Tin 7/12: Người phụ nữ t.ử v.ong sau khi đốt mỡ vùng cánh tay và ngực trái; Bị ngộ độc cần sa phải cấp cứu vì ăn bỏng ngô con mua trên mạng

Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết đang điều trị cho một bệnh nhân nữ được chẩn đoán bị ngộ độc cần sa sau khi ăn bỏng ngô con mua trên mạng; Người phụ nữ 25 tuổi tại TP.HCM đã tử vong sau 3 ngày đốt mỡ cánh tay và ngực trái tại Trung tâm thẩm mỹ Key Beauty Center.

Người phụ nữ tử vong sau khi đốt mỡ vùng cánh tay và ngực trái

tin-7-12-nguoi-phu-nu-t-u-v-ong-sau-khi-dot-mo-vung-canh-tay-va-nguc-trai-bi-ngo-doc-can-sa-phai-cap-cuu-vi-an-bong-ngo-con-mua-tren-mang

Trung tâm thẩm mỹ Key Beauty Center tại quận Phú Nhuận (Ảnh: TTSYT)

Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết, Sở Y tế vừa nhận được thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy về trường hợp tử vong của bệnh nhân N.T.P (sinh năm 1997, ngụ tại Quận 10) nghi do sốc phản vệ sau khi được tiêm thuốc gây tê/mê tại Trung tâm thẩm mỹ Key Beauty Center để đốt mỡ vùng cánh tay và ngực trái.

Được biết, vào khoảng 11 giờ 15 phút ngày 26/11/2022, bệnh nhân N.T.P đến Trung tâm thẩm mỹ Key Beauty Center (địa chỉ tại 154/9 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 8, quận Phú Nhuận) để đốt mỡ vùng 2 cánh tay và ngực trái.

Sau khi tiêm thuốc chuẩn bị tiền phẫu, bệnh nhân có biểu hiện tím tái, ngưng hô hấp tuần hoàn, được ép tim ngoài lồng ngực và chuyển sang khoa Cấp cứu tại Bệnh viện Sài Gòn ITO Phú Nhuận và sau đó được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong chiều cùng ngày.

Bệnh nhân được nhập khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy lúc 13 giờ 37 phút ngày 26/11/2022 trong tình trạng mê sâu, thở máy qua nội khí quản. Bệnh nhân được hồi sức tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy và đã tử vong ngày 29/11/2022.

Thanh tra Sở Y tế đã phối hợp với Phòng Y tế quận, UBND Phường 8, quận Phú Nhuận và Công an Phường 8, quận Phú Nhuận để tiến hành kiểm tra tại Trung tâm thẩm mỹ Key Beauty Center. Qua quá trình kiểm tra ghi nhận tại căn nhà số 155/9 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, quận Phú Nhuận – nơi thẩm mỹ viện hoạt động không có biển hiệu (biển hiệu đã tháo gỡ), căn nhà 02 tầng đang sửa chữa, các phòng trên tầng 1,2 đã được dọn dẹp sạch; tầng trệt còn sót lại 01 ghế tiểu phẫu đang dọn.

Theo ông chủ cho thuê căn nhà cho biết, người đã thuê căn nhà để kinh doanh "chăm sóc da" đã thông báo trả nhà, đã dọn đi và thanh lý Hợp đồng thuê nhà vào ngày 01/12/2022.

Hiện Thanh tra Sở Y tế đang tiếp tục phối hợp với Phòng Y tế, UBND quận Phú Nhuận và Công an Thành phố để làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

Ăn bỏng ngô con mua trên mạng, người phụ nữ ngộ độc cần sa nhập viện cấp cứu

tin-7-12-nguoi-phu-nu-t-u-v-ong-sau-khi-dot-mo-vung-canh-tay-va-nguc-trai-bi-ngo-doc-can-sa-phai-cap-cuu-vi-an-bong-ngo-con-mua-tren-mang

Mẫu bỏng ngô bệnh nhân đã sử dụng do gia đình cung cấp

Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, ngày 5/12 cho biết hiện trung tâm đang điều trị cho một bệnh nhân nữ 56 tuổi (ở Hà Nội) được chẩn đoán bị ngộ độc cần sa sau khi ăn bỏng ngô nghi có tẩm cần sa.

Theo lời kể của người nhà, chiều 29/11, bà Phạm Thị Ch. có ăn 2 miếng bỏng ngô được con bà đặt mua trên mạng từ trước đó. Sau 1 tiếng, bà Ch. cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, nôn ra thức ăn, sau đó ý thức lơ mơ nên được người nhà đưa vào Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai.

Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc thuộc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng lơ mơ, đồng tử giãn hai bên. Qua khai thác thì được biết bỏng ngô mà bệnh nhân ăn là loại được con của bệnh nhân đặt mua trên mạng.

Kết quả xét nghiệm nước tiểu của bệnh nhân phát hiện chất THC (một chất chính có trong cần sa). Bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc cần sa, được cấp cứu và điều trị theo đúng phác đồ nên đã qua cơn nguy kịch.

Thi thể ở biển Quảng Nam là sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, trôi từ Huế vào

tin-7-12-nguoi-phu-nu-t-u-v-ong-sau-khi-dot-mo-vung-canh-tay-va-nguc-trai-bi-ngo-doc-can-sa-phai-cap-cuu-vi-an-bong-ngo-con-mua-tren-mang

Người dân phát hiện thi thể trôi dạt vào bờ biển ở tỉnh Quảng Nam sáng 5/12

Sáng 6/12, ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch UBND phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam - xác nhận thông tin người nhà cùng nhà trường đã đến nhận diện và xác định thi thể trôi dạt vào bờ biển ở địa phương là nam sinh Học viện Báo chí và Tuyên truyền (trụ sở tại TP Hà Nội).

Cụ thể, nạn nhân được xác định là em Hoàng Trung H. (SN 2002; quê ở thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái). Trước đó, chiều 1-12, có 42 sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền cùng một giảng viên đến bãi biển Thuận An, phường Thuận An, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế để thực tế.

Tại đây, một nhóm sinh viên đi dọc bờ biển, trong đó một số xuống tắm đoạn gần bờ nhưng không may gặp sóng lớn, 2 nam sinh bị sóng cuốn trôi ra ngoài. Một em may mắn bơi được vào bờ còn H. mất tích.

"Sau khi xác định chính xác danh tính nạn nhân, tối 5/12, chính quyền địa phương đã làm thủ tục để gia đình và nhà trường đưa H. về quê lo hậu sự" – ông Tuấn cho biết.

Tin vui cho công nhân mất việc ở Bình Dương: 38 doanh nghiệp cần tuyển mới, có nơi tuyển hơn 1.000 người

tin-7-12-nguoi-phu-nu-t-u-v-ong-sau-khi-dot-mo-vung-canh-tay-va-nguc-trai-bi-ngo-doc-can-sa-phai-cap-cuu-vi-an-bong-ngo-con-mua-tren-mang

Tình trạng các doanh nghiệp thiếu đơn hàng trong những tháng trở lại đây đang khiến nhiều doanh nghiệp sản xuất tại Tp.HCM, Bình Dương, Đồng Nai phải cho nhân viên nghỉ việc hoặc giảm giờ làm, nghỉ làm luân phiên.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) tỉnh Bình Dương, một số doanh nghiệp bị tác động xấu bởi tình hình thế giới đã phải áp dụng nhiều biện pháp để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Tính từ đầu năm đến nay, thủ phủ công nghiệp Bình Dương ghi nhận số lao động tạm ngưng hợp đồng vào khoảng 28.000 người, 240.000 lao động phải giảm giờ làm. Tính đến hết thang 9/2022, số lao động thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khoảng 70.000 người. Ngoài ra, dự kiến một số doanh nghiệp sẽ cho người lao động nghỉ tết sớm và kéo dài hơn so với năm trước.

Trong bối cảnh đó, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương mới đây đã chia sẻ thông tin các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng để các lao động đã mất việc có nhu cầu tìm việc làm mới có thể liên hệ.

Theo tập hợp của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, 38 doanh nghiệp tại địa phương đang có nhu cầu tuyển dụng lao động mới với số lượng 50 người trở lên. Trong đó, vẫn có những doanh nghiệp có nhu cầu tuyển hàng trăm lao động mới như: Công ty TNHH SXSP Nhựa cao su Chun Xiang cần tuyển 700 lao động, Công ty TNHH Tân Hiệp Phát cần tuyển thêm 150 lao động, Công ty TNHH LF Foods đang cần tuyển 200 người,...

Cá biệt, có vài doanh nghiệp cần tuyển hơn 1.000 lao động mới như Công ty TNHH Panko Vina (Hàn Quốc), hoạt động trong lĩnh vực may mặc, cần tuyển thêm 1.200 lao động, Công ty TNHH giày Vĩnh Nghĩa (Đài Loan), cần tuyển 1.700 nhân công mới.

