Thiếu nữ 14 tuổi mất tích 4 ngày chưa thấy về, gia đình lo lắng : Hé lộ manh mối ban đầu

Đã 4 ngày kể từ khi con gái rời nhà đi, gia đình anh Thuyết ở Nam Định đã đi tìm con khắp nơi nhưng vẫn không thấy đâu nên đã trình báo công an nhờ giúp đỡ.

Theo Phụ nữ Việt Nam, ngày 3/9, anh Phạm Văn Thuyết (35 tuổi, ở xã Trực Đại, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) cho biết, con gái anh là Phạm Thị Xuân (14 tuổi) đã mất tích 4 ngày, dù đã đi tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn chưa có thông tin gì khiến gia đình anh vô cùng lo lắng.

Anh Thuyết cho hay, vào chiều ngày 30/8, bé Xuân đi khỏi nhà bằng chiếc xe đạp mini màu trắng, trong giỏ xe có để một túi xách màu đen in hình hoa cúc. Em khoác áo đồng phục màu xanh tím than, quần lửng màu đen, đội mũ phớt có thêu hình bông hoa cúc. Xuân cao 1m55, nặng khoảng 52 kg.

thieu-nu-14-tuoi-mat-tich-4-ngay-chua-thay-ve-gia-dinh-lo-lang-he-lo-manh-moi-ban-dau

Chân dung bé Xuân (ngoài cùng bên trái)

Đồng thời, anh Thuyết còn cho biết thêm chi tiết: "Manh mối duy nhất là hình ảnh từ một camera ở khu vực đê Nghĩa Châu, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Tôi nhận ra con gái mình đã đi phà để qua địa phận huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình".

Bên cạnh đó, một người phụ nữ bán vé phà cũng xác nhận gặp cô bé có đặc điểm nhận dạng giống Xuân.

Về phần Xuân, gia đình cho biết em là cô bé ngoan, không có biểu hiện quan hệ yêu đương. Trước khi xảy ra sự việc, gia đình cũng không hề đánh mắng hay chửi con.

Trao đổi trên báo Lao Động, ông Phạm Quang Ba-  Chủ tịch UBND xã Trực Đại (huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị chức năng và gia đình tìm kiếm nữ sinh 14 tuổi mất tích trên địa bàn.

"Hiện tại cơ quan chức năng địa phương đang phối hợp với gia đình sang cả địa phận tỉnh Ninh Bình để lần tìm thông tin, tung tích cháu bé nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Ngay sau khi nhận được đơn trình báo của gia đình cháu bé, Công an xã Trực Đại cũng đã nhanh chóng vào cuộc tìm kiếm", ông Ba cho hay.

Nếu ai phát hiện bé Phạm Thị Xuân có thể báo cho anh Phạm Văn Thuyết qua số: 0987.117.398 hoặc 0388.755.562.

Minh Tú

Theo Khoevadep

----

Xem thêm:

Nam Định: Con gái 14 tuổi đi khỏi nhà 4 ngày chưa về, người cha cầu cứu cộng đồng mạng

Sáng 3/9, trao đổi với chúng tôi, anh Phạm Văn Thuyết (ở xã Trực Đại, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) cho biết, trong những ngày qua gia đình anh đã đi tìm khắp nơi nhưng chưa thấy con gái anh là cháu Phạm Thị Xuân.

Anh Thuyết cho biết, vào khoảng 16h45 phút, ngày 30/8 cháu Xuân rời khỏi nhà bằng chiếc xe đạp mini mầu trắng inox, trong giỏ xe có để chiếc túi xác màu đen, vỏ in hình bông hoa cúc.

Theo anh Thuyết, trước đó bé không có bất cứ biểu hiện gì, không quan hệ với bạn bè khác giới. Gia đình và cháu cũng không có mâu thuẫn gì. Bé Xuân là con gái lớn cả của gia đình có 5 chị em.

nam-dinh-con-gai-14-tuoi-di-khoi-nha-4-ngay-chua-ve-nguoi-cha-cau-cuu-cong-dong-mang

Thông tin từ gia đình

Trong những ngày nay gia đình anh Thuyết đã phân công nhau đi khắp các địa chỉ quen biết để hỏi thăm nhưng đều không thấy cháu Xuân.

Cháu Xuân cao khoảng 1,55m, nặng khoảng 52kg. Khi đi cháu mặc chiếc áo khoác đồng phục màu xanh than, vai áo gắn logo Trường THCS xã Trực Đại, mặc quần lửng màu đen. Cháu Xuân đội mũ phớt màu đen, trước mũ có thêu hình bông hoa cúc.

nam-dinh-con-gai-14-tuoi-di-khoi-nha-4-ngay-chua-ve-nguoi-cha-cau-cuu-cong-dong-mang

Đường đi vào nhà bé gái

Ai biết cháu Xuân ở đâu xin vui lòng liên hệ với anh Thuyết theo số điện thoại: 0987 117 398.

Hoặc báo cho cơ quan công an nơi gần nhất. Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ!

Theo GiaDinh