nhân viên điều hành xe buýt của công ty xe Bus 10/10 (Mai Dịch, Cầu Giấy).

Tối 5/8, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội (phiên trực tuyến thứ 48), ông Trương Quang Việt - Phó Giám đốc phụ trách CDC Hà Nội cho biết, Hà Nội ghi nhận thêm 1 ca dương tính với Sars-CoV--2 ở Bắc Từ Liêm.

Bệnh nhân là nam, 42 tuổi, địa chỉ ở 5/4 Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm. Hiện đang là nhân viên điều hành xe buýt của công ty xe Bus 10/10, Mai Dịch, Cầu Giấy.

Theo CDC Hà Nội, nam bệnh nhân có triệu chứng ho sốt từ ngày 9/7 nhưng vẫn đi làm, đến 26/7 mới khai báo y tế.

ha-noi-them-1-ca-duong-tinh-virus-sars-cov-2-va-18-nguoi-f1-hon-50-nguoi-la-f2

Toàn cảnh cuộc họp BCĐ phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Hà Nội, tối 05/8. Ảnh: Bảo Loan

Liên quan đến bệnh nhân này, lãnh đạo UBND quận Bắc Từ Liêm cho biết thêm, bệnh nhân tạm trú tại số 5/4 Kiều Mai (Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm).

Ngay khi nhận được thông tin, quận Bắc Từ Liêm đã cho đội phản ứng nhanh rà soát lịch trình, người tiếp xúc với bệnh nhân này. Đặc biệt, quận xác định bệnh nhân tạm trú ở chung cư mini với khoảng 100 người đang sinh sống ở đây, chủ yếu là các đôi vợ chồng trẻ.

Hiện, khu vực này đã được tổ chức cách ly, phun thuốc khử khuẩn, động viện.

UBND quận Bắc Từ Liêm sơ bộ xác nhận có 18 người là F1 trên địa bàn quận, hơn 50 người là F2 và chắc chắn số lượng sẽ tiếp tục tăng lên. Các trường hợp này sẽ đưa đi cách ly ngay ở Trường Cao đẳng công nghệ cao Hà Nội.

Bệnh viện Đa Khoa Hà Đông cho biết, bệnh nhân vào khám ở bệnh viện lúc 8h ngày 4/8, là bệnh nhân thứ 10 của phòng khám.

Tại phòng khám sàng lọc về dịch tễ, bệnh nhân khai đi Đà Nẵng từ 14 - 17/7, đến 19/7 bệnh nhân có biểu hiện sốt ho.

Đến ngày 3/8 bệnh nhân có đi khám ở Bệnh viện y học cổ truyền Bộ Công an, tại đây được chụp X quang và test nhanh COVID-19. Bệnh nhân tỉnh táo, không sốt, không có biểu hiện khó thở, kiểm tra test nhanh thì âm tính, chụp phổi trái thấy có một nốt mờ.

Trước khi biểu hiện như vậy các bác sĩ đã yêu cầu bệnh nhân vào viện để điều trị. Tuy nhiên bệnh nhân có nguyện vọng đi khám về chuyên khoa hô hấp ở bệnh viện Trung ương.

Chiều 5/8, sau khi biết tin bệnh nhân có kết quả khám xét nghiệm PCR dương tính thì bệnh viện đã báo cáo Sở Y tế, CDC, TTYT quận Hà Đông và đã tiến hành điều tra dịch tễ.

Kết quả ban đầu có 3 nhân viên của bệnh viện, đó có 1 bác sĩ và 2 điều dưỡng có tiếp xúc với bệnh nhân. Trong quá trình làm việc cả 3 nhân viên này đều được trang bị phương tiên phòng hộ đảm bảo theo yêu cầu, bệnh viên đã phun khử khuẩn toàn bộ khu vực và các vị trí có liên quan.

Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý nhấn mạnh: "Bệnh nhân có lịch trình phức tạp, tiếp xúc với nhiều người trong 14 ngày. Cần tập trung truy vết F1, F2. Công bố lộ trình di chuyển của bệnh nhân này để người dân biết, tự giác khai báo y tế nếu có liên quan.

