Cách nấu bánh canh gà thơm ngon và đơn giản nhất



Với cách nấu bánh canh gà thơm ngon dưới đây, gia đình bạn sẽ có ngay một món ăn ngon và đảm bảo an toàn vệ sinh mà không cần phải ra ngoài hàng.

Món canh gà thơm ngon, nóng hổi và nhiều dinh dưỡng sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời cho bữa ăn gia đình nhà bạn. Cùng khám phá cách nấu bánh canh gà dưới đây nhé!

Cách 1: Cách nấu bánh canh gà:

Cách nấu bánh canh gà thơm ngon và đơn giản nhất

Hình internet.

Nguyên liệu:

Nước dùng: Củ sắn, táo, mướp hương, mía, củ cải trắng

4 cái đùi gà

1 kg bánh canh

300 gram nấm rơm + 100 gram nấm đông cô

1 củ cà rốt, 1 củ cải trắng

Hạt nêm, muối

Ngò rí/hành lá

Cách làm:

Đầu tiên, củ cà rốt, củ cải trắng gọt vỏ tỉa hoa rồi cắt lát.

Sau đó, nấm, bạn hãy rửa sạch với nước muối loãng rồi xào nấm.

Còn gà, bạn hãy luộc chín, vớt ra để nguội.

Nước dùng nấu ít nhất 1h, sau đó cho nấm đã xào vào. Lần lượt cho cà rốt, củ cải trắng vào rồi nêm gia vị cho vừa ăn. Vì mình nấu nước dùng ăn chay nên có thêm đậu hủ.

Ngò rí rửa sạch để ráo nước, sau đó cắt nhỏ.

Bánh canh trụng sơ qua nước sôi, sau đó cho gà vào tô rồi chan nước dùng. Cho ngò và rắc thêm tiêu. Thêm hành phi nữa mới ngon nhưng vì cô bạn không ăn được nên mình không cho.

Cách 2: Cách nấu bánh canh gà nấm:

Cách nấu bánh canh gà thơm ngon và đơn giản nhất

Hình internet.

Nguyên liệu:

- 1 kg xương heo

- 1 con gà tơ khoảng 1 kg

- 2 lít nước, 1 viên đường phèn, 3 nhánh hành lá, 3 lát gừng, 3 hoa hồi hay 1 thanh quế, 2 muỗng canh, 1 củ hành tây

- Giá, rau thơm, tương ớt, chả lụa... để ăn kèm bánh canh 

Thực hiện:

Bước 1: Gà và xương heo rửa sạch, luộc qua nước sôi 2 phút. Sau đó rửa qua nước lạnh một lần nữa cho sạch. Nhét hành lá, gừng và hoa hồi vào bụng gà.

Bước 2: Nấu 2 lít nước với đường phèn, hành tây, 1 muỗng cà phê muối và xương vào nồi nấu. Khi nước bắt đầu sôi thì cho gà vào luộc chung. Luộc 30 phút gà chín, vớt ra dĩa, để nguội chặt miếng vừa ăn.

Bước 3: Nồi nước lèo vẫn tiếp tục nấu hêm 20 phút. Nêm gia vị cho vừa miệng cùng với vài khúc hành lá. Sau đó, cho dầu đều phi hành thơm vào là hoàn tất.

Bánh canh, giá chần cho ra bát rồi chan nước lèo. Xếp thịt gà và chả lên, rắc chút tiêu hành và 1 chút tương ớt.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với công thức nấu ăn được hướng dẫn trên đây nhé! Hy vọng với công thức đơn giản trên đây có thể giúp gia đình bạn ngon miệng hơn trong tiết trời se se, lành lạnh này nhé!

Theo Phununews