Bác gái bệnh nhân 17 nguy kịch ra sao sau 10 ngày sốc tim, ngừng tuần hoàn?

4 bệnh nhân COVID-19 tại Việt Nam được xác định diễn biến nặng, nguy kịch, trong đó có bác gái bệnh nhân 17.

Lúc 6h sáng 17/4, bản tin của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, trong 24 giờ qua, Việt Nam không phát hiện thêm ca bệnh mới. Số ca mắc COVID-19 ở nước ta vẫn là 268 ca.

Bác gái bệnh nhân 17 nguy kịch ra sao sau 10 ngày sốc tim, ngừng tuần hoàn? - Ảnh 3.

Nguồn: Bộ Y tế

Trong ngày 16/4, Việt Nam ghi nhận thêm 1 ca mắc mới là bệnh nhân 268 ở Đồng Văn, Hà Giang. 56 người tiếp xúc gần, 20 nhân viên y tế tiếp xúc trực tiếp cô gái 16 tuổi ở thôn hẻo lánh cách trung tâm huyện 20km này phải cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Từ là một trong 36 tỉnh thuộc nhóm nguy cơ lây nhiễm thấp, sau khi ghi nhận ca bệnh đầu tiên, Hà Giang đã vào nhóm "có nguy cơ". Như vậy, nhóm "có nguy cơ" đã tăng từ 15 tỉnh lên 16 tỉnh, thành. Trên cả nước, có 28 tỉnh (gồm 12 tỉnh, thành nguy cơ cao và 16 tỉnh có nguy cơ) tiếp tục thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Cũng trong ngày, đã có 6 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh ở 3 cơ sở y tế gồm: Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam và Bệnh viện Số 2 Quảng Ninh. Tổng số ca khỏi bệnh ở nước ta đã lên 177 ca (chiếm 66%). Hiện trong số 91 bệnh nhân đang điều trị tại 13 cơ sở y tế, có 19 bệnh nhân đã âm tính từ 2 lần trở lên.

Dự kiến hôm nay (17/4) sẽ có 14 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, đa số các bệnh nhân COVID-19 ở Việt Nam đều ổn định sức khoẻ. Hiện có 1 ca diễn biến nặng và 3 ca nguy kịch. Trong đó, 2 ca đang điều trị tại Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, 1 ca tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

Ca bệnh số 20 (bác gái bệnh nhân 17) có đáp ứng tốt, gọi hỏi giao tiếp được, nhận biết không gian, thời gian, bản thân tốt, không liệt khu trú, không có phù trên lâm sàng, tiểu qua sonde, ăn qua sonde, bệnh nhân trong ngày không sốt.

Trước đó, bệnh nhân này do diễn biến suy hô hấp tăng nặng, đã được đặt máy thở, chạy ECMO từ 19/3 đến 4/4. Sau 4 ngày cai ECMO (tim phổi nhân tạo), quay lại thở máy, tới 8/4, người phụ nữ 64 tuổi có thể trạng gầy, bị rối loạn tiền đình này đã bị sốc tim, 3 lần ngừng tuần hoàn, nhưng đã được các bác sĩ theo dõi sát sao, cấp cứu kịp thời.

Ca bệnh số 161 (cụ bà 88 tuổi quê Hưng Yên) thở máy qua nội khí quản, thông khí 2 bên rõ. Các bác sĩ tiếp tục cho bệnh nhân tập thở, cơ lực còn yếu.

Huyết áp 110/60mmHg, gọi hỏi bệnh nhân có giao tiếp chậm, liệt nửa người trái do di chứng của xuất huyết não trước khi được chuyển sang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Bệnh nhân còn sốt cơn dao động trong ngày, men gan xu hướng giảm.

Ca bệnh phi công Vietnam Airlines người Anh (bệnh nhân 91) cũng có dấu hiệu khả quan. Bệnh nhân nằm yên, dùng an thần, không sốt, thở máy, có nhịp tự thở không chảy máu mũi miệng, kiểm soát rối loạn đông máu (theo dõi hội chứng HIT) tạm ổn. Hình ảnh chụp X-quang phổi không tổn thương xấu thêm.

Võ Thu

Theo GiaDinh

-----

Xem thêm:

+HI HỮU: Cô gái ngủ cùng 2 bệnh nhân COVID-19 nhưng 3 lần xét nghiệm đều âm tính

+Người phụ nữ ở Hải Phòng tát cảnh sát, hất máy đo thân nhiệt vào cán bộ chống COVID-19 lĩnh án

+Phi công Vietnam Airlines mắc COVID-19 chuẩn bị cai ECMO

-----