Hy hữu: Cụ bà U90 đi lạc gần 800km và hành trình hồi hương ấm lòng

Sau khi nhận được thông tin về trường hợp một cụ bà đi lạc, Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) tiếp nhận, chăm sóc, đồng thời hỗ trợ đưa cụ về nhà với người thân.

Chiều 28/8, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế xác nhận, Công an huyện Phú Lộc vừa tiếp nhận, hỗ trợ một cụ bà đi lạc trở về nhà an toàn.

Trước đó, ngày 26/8, Công an huyện Phú Lộc tiếp nhận thông tin từ người dân về việc có trường hợp một bà cụ đi lạc, sau đó đã cử cán bộ tiếp nhận, chăm sóc cụ. Công an phát hiện, cụ bà bị mất một số đồ đạc, tiền, điện thoại và có phần bị đãng trí do tuổi đã lớn.

hy-huu-cu-ba-u90-di-lac-gan-800km-va-hanh-trinh-hoi-huong-am-long

Cụ bà đi lạc được Công an tiếp nhận, hỗ trợ.

Qua nắm bắt thông tin ban đầu, Công an huyện Phú Lộc liên hệ với Công an huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng để xác minh lý lịch, người thân, nơi ở hiện tại của cụ bà. Theo đó, cụ bà tên T.T.H (SN 1936, trú tại xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng)

hy-huu-cu-ba-u90-di-lac-gan-800km-va-hanh-trinh-hoi-huong-am-long

Cụ bà đi lạc được hỗ trợ đưa về nhà an toàn.

Đến 12h30 trưa 26/8, Công an huyện Phú Lộc mua vé xe khách tuyến Huế - Lâm Đồng cho cụ bà trở về nhà. Công an cũng nhờ phía nhà xe hỗ trợ, giúp đỡ bà cụ trên suốt chặng đường đi gần 800km.

Hiện, người thân của cụ bà đã thông báo cho Công an huyện Phú Lộc về việc cụ bà trở về với gia đình an toàn, tình trạng sức khỏe ổn định.

Theo GiaDinh