Chủ tịch phường Trung Văn nói về việc phá dỡ phần biệt thự sai phép của ông Nguyễn Thanh Hóa

Chủ tịch UBND phường Trung Văn cho biết trước khi cựu cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa bị bắt, phường đã kiểm tra, giám sát và phát hiện căn biệt thự của gia đình ông Hóa xây dựng sai phép 1 hạng mục.

Chiều 12-3, hạng mục xây dựng sai phép trong căn biệt thự của gia đình cựu cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50, Bộ Công an) được tiến hành phá dỡ. Việc phá dỡ diễn ra sau khi UBND phường Trung Văn đã lập biên bản vi phạm về trật tự đô thị trước đó.

Căn biệt thự nằm tại khu BT1, dự án C37, phần xây dựng sai phép được xác định là 3 bức tường trang trí hoa văn ở tầng 5, với chiều dài 18 m, chiều cao 2,7 m.

Sau khi báo chí đăng tải thông tin, nhiều ý kiến cho rằng UBND phường Trung Văn phá dỡ phần xây dựng sai phép khi chủ căn biệt thự vừa bị khởi tố bắt giam, còn trước đó, mặc dù phát hiện công trình này vi phạm nhưng không được xử lý triệt để, có dấu hiệu "làm ngơ", chủ căn biệt thự vẫn cho hoàn thiện các hạng mục khác.

chu-tich-phuong-trung-van-noi-ve-viec-pha-do-phan-biet-thu-sai-phep-cua-ong-nguyen-thanh-hoa

Căn biệt thự có phần xây dựng sai phép của gia đình ông Nguyễn Thanh Hóa - Ảnh: Tấn Phong

Về vấn đề này, ông Phùng Mạnh Dũng, Chủ tịch UBND phường Trung Văn, khẳng định trước đó chính quyền địa phương đã kiểm tra, giám sát và có lập biên bản vi phạm đối với công trình này.

"Không có chuyện phường biết việc công trình vi phạm từ lâu nhưng ngay sau khi ông Nguyễn Thanh Hóa bị khởi tố, bắt tạm giam, địa phương mới yêu cầu gia đình phá dỡ phần vi phạm"- ông Phùng Mạnh Dũng nói.

Mặc dù trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động trước đó, một cán bộ thanh tra xây dựng của phường Trung Văn cho biết việc phá dỡ do phường triển khai do trước đó chủ đầu tư biệt thự có cam kết tự phá dỡ nhưng không thực hiện, tuy nhiên ông Phùng Mạnh Dũng lại phủ nhận việc này.

Ông Dũng cho biết việc phá dỡ diễn ra chiều 12-3 là do gia đình tự phá dỡ, thợ thực hiện việc này do gia đình thuê. Theo ông Dũng, phường chỉ cử lực lượng giám sát việc phá dỡ phần vi phạm của công trình.

chu-tich-phuong-trung-van-noi-ve-viec-pha-do-phan-biet-thu-sai-phep-cua-ong-nguyen-thanh-hoa

Phần xây dựng sai phép được tiến hành phá dỡ chiều 12-3 - ảnh: Tấn Phong

Theo vị chủ tịch phường, đứng tên căn biệt thự là bà Nguyễn B.H. (vợ ông Nguyễn Thanh Hóa). Căn biệt thự được khởi công xây dựng từ năm 2011, đến năm 2014 thì hoàn thành phần xây thô và gia đình ông Hóa bắt đầu thi công hoàn thiện.

Ông Phùng Mạnh Dũng cho biết thêm khi phát hiện căn biệt thự xây sai phép 1 hạng mục, vào trung tuần tháng 1-2018, UBND phường Trung Văn đã yêu cầu gia đình tháo dỡ, nhưng sau đó do trùng dịp cuối năm nên gia đình chưa thực hiện.

"Việc thực hiện tháo dỡ của gia đình có chậm hơn so với yêu cầu của phường khi lập biên bản và yêu cầu cam kết, nhưng không phải do ông Nguyễn Thanh Hóa bị bắt nên phường mới yêu cầu tháo dỡ ngay như thế"- ông Dũng phân trần.

Theo tìm hiểu của phóng viên, giá bán biệt thự, liền kề khu vực dự án C37 giao động từ 100 - 120 triệu đồng/m2. Căn biệt thự của gia đình ông Nguyễn Thanh Hóa rộng khoảng 150 m2.

Tấn Phong

Theo Người lao động

----------------------------------

Xem thêm:

"Bóc mẽ" trọng án liên quan cựu tướng công an

Ông Nguyễn Thanh Hóa - nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - đã bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi tổ chức đánh bạc.

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, ngày 11-3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Hóa (SN 1958, nguyên thiếu tướng, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - C50 Bộ Công an) về tội "Tổ chức đánh bạc", quy định tại khoản 2, điều 249 Bộ Luật Hình sự năm 1999.

Liên quan nhiều ngành, nhiều địa phương

Theo đó, quyết định khởi tố, bắt giam ông Nguyễn Thanh Hóa được cơ quan điều tra ban hành căn cứ kết quả điều tra vụ án "Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền" xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành.

Các quyết định và lệnh trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn. Cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký quyết định tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với ông Nguyễn Thanh Hóa.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

boc-me-trong-an-lien-quan-cuu-tuong-cong-an

Ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Ảnh: cand.com.vn

Cũng trong ngày 11-3, Ban Bí thư họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để nghe Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan chức năng liên quan báo cáo kết quả điều tra vụ án.

Ban Bí thư cho rằng đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, sử dụng công nghệ cao, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến nhiều người, nhiều ngành, nhiều địa phương, liên quan đến cán bộ của lực lượng công an, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã chủ động, tích cực chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố, điều tra vụ án và báo cáo kết quả bước đầu với Ban Bí thư.

Ban Bí thư yêu cầu Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các đối tượng liên quan, xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng và pháp luật nhà nước, với tinh thần kiên quyết, chặt chẽ, khách quan, chính xác, đúng người, đúng vi phạm, đúng pháp luật.

Tiền đánh bạc cả ngàn tỉ đồng

Cuối năm 2017, dư luận xã hội xôn xao về thông tin một số vụ án đánh bạc lớn đang được công an điều tra. Đáng chú ý, vụ đánh bạc này có liên quan đến nhiều cán bộ từng công tác tại Bộ Công an.

Về dư luận này, tại cuộc họp báo của Bộ Công an vào chiều 15-1-2018, Trung tướng Trần Đăng Yến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh - Bộ Công an, cho biết lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo các cục nghiệp vụ phối hợp với Công an tỉnh Phú Thọ điều tra làm rõ. Trong đó, Bộ Công an đã giao giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo trực tiếp.

Trung tướng Yến khẳng định quan điểm của lãnh đạo Bộ Công an là trong quá trình điều tra nếu phát hiện các vấn đề liên quan sẽ xử lý nghiêm minh. Về những thông tin lan truyền trên mạng xã hội, Trung tướng Trần Đăng Yến cho rằng cần phải kiểm chứng.

Tiếp đến, ngày 29-1, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho biết gần đây nổi lên tình trạng sử dụng công nghệ cao để đánh bạc qua mạng internet xuyên quốc gia và có giá trị lên đến hàng ngàn tỉ đồng.

Theo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Công an tỉnh Phú Thọ đã phá được vụ án đánh bạc có tổ chức, xuyên quốