Ngày Giỗ Tổ: Xúc động hình ảnh sũng nước mưa của lực lượng an ninh

Hàng trăm chiến sĩ cảnh sát, quân đội, thanh niên tình nguyện đội mưa làm nhiệm vụ bảo đảm an toàn an ninh tại lễ hội Đền Hùng khiến nhiều người cảm động.

Ngày Giỗ Tổ: Xúc động hình ảnh sũng nước mưa của lực lượng an ninh

Sáng 25.4 (mùng 10 tháng 3 Âm lịch), hàng vạn du khách từ mọi miền đất nước đã không quản mưa gió, đợi chờ tới giờ mở cửa dâng lễ lên Đền Hùng (TP. Việt Trì, Phú Thọ) ngày Giỗ Tổ.

Lễ dâng hương diễn ra từ khoảng hơn 6 giờ sáng ngày 25.4. Khi đoàn đang lên Điện Kính Thiên làm lễ thì trời mưa to. Cơn mưa bất ngờ khiến các lực lượng an ninh làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn lễ hội không kịp mặc áo mưa.

Dù ướt mưa nhưng nhiều chiến sĩ công an, bộ đội vẫn cười tươi làm nhiệm vụ.

Lực lượng an ninh, tình nguyện viên đội mưa gió giữ gìn trật tự tại khuôn viên sân trung tâm. Họ tạo thành nhiều hàng rào chắn sống để đảm bảo Đền Hùng không "thất thủ" như năm 2016.

Ngày Giỗ Tổ: Xúc động hình ảnh sũng nước mưa của lực lượng an ninh

Rất nhiều chiến sĩ với chiếc áo ướt đẫm nước mưa khiến nhiều người cảm động.

Hơn 300 sinh viên tình nguyện lập hàng rào dưới mưa giữ gìn trật tự. Họ là sinh viên các trường Cao đẳng - Đại học trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và hội đồng hương sinh viên Phú Thọ tại Hà Nội.

Họ hát vang bài ca về đoàn, cổ vũ tinh thần dưới cơn mưa to và nặng hạt.

Ngày Giỗ Tổ: Xúc động hình ảnh sũng nước mưa của lực lượng an ninh

Ai cũng nở nụ cười tươi dù có mưa lạnh. Theo dự kiến, lực lượng sinh viên tình nguyện sẽ làm việc hết ngày hôm nay, họ phối hợp với các lực lượng khác để đảm bảo an ninh.

Khoảng 9 giờ sáng, dòng người tiếp tục đổ về Đền Hùng, tuy nhiên không có tình trạng chen lấn, xô đẩy. Do làm tốt công tác phân làn, luồng người nên khu vực Đền Hùng không quá tải như những năm trước.

Hình ảnh chiến sĩ công an TP. Việt Trì làm nhiệm vụ hướng dẫn ngay tại cổng Đền Hùng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy Văn Trung Ương, thời tiết tại miền Bắc sẽ không thuận tiện cho du xuân, đặc biệt tại tỉnh Phú Thọ. Hiện tại, khu vực Đền Hùng vẫn mưa nhỏ.

Một số lực lượng khác như đội hành lễ, đội kiệu... cũng chung tình trạng. Áo ướt sũng nước mưa nhưng ai nấy đều cảm thấy vui vẻ vì hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Theo danviet

-------------------

Xem thêm:

Giỗ Tổ Hùng Vương 2018: Cảnh sát hóa trang để ngăn chặn trộm cắp, móc túi

Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại Lễ hội Đền Hùng năm nay. Đáng lưu ý, hàng trăm cảnh sát sẽ hóa trang nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi cờ bạc, trộm cắp, móc túi…

 Ước tính có khoảng 3 triệu du khách về với đất Tổ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2018. Ảnh: Cao Tuân

Ước tính có khoảng 3 triệu du khách về với đất Tổ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2018. Ảnh: Cao Tuân

3 triệu lượt du khách về với Đất Tổ

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm nay do UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức và có sự tham gia góp giỗ của 4 tỉnh là Bình Dương, Kiên Giang, Thái Nguyên và Quảng Nam. Giỗ Tổ Hùng Vương sẽ diễn ra trong 5 ngày từ 21/4 đến 25/4 (tức ngày mùng 6 đến ngày 10/3 âm lịch) với nhiều hoạt động văn hóa, xã hội quy mô lớn.

Ngày 23/4, theo ghi nhận của PV, rất đông dòng người đổ về Khu di tích lịch sử Đền Hùng để dâng hương, tham quan, thưởng thức những tiết mục văn nghệ tại các trại văn hóa ở Sân trung tâm Lễ hội. Vào buổi trưa nắng nóng nhưng dòng người vẫn liên tục tăng lên.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Duy Anh - Phó Trưởng ban thường trực - Giám đốc Khu di tích Lịch sử Đền Hùng cho biết: “Mặc dù thời tiết khá oi bức nhưng dòng người vẫn tiếp tục về dâng hương, ước tính sau 2 ngày khai hội Đền Hùng đón khoảng gần 2 triệu lượt du khách về với cội nguồn. Dự kiến, trong 5 ngày diễn ra lễ hội sẽ có khoảng 3 triệu lượt du khách về với Đất Tổ”.