Báo cáo thêm tại hội nghị, ông Nguyễn Khắc Hiền - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, qua rà soát đến nay, toàn thành phố có 95.442 người về từ Đà Nẵng.

Xét nghiệm PCR cho 582 trường hợp đều có kết quả âm tính.

Xét nghiệm nhanh cho 72.051 trường hợp, 12 trường hợp có kết quả dương tính đều được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định bằng kỹ thuật PCR thì đều có kết quả âm tính.

Liên quan đến BN620 (tại Hà Nam), đến nay đã ghi nhận có 7 trường hợp đi cùng chuyến xe đang lưu trú tại Hà Nội.

Trong đó có 6/7 người đã lấy mẫu xét nghiệm test nhanh có kết quả âm tính và đều tự cách ly tại nhà, 1 trường hợp là quân nhân thuộc Học viện Hậu cần…

Lịch trình di chuyển của bệnh nhân mắc COVID-19:

Từ ngày 14 - 17/7/2020 bệnh nhân đi du lịch cùng gia đình tại thành phố Đà Nẵng (đi vợ và con).

Tại Đà Nẵng, gia đình bệnh nhân trú tại Khách sạn Hidden (120 Bạch Đằng, Bắc Phú Mỹ, Ngũ Hành Sơn). Khoảng 18h30 phút ngày 17/7 hạ cánh tại sân bay Nội Bài và đi taxi người quen về nhà.

Ngày 18/7, bệnh nhân đi làm tại Văn phòng xí nghiệp Xe buýt 10/10 (địa chỉ ở phố Trần Vỹ, Mai Dịch, Cầu Giấy).

Tại văn phòng, bệnh nhân tiếp xúc với khoảng 10 người và đến 10 giờ BN có họp điều hành, trong cuộc họp có khoảng 12 người.

Khoảng 17h, bệnh nhân tan làm về cửa hàng tại 39 Nguyễn Quý Đức (Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân) để trông cửa hàng cho vợ và sau đó về nhà.

Sáng 19/7, bệnh nhân đưa con về quê tại xóm Cầu, (tại Yên Phúc, Ý Yên, Nam Định). Đến 16h gia đình quay trở lại Hà Nội.

Ngày 20/7 – 3/8, lịch trình cơ bản giống nhau: Sáng đi làm tại cơ quan, chiều về cửa hàng tại Nguyễn Quý Đức đón vợ về nhà. Ngày 22/7: Liên hoan cùng đồng nghiệp tại 168 Trần Vỹ, Mai Dịch, sau đó đi hát karaoke tại A99 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm.

Ngày 25/7, về quê vợ tại thôn Lạc Thành Bắc (Tây Ninh, Tiền Hải, Thái Bình).

Đến ngày 26/7 lên Hà Nội khai báo y tế và bắt đầu thực hiện đeo khẩu trang.

Ngày 31/7, bệnh nhân làm test nhanh tại TTYT phường có kết quả âm tính IgM, IgG.

Ngày 19/7, bệnh nhân bắt đầu có biểu hiện sốt nhẹ, viêm họng, tự uống thuốc tại nhà.

Khoảng 9h ngày 3/8, bệnh nhân đi khám tại BV Y học cổ truyền Bộ Công An (Trung Văn, Nam Từ Liêm), được chụp Xquang phổi (có hình ảnh đám mờ ở phổi) sau đó được tư vấn đến BV Hà Đông điều trị.

Khoảng 8h ngày 4/8, bệnh nhân đến BV Hà Đông đăng ký khám và khai báo y tế. Sau đó BN xin chuyển sang bệnh viện Phổi Hà Nội để khám.

Đến 9h30 phút tại BV Phổi Trung ương (Ba Đình), bệnh nhân khai báo y tế và được tư vấn chuyển sang bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 2 khám, điều trị (BN đến viện lúc 10h30 phút).

Ngày 5/8, BN được làm xét nghiệm sàng lọc lần 1 có kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Theo GiaDinh

----

Xem thêm:

+Một công an canh phạm nhân ở BV Đà Nẵng mắc COVID-19, cả nước thêm 41 ca

+TP HCM: 276 người về từ Đà Nẵng có triệu chứng về hô hấp

-----