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết sẽ liên tục cập nhật thông tin, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng trên website và Fanpage của mình. Cơ quan này cũng tiếp tục kết nối, đưa lao động từ nơi thừa sang nơi thiếu, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm thị trường mới để có thêm đơn hàng.

Thiếu niên 14 tuổi nát tay trái do điện thoại nổ

Ngày 4/12, bệnh nhân nam (14 tuổi, ở Hải Dương) nhập Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong tình trạng nát tay trái do điện thoại nổ.

Người bệnh cho biết, sự việc xảy ra trong quá trình sử dụng điện thoại.

Tiến sĩ, bác sĩ Ngô Thái Hưng, Khoa Chấn thương chi trên và vi phẫu thuật, Viện Chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) chia sẻ khi bệnh nhân nhập viện, đầu các ngón tay đã bị dập nát.

Sau khi được các bác sĩ phẫu thuật, chỉnh trục các ngón, găm đinh cố định, bệnh nhân đã tỉnh táo, các ngón tay hồng trở lại.

Theo bác sĩ Hưng các dạng tổn thương này thường phức tạp, và có nguy cơ hoại tử thứ phát sau phẫu thuật nên bệnh nhân cần được theo dõi tiếp.

Bác sĩ Ngô Thái Hưng lưu ý gần đây xảy ra nhiều vụ tai nạn do nổ điện thoại khi chơi điện tử (game) thời gian dài. Có trường hợp nổ khi đang sạc khiến nạn nhân bị cụt chi, bỏng mặt...

Do đó, người dân nên cẩn thận trong việc sử dụng điện thoại, không nên chơi điện tử lâu, sử dụng các loại sạc điện thoại đảm bảo chất lượng. Tuyệt đối không sử dụng điện thoại khi đang sạc để tránh sự cố đáng tiếc xảy ra.

Cứu sống bé sơ sinh chào đời có ruột nằm ngoài ổ bụng

tin-7-12-nguoi-phu-nu-t-u-v-ong-sau-khi-dot-mo-vung-canh-tay-va-nguc-trai-bi-ngo-doc-can-sa-phai-cap-cuu-vi-an-bong-ngo-con-mua-tren-mang

Bệnh nhi được đưa toàn bộ ruột vào ổ bụng sau 2 ca mổ. Ảnh: BVCC

Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La vừa tiếp nhận bệnh nhi L.M.Đ. mới 2 giờ tuổi, con lần 1, đẻ thường đủ tháng tại trạm y tế, cân nặng 2.500gram. Sau đẻ thấy ruột nằm hoàn toàn ngoài ổ bụng nên gia đình đưa bệnh nhi đến viện.

Bước đầu tiếp nhận, các bác sĩ Khoa Nhi đã tiến hành đánh giá sơ bộ tình trạng của bệnh nhi, cho bệnh nhi nằm lồng ấp kiểm soát thân nhiệt, vô khuẩn giữ ẩm ruột.

Các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn và chẩn đoán: Bệnh nhi có ruột ngoài ổ bụng do khe hở thành bụng bẩm sinh và chỉ định mổ cấp cứu.

Tuy nhiên, do ổ bụng quá hẹp không có không gian để đưa ruột vào ổ bụng ngay lần mổ này, bệnh nhi được chỉ định phẫu thuật đặt túi Silo (túi đựng ruột tạm thời ngoài ổ bụng).

Do bệnh hiếm gặp, túi Silo không có sẵn và chi phí đắt, các bác sĩ đã quyết định tạo túi Silo từ những thiết bị sẵn có - từ túi dẫn lưu vô khuẩn. Ca mổ đã thành công tốt đẹp.

Bệnh nhi được chuyển về Khoa Nhi hồi sức và nuôi dưỡng sau mổ. Túi Silo luôn được treo cao để ruột dần vào ổ bụng hằng ngày.

Đến ngày thứ 12, khi không gian bụng của bệnh nhi đã đủ rộng để đưa ruột hoàn toàn vào ổ bụng, bệnh nhi được phẫu thuật tháo túi Silo, đưa toàn bộ ruột vào ổ bụng và đóng thành bụng.

Sau mổ, bệnh nhi diễn biến ổn định, ăn uống tốt, đại tiểu tiện bình thường. Bệnh nhi được cho ra viện và hẹn khám lại sau 3 tuần.

Theo GiaDinh