Mỗi ngày người dân Trung Quốc “ăn“ 1.000 tấn thanh long Bình Thuận

Mới đây, ông Võ Huy Hoàng, Chủ tịch Hiệp hội thanh long Bình Thuận cho biết, hiện nay bình quân mỗi ngày thanh long Bình Thuận xuất sang thị trường Trung Quốc khoảng 1.000 tấn.

<img alt="moi-ngay-nguoi-dan-trung-quoc-“an“-1-000-tan-thanh-long-binh-thuan" an"="" 1.000="" tan="" thanh="" long="" binh="" thuan="" hinh="" anh="" 1"="" title="Mỗi ngày người dân Trung Quốc " ăn"="" tấn="" bình="" thuận="" hình="" ảnh="" data-cke-saved-src="http://baoventd.org/websites/images/baoventd/2019-01/moi-ngay-nguoi-dan-trung-quoc-an-1-000-tan-thanh-long-binh-thuan-1.jpg" src="http://baoventd.org/websites/images/baoventd/2019-01/moi-ngay-nguoi-dan-trung-quoc-an-1-000-tan-thanh-long-binh-thuan-1.jpg" style="width: 600px;">

Người dân phân loại thanh long trước khi đưa đi tiêu thụ.

Trong đó, giá thanh long được các thương lái thu mua cho nông dân tương đối ổn định, dao động từ 17.000 – 21.000 đ/kg, còn mua xô tại vườn khoảng 19.000 đ/kg.

Ông Phan Văn Tấn, PGĐ Sở NN&PTNT Bình Thuận, cho biết với giá thanh long hiện nay nông dân lãi từ 6.000 – 7.000 đ/kg. Về nguồn cung hiện nay nông dân đang thu hoạch lai rai, chứ không thu đồng loạt vì thực hiện rải vụ. Dự kiến thu hoạch đợt này sẽ kết thúc đến ngày 27-28 tháng Chạp

Được biết, toàn tỉnh Bình Thuận có hơn 27.000ha thanh long, sản lượng hằng năm trên 500.000 tấn. Hiện tại, phần lớn sản lượng loại trái cây này được xuất khẩu sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch. Dịp gần giáp tết, thanh long Bình Thuận càng hút hàng do nhu cầu chưng tết.

Theo DanViet