Cũng theo ông Duy Anh, dù lượng khách đông nhưng không có tình trạng ùn tắc, mất an ninh, an toàn. Phương tiện giao thông, dịch vụ ăn uống cũng được chuẩn bị từ trước nên không xảy ra tình trạng quá tải, các hoạt động trong khuôn khổ của Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ Hội Đền Hùng 2018 diễn ra an toàn, nghiêm túc, chưa xuất hiện các hành vi phản cảm…

Theo Ban quản lý Khu di tích Lịch sử Đền Hùng, năm nay ban tổ chức quyết tâm thực hiện tốt mục tiêu “5 không” tại lễ hội: Không ùn tắc giao thông; không để xảy ra tình trạng chặt chém; không có người ăn xin; không để xảy ra các hành vi phản cảm; không mất vệ sinh an toàn thực phẩm để Lễ hội Đền Hùng thực sự là lễ hội mẫu mực của cả nước - Một lễ hội thân thiện thu hút đông đảo du khách thập phương trong và ngoài nước mỗi khi về với cội nguồn.

Xử lý nhiều vi phạm

 Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại lễ hội Đền Hùng.

Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại lễ hội Đền Hùng.

Về công tác an ninh, Thượng tá Nguyễn Ngọc Vân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, Phó ban tổ chức Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng cho biết, tỉnh đã xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, phương án chống ùn tắc, đảm bảo an toàn giao thông... nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho du khách.

“Với mục tiêu là đảm bảo tuyệt đối an toàn về an ninh trật tự cho các hoạt động diễn ra trong chương trình Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2018, chúng tôi đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ, nêu cao tinh thần ý thức trách nhiệm và phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, có hiệu quả đối với các lực lượng, các đơn vị để thực hiện tốt phương án đảm bảo an ninh trật tự để phục vụ và tạo điều kiện cho nhân dân; nâng cao ứng xử có văn hóa của cán bộ chiến sỹ, góp phần tạo nên thành công của lễ hội” - Thượng tá Nguyễn Ngọc Vân nói.

Chỉ tính riêng trong ngày đầu khai hội, có khoảng 1.050 xe ô tô và trên 2.500 lượt xe mô tô, xe máy đưa đón du khách về dự Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và an ninh trật tự cho người dân và du khách, công an tỉnh Phú Thọ đã bố trí lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt, các đền trong Khu di tích đền Hùng và các điểm diễn ra các hoạt động vui chơi giải trí.

Trên các trục đường dẫn vào Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, bên cạnh lực lượng làm nhiệm vụ phân luồng và hướng dẫn phương tiện vào các bãi gửi xe đúng nơi quy định, Công an tỉnh đã bố trí các tổ tuần tra lưu động của lực lượng Cảnh sát giao thông để kịp thời nhắc nhở các trường hợp vi phạm. Đồng thời, phối hợp với ngành Giao thông vận tải tiến hành lắp đặt thêm hàng chục biển báo trên các trục đường dẫn vào Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, nhờ đó đã giúp cho đội ngũ lái, phụ xe và người dân đi lại được thuận tiện.

Lực lượng công an cũng chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với công an các tỉnh, thành phố kịp thời phát hiện, ngăn chặn không để các đối tượng hình sự, tệ nạn xã hội hoạt động lưu động đến khu vực diễn ra các hoạt động lễ hội để thực hiện hành vi phạm tội. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa kẻ gian, tự bảo quản tài sản.

Được biết, những ngày diễn ra lễ hội sẽ có hàng trăm trinh sát hóa trang nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi cờ bạc, trộm cắp, móc túi cũng như các hành vi lợi dụng tự do tín ngưỡng để tuyên truyền và hoạt động mê tín dị đoan.

Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an các phường, xã đã tiến hành kiểm tra 129 cơ sở lưu trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, tập trung ở khu vực Đền Hùng, thành phố Việt Trì, các huyện Phù Ninh, Lâm Thao. Qua đó, phát hiện, xử lý 20 cơ sở vi phạm, phạt tiền 3,8 triệu đồng. Các Đội kiểm tra liên ngành đã phát hiện, xử lý 8 bãi xe trái phép, thu giữ 186 vé xe, 30 đồ chơi nguy hiểm.

Vì sao tổ chức Giỗ Tổ ở Phú Thọ?

Theo truyền thuyết, Âu Cơ là con gái của vua Đế Lai ở động Lăng Sương (nay thuộc Thanh Thủy, Phú Thọ) lấy Lạc Long Quân và sinh ra 100 người con. Sau đó, Lạc Long Quân mang 50 người con xuống biển, còn Âu Cơ mang 50 người lên non, trở về quê hương. Âu Cơ sau đó cùng 50 người con suy phục lẫn nhau, tôn người con cả làm vua, hiệu là Hùng Vương, lấy tên nước là Văn Lang, đóng đô ở Phong Châu.

Động Lăng Xương ngày nay thuộc huyện Thanh Thủy, Phú Thọ. Còn Phong Châu thì chưa rõ địa điểm chính xác, nhưng nhiều nhà sử học cho rằng nằm giữa khoảng từ thành phố Việt Trì đến khu vực Đền Hùng, Phú Thọ. Hay nói cách khác, mảnh đất Phú Thọ chính là nơi khởi thủy của quốc gia, nơi gây dựng nền móng tổ quốc, và là quê hương của Tổ mẫu giống nòi.

Cũng vì thế mà các thời đại sau cho xây dựng ở đây một khu di tích để tưởng nhớ nguồn gốc tổ tiên, trong đó đền Hùng ngày nay được đặt nền móng xây dựng từ thời vua Đinh Tiên Hoàng. Đến thời Hậu Lê (thế kỷ 15), đền Hùng được xây dựng hoàn chỉnh theo quy mô như hiện tại.

Cao Tuân

Theo GiaDinh