Sập cổng trường đè chết 3 học sinh: Lộ kinh phí xây dựng trụ cổng không cốt thép

Cổng trường chính và cổng trường phân hiệu được xây dựng từ năm 2016 với kinh phí 151 triệu, đáng nói công trình chỉ được kết cấu bằng gạch vữa, không có cốt thép.

Ngày 8/9, PV VTC News có mặt tại điểm trường Bản Phung (xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) - nơi xảy ra vụ sập cổng trường khiến 3 học sinh thiệt mạng ngay trong ngày đầu năm học mới.

Theo ghi nhận của PV, cánh cổng sắt đè lên 3 học sinh không còn ở hiện trường, phần trụ cột bê tông bị đổ gẫy đôi, được kết cấu bằng gạch và xi măng, không có cốt thép. Phần trụ còn lại chưa bị đổ nhưng cũng xuất hiện dấu hiệu nứt, vỡ.

sap-cong-truong-de-chet-3-hoc-sinh-lo-kinh-phi-xay-dung-tru-cong-khong-cot-thep

Cổng trường đổ sập, gãy đôi lộ kết cấu bằng gạch và xi măng, không có cốt thép.

Sáng 9/9, trả lời VTC News, ông Nguyễn Văn Hạnh - Chủ tịch UBND xã Khánh Yên Thượng  cho biết, cổng trường bị sập đè 6 học sinh thương vong được xây dựng từ năm 2016.

"Năm 2016, do mở đường, giải tỏa một số hạng mục nên nhà trường được đền bù số tiền 151 triệu đồng, số tiền này sau đó xây dựng cổng trường chính và cổng trường phân hiệu. Cổng trường bị đổ hôm 7/9 do trường thuê một đơn vị thiết kế thi công", ông Hạnh thông tin.

Khi PV đặt câu hỏi vì sao cổng trường không có trụ thép và mới đưa vào sử dụng 4 năm nhưng đã bị đổ sập khiến 3 học sinh chết thương tâm, lãnh đạo xã Khánh Yên Thượng cho biết nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hạnh, trước khi vào năm học mới, địa phương thành lập đoàn tổ chức kiểm tra cơ sở vật chất các trường học, đảm bảo điều kiện học tập cho các cháu.

"Đối với điểm trường Bản Phung, hôm 4/9 tôi trực tiếp cùng đoàn của xã kiểm tra, không thấy có gì bất thường cả. Đây là sự việc đáng tiếc, còn kết luận như nào thì chờ cơ quan công an", ông Hạnh nói.

Theo lãnh đạo UBND xã Khánh Yên Thượng, để ổn định tâm lý cho học sinh và phụ huynh, ngay trong chiều 8/9, chính quyền địa phương đã rào lại khu vực cổng trường nơi 3 em nhỏ thiệt mạng, tạm thời học sinh sẽ vào trường bằng cổng khác.

Ông Vũ Kim Phúc, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Khánh Thượng thông tin điểm trường Bản Phung bao gồm trường Tiểu học Khánh Yên Thượng và Mầm non Khánh Yên Thượng. 

Theo ông Phúc, cổng trường được xây dựng từ năm 2016. Trong khi đó, ông Phúc được bổ nhiệm năm 2017 nên không giám sát được quá trình xây dựng. Trước khi bắt đầu năm học mới, cơ sở vật chất của trường đã được kiểm tra, kiểm kê số lượng phòng học, bàn ghế.

sap-cong-truong-de-chet-3-hoc-sinh-lo-kinh-phi-xay-dung-tru-cong-khong-cot-thep

Phần trụ cổng bên trái có dấu hiệu bị nứt.

Liên quan đến vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo giao Sở GTVT, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức giám định nguyên nhân vụ sập cổng trường học tại điểm trường thôn Bản Phung, xã Khánh Yên Thượng (Văn Bàn) theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, UBND tỉnh cũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổng kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất trường học, trong đó tập trung vào các hạng mục như: cổng trường, hàng rào không đảm bảo hoặc có nguy cơ mất an toàn; đặc biệt quan tâm đến các hạng mục được đầu tư bằng nguồn xã hội hóa không thực hiện đúng trình tự đầu tư xây dựng cơ bản; có phương án khoanh vùng bảo vệ, hạn chế qua lại đối với các hạng mục có nguy cơ mất an toàn; tổng hợp, tham mưu báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/9/2020.

Đối với các công trình đã xây dựng, đưa vào sử dụng, Chủ tịch UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức rà soát, kiếm tra, đánh giá chất lượng, an toàn trong khai thác sử dụng đối với tất cả các công trình xây dựng nêu trên, đặc biệt là các công trình sử dụng nguồn vốn xã hội hóa trên địa bàn, chỉ cho phép tiếp tục sử dụng đối với các công trình đảm bảo chất lượng, đảm bảo an toàn trong sử dụng.

Tố chức gia cố, sửa chữa để đảm bảo an toàn trước khi tiếp tục sử dụng, kiên quyết tháo dỡ các công trình không đảm bảo chất lượng, không đảm bảo an toàn.

Đối với các công trình đang triển khai xây dựng, Chủ tịch tỉnh Lào Cai giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, đánh giá hồ sơ thiết kế, đánh giá chất lượng thi công thực tế, có phương án bổ sung thiết kế để đảm bảo chất lượng công trình.

Tổ chức giám sát thi công đảm bảo an toàn tuyệt đối và chỉ đồng ý nghiệm thu đưa vào khai thác, sử dụng khi công trình đảm bảo chất lượng, đảm bảo an toàn và đúng trình tự xây dựng cơ bản.

Minh Tuệ

Theo VTC

----

Xem thêm:

Gia cảnh nghèo của 3 học sinh tử vong do đổ cổng trường

Ba học sinh tử vong do đổ cổng trường thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Các em là người dân tộc Mông, thuộc huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, có độ tuổi từ 5-6.

Sau sự việc đau lòng xảy ra ở trường Mầm non Khánh Thượng, phân hiệu Bản Phung (xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai), cổng trường bị đổ sập, khiến 3 học sinh tử vong chiều 7/9, Sở GD&ĐT Lào Cai đã có báo cáo nhanh với Bộ GD&ĐT.

Sở GD&ĐT Lào Cai thông tin sau khi kết thúc giờ học buổi sáng, học sinh về nhà ăn trưa và nghỉ ngơi. Vào lúc 13h10 ngày 7/9, một nhóm học sinh đến trường để bắt đầu giờ học buổi chiều. Các em đang vui chơi bất ngờ một cánh cổng sắt và một bên trụ cổng đổ xuống đè lên người làm 3 em bị thương và 3 em tử vong.

Học sinh tử vong là G.T.D. (5 tuổi), gia đình thuộc diện hộ cận nghèo. Hai nạn nhân xấu số khác 6 tuổi là V.T.H.T. và M.T.X. Trong đó em cùng thuộc diện gia đình hộ nghèo. Các em đều là người dân tộc Mông.

3 em khác bị thương có độ tuổi từ 4-6. Gia đình 3 em này đều ở thôn Bản Phung, xã Khánh Yên Thượng.

nguyen-nhan-vu-cong-truong-do-khien-3-hoc-sinh-tu-vong

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Laocaitv.vn

Đến 17h30 cùng ngày, công an đã hoàn tất việc khám nghiệm tử thi 3 học sinh tử vong và bàn giao cho gia đình để làm thủ tục mai táng.

Các bác sĩ bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn, cho biết 3 cháu bé bị thương đã ổn định tinh thần, bị choáng, không nguy hiểm đến tính mạng.

Ngay sau khi sự việc đau lòng xảy ra, UBND huyện Văn Bàn phối hợp cùng công an tỉnh Lào Cai có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân sập cổng trường.

Tối 7/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có công điện gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các cháu tử nạn và thăm hỏi gia đình, các cháu bị thương đang được chữa trị.

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn, xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, báo cáo Thủ tướng.

Qua sự việc tại Lào Cai, Bộ GD&ĐT đề nghị các địa phương triển khai nghiêm túc các quy định, hướng dẫn về đảm bảo an toàn cơ sở vật chất trường học; tiến hành kiểm tra, rà soát, đánh giá lại chất lượng xây dựng các trường học; kiểm tra việc cải tạo các công trình trường học đã xuống cấp.

Theo Zing