Cháy bình nóng lạnh thiếu niên 15 tuổi tử vong: Đừng đùa với tử thần!

Chỉ vì rò rỉ điện từ chiếc bình nóng lạnh đã cướp đi sinh mạng của cậu thiếu niên 15 tuổi. Đáng buồn thay sự cố này lại đến từ sai lầm khi mắc bình nóng lạnh mà nhiều gia đình chủ quan.

2 năm trước, vào đêm ngày 29/11/2016, Tan Yao Bin, 15 tuổi được tìm thấy trong phòng tắm khi đã chết, cơ quan chức năng nhận định vụ việc đau lòng xảy ra là do sự cố rò rỉ điện trong nhà tắm mà cụ thể là từ chiếc bình nóng lạnh.
 
Chỉ vì 1 sai lầm trong lắp đặt bình nóng lạnh cậu bé 15 tuổi đã mãi mãi không thể tỉnh dậy.
 
Trước đó vào năm 2015, chị Zhang Aiyan, mẹ của Bin, cho lắp đặt một bình nước nóng mới sau khi căn hộ của họ được cải tạo. Nhân viên kỹ thuật được giao thực hiện đã nối đường điện của thiết bị nóng lạnh vào phích cắm ba chân rồi cắm vào một ổ loại thường. Đấy chính là sai lầm đã giết chết cậu bé!
 
Trên thực tế, bình nước nóng cần được nối trực tiếp với một công tắc đặc biệt có khả năng hỗ trợ dòng điện cao hơn. Phích cắm ba chân và ổ cắm tường thông thường không thể làm được điều này nên xảy ra sự cố chập điện. Cùng thời điểm đó, hệ thống aptomat trong căn hộ bị lỗi, không tự động ngắt điện nên trong lúc sử dụng bình nước nóng khiến Bin bị điện giật tử vong.

 
Nhiều gia đình đang lắp đặt bình nóng lạnh với chiếc phích cắm 3 chân thế này.
 
Ba ngày sau khi Bin qua đời, gia đình cậu bé quyết định làm lại toàn bộ hệ thống điện trong căn hộ. Khi tới ngôi nhà này, người thợ phụ trách việc lắp đặt thiết bị điện cho biết, trong suốt quá trình làm việc của mình anh đã từng chứng kiến không ít các căn hộ khác cũng đang gặp tình trạng lắp đặt bình nước nóng bằng phích cắm ba chân như nhà Bin.
 
Còn tại Việt Nam, vào ngày  29/11, 2017 tại Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ (Nghệ An)  em C.X.M. (13 tuổi, trú tại khối 10, thị trấn Tân Kỳ, hiện đang học lớp 7 ở một trường cấp 2 trên địa bàn) mở nước nóng để tắm thì bị điện giật. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do bình nóng lạnh bị rò điện khiến em M. trong lúc tắm bị điện giật rồi tử vong ngay sau đó.
 
Những sự việc trên đã là hồi chuông cảnh báo các gia đình cần quan tâm hơn nữa đến các thiết bị điện trong gia đình để trành các trường hợp đáng tiếc xảy ra. 

Theo tờ Khám Phá đăng tải, thời gian gần đây, liên tiếp nhiều vụ cháy, nổ bình nóng lạnh xảy ra bất ngờ khiến nhiều người không khỏi hoang mang, lo lắng.Theo đó, bình nóng lạnh trong nhà tắm của gia đình chị L.Q.M (Hà Nội), bỗng dưng bốc cháy lớn khi đang bật.

 

Bình nóng lạnh bị cháy đen một góc. Ảnh:Khám Phá

Vụ việc xảy ra khi chị M. vừa vào phòng ngủ để thay quần áo cho bé sau khi hai mẹ con vào nhà tắm đánh răng rửa mặt thì bỗng dưng nghe thấy những tiếng "xèo, xèo, bụp bụp,..." rất lạ trong nhà tắm. Chị và chồng chạy vào quan sát thì thấy chiếc bình nóng lạnh đang bốc cháy đùng đùng, lửa liếm đen một góc bình.

Anh N. (chồng chị M.) nhanh chóng sập cầu dao rồi dập lửa. Rất may mắn, gia đình chị M. không bị thương. Chị M., chị cho biết, chiếc bình nóng lạnh này gia đình chị đã sử dụng được hơn 6 năm nhưng bình mới được bảo dưỡng, sửa chữa cách đây một tháng. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng, chị thường bật bình 24/24 mà ít khi tắt đi, kể cả khi đang tắm.

