Liên tiếp bắt giữ số lượng lớn bánh Trung thu không rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh liên tiếp phát hiện và bắt giữ số lượng lớn bánh Trung thu không rõ nguồn gốc.

Ngày 30/8, thông tin từ Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa phát hiện và thu giữ hơn 3.000 sản phẩm bánh kẹo trôi nổi bán dịp Tết Trung thu.

lien-tiep-bat-giu-so-luong-lon-banh-trung-thu-khong-ro-nguon-goc

Lực lượng chức năng kiểm tra kho hàng tại địa chỉ tổ 3, khu 3, phường Yết Kiêu.

Theo thông tin ban đầu, ngày 29/8, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) kiểm tra kho hàng tại địa chỉ tổ 3, khu 3, phường Yết Kiêu (TP Hạ Long), phát hiện và thu giữ 3.042 sản phẩm bánh kẹo trôi nổi bán dịp Tết Trung thu. Kho hàng này do Lý Thị H, trú tại phường Cao Thắng, TP Hạ Long làm chủ. 

Tại thời điểm kiểm tra, Lý Thị H đang cho nhân viên chuyển các thùng bánh bên ngoài có in chữ nước ngoài từ trong kho lên xe ô tô để đi giao hàng. Lý Thị H không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số hàng trên. 

Làm việc với lực lượng chức năng, H khai nhận số hàng hóa trên được mua từ một người không quen biết về TP Hạ Long bán kiếm lời nhân dịp Tết Trung thu.

Hiện lực lượng chức năng đã tịch thu toàn bộ số hàng trên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 26/8, tại bãi kiểm tra hàng hóa thuộc Trạm, Tổ Kiểm soát liên ngành thuộc Trạm Kiểm soát liên hợp Km15-Bến tầu Dân Tiến (Quảng Ninh) đã tiến hành kiểm tra xe ô tô khách mang BKS 34B-012.80 do ông Nguyễn Đình Khiêm, sinh năm 1989 (trú tại Ninh Thành, Ninh Giang, Hải Dương) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 320 chiếc bánh Trung thu, có xuất xứ Trung Quốc. Ông Nguyễn Đình Khiêm khai nhận vận chuyển thuê số hàng hóa trên để lấy tiền công.

lien-tiep-bat-giu-so-luong-lon-banh-trung-thu-khong-ro-nguon-goc

Tang vật vi phạm.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Nguyễn Đình Khiêm không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.

Được biết, ngày 29/8, UBND TP Móng Cái đã ra quyết định xử phạt vi phạm đối với ông Nguyễn Đình Khiêm, số tiền 3 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm theo quy định của pháp luật.

Theo TieuDung24h