Nguy cơ nhiễm độc, rối loạn thị lực vì sử dụng axit chanh không rõ nguồn gốc

Nếu sử dụng axit chanh quá liều lượng cho phép hoặc không rõ nguồn gốc sẽ dẫn tới hỏng men răng, nếu vướng vào mắt sẽ bỏng giác mạc, gây rối loạn thị lực, nhiễm độc

Axit chanh chính là axit citric thường được nhiều gia đình sử dụng để tẩy trắng quần áo, và loại axit này nếu như không lẫn tạp chất, được phép dùng trong công nghiệp thực phẩm, dùng để cho vào kẹo, bánh, nước giải khát.

Nguy cơ nhiễm độc, rối loạn thị lực vì sử dụng axit chanh không rõ nguồn gốc

Axit chanh thường được nhiều gia đình sử dụng để tẩy trắng quần áo... Ảnh minh họa

PGS. TS Phạm Công Thành, phó viện trưởng Viện Công nghệ sinh học và Công nghiệp thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết trên báo Khoa học & Đời sống, với cà, dưa muối xổi, cho axit chanh vào thì nhanh được ăn nhưng nó không còn là quá trình lên men tự nhiên. Nhìn bề ngoài thì cà chín, nhưng thực ra bên trong chưa chín. Nếu dùng thay me, chanh thì không có vị thơm, bởi đây đơn thuần chỉ là chất tạo vị chua.

Axit này còn được dùng để tẩy màu. Nếu quần áo bị bẩn, có thể dùng thuốc tím để oxy hoá chất màu, sau đó ngâm axit để quần áo trắng sạch. 

Nguy cơ nhiễm độc, rối loạn thị lực vì sử dụng axit chanh không rõ nguồn gốc

Axit nếu không lẫn tạp chất, được phép dùng trong công nghiệp thực phẩm. Ảnh: VTV

Mặc dù đã có nhiều cảnh báo rằng, axit chanh là loại hàng hóa kinh doanh có điều kiện (người bán và người sử dụng phải hiểu biết về nó). Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay, loại hàng hóa này được mua bán khá dễ dàng và được sử dụng khá bừa bãi trong chế biến thực phẩm, đặc biệt nguồn gốc không rõ ràng tiềm ẩn nhiều nguy cơ có hại cho sức khỏe.

Chia sẻ về điều này trên VTV mới đây, TS. Trần Quang Tùng, Viện Kỹ thuật Hóa học, ĐH Bách khoa Hà Nội khẳng định, hầu hết các nước và các tổ chức quốc tế đều không cấm sử dụng axit chanh trong ngành công nghiệp thực phẩm. Họ đều sử dụng để tạo vị chua và tẩy rửa. Ở dạng dung dịch, axit chanh hầu như không có tác hại đối với sức khỏe, còn tiếp xúc với hóa chất này ở dạng khô hoặc nồng độ rất đậm đặc thì sẽ có biểu hiện cập tính như bị bỏng hoặc ảnh hưởng đến thị lực.

TS. Trần Quang Tùng nhấn mạnh: "Axit chanh nguyên chất chúng ta có thể dùng vô tư nhưng axit chanh không rõ nguồn gốc thì có thể lẫn tạp chất, mà tạp chất đó dù ít nhưng biết đâu đó nó lại rất độc, rất nguy hiểm".

Nguy cơ nhiễm độc, rối loạn thị lực vì sử dụng axit chanh không rõ nguồn gốc

Axit chanh không rõ nguồn gốc có thể lẫn tạp chất thì rất độc, nguy hiểm cho sức khỏe. Ảnh: VTV

Trao đổi về vấn đề này trên báo Công an Nghệ An, ông Đào Trọng Dũng, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cũng cảnh báo, axit chanh là một trong 400 loại phụ gia được phép sử dụng trong công nghiệp chế biến thực phẩm. Tuy nhiên, sử dụng với liều lượng như thế nào thì lại không có quy định cụ thể.

Hiện nay, vẫn chưa có báo cáo khoa học nào về tác hại của axit chanh đối với sức khỏe con người. Tuy nhiên, nếu sử dụng lâu dài và quá liều lượng cho phép sẽ dẫn tới hỏng men răng, nếu vướng vào mắt sẽ bị bỏng giác mạc và gây rối loạn thị lực; gây rối loạn tiêu hóa, nôn mửa, tiêu chảy, đau quặn bụng; viêm da kích ứng. Đặc biệt, với khả năng kết tủa, nếu sử dụng liều lượng nhiều trong thời gian dài sẽ gây ra hiện tượng nhiễm độc kim loại dẫn tới bị sỏi thận, sỏi mật.

Theo VietQ