 1 số lưu ý khi lắp đặt sử dụng bình nóng lạnh tránh gây tai nạn đáng tiếc như sau:

Chọn dung tích phù hợp với nhu cầu sử dụng

Khi chọn mua bình nóng lạnh thì việc lựa chọn dung tích của bình như thế nào cho phù hợp với nhu cầu là điều rất quan trọng, vì điều đó ảnh hưởng đến công suất sử dụng và khả năng tiêu hao điện năng.

Nếu chọn bình nóng lạnh có dung tích càng lớn thì càng tiêu hao nhiều điện năng tiêu thụ, ví dụ như gia đình có 4 người và 2 phòng tắm thì nên lắp loại bình 20 lít là vừa đủ. Những loại bình có thiết bị quấn bông bảo ôn (có tác dụng như thùng xốp giữ nhiệt) để đỡ thất thoát nhiệt ra ngoài môi trường trong quá trình sử dụng, giữ nóng lâu hơn.

Chọn các thương hiệu có uy tín, chất lượng

Bên cạnh lựa chọn dung tích bình nóng lạnh cho phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình thì nên mua bình nóng lạnh của thương hiệu có uy tín. Bởi sản phẩm chất lượng được áp dụng nhiều công nghệ ngày hiện đại tiên tiến; có khả năng tiết kiệm điện và đảm bảo an toàn khi sử dụng.

Không nên vì thích giá rẻ mà mua những hàng trôi nổi, thương hiệu không uy tín vừa tốn kém chi phí, tiêu hao nhiều điện năng mà còn tiền ẩn nhiều nguy cơ gây nguy hiểm.

Tìm hiểu tính năng bình nóng lạnh

Ngoài việc về nguồn gốc, bảo hành, bạn cũng nên tìm hiểu một số tính năng "cần có” trên bình nóng lạnh hiện nay như tính năng chống bỏng, chống giật hay công nghệ tiết kiệm điện. Hệ thống chống giật (ELCB) có thể nằm trong máy hoặc phía ngoài, nối với nguồn điện giúp máy tự ngắt nguồn khi có hiện tượng rò rỉ hoặc có xung điện.

Không nên bật bình nóng lạnh suốt 24/24 giờ

Trong quá trình sử dụng, nhiều người dùng có thói quen hay cắm điện cho bình nóng lạnh suốt 24/24 giờ để đỡ tốn thời gian. Nhưng cắm điện suốt ngày như vậy cho bình nóng lạnh là không nên vì sẽ rất nguy hiểm, dễ gây ra rò rỉ điện do hoạt động quá tải và còn tiêu tốn rất nhiều điện năng.

Cách tốt nhất không chỉ giúp tiết kiệm điện mà còn hạn chế tai nạn xảy ra là nên đun đủ nước nóng và ngắt điện trước khi sử dụng, với bình loại vừa thường thời gian đun trong khoảng 15 – 20 phút là được.

Hạ nhiệt độ làm nóng nước cho bình

Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm điện có thể bạn chưa biết cứ khi bạn giảm đi 5 độ C bạn có thể tiết kiệm được 3 đến 5% tiền điện bình nóng lạnh hao tốn hàng tháng.

Lưu ý khi lắp đặt

Theo các chuyên gia, cần treo máy nước nóng cố định trên tường, cách sàn nhà tắm 1,5m và cách bồn tắm từ 2m trở lên. Đặc biệt, với loại bình nước nóng trực tiếp, vỏ bình nóng lạnh đã có một đầu dây để chờ tiếp đất (còn gọi là dây "mát"), dây này có nhiệm vụ triệt tiêu dòng điện nếu chẳng may có hiện tượng rò, nhất thiết phải nối đất cho thiết bị.

Điều này thường hay bị bỏ qua hoặc làm ẩu, vì vậy khi lắp đặt, bạn cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng đồng thời kiểm tra lại bộ phận này.

Thường xuyên kiểm tra và bảo trì bình nóng lạnh

Ngoài việc sử dụng bình nóng lạnh đúng cách để giúp tiết kiệm điện năng và bảo vệ an toàn cho bạn, thì bạn cũng nên thường xuyên bảo trì, kiểm tra bình nóng lạnh. Bạn có thể kiểm tra bình nóng lạnh bằng cách dùng đơn giản là dùng bút thử điện để thử vào đường ống nước hoặc trực tiếp vào nước, từ đó giúp phát hiện sự cố sớm để giải quyết kịp thời, tiết kiệm chi phí và hạn chế xảy ra tai nạn nguy hiểm.

Thu Hà T/h

Theo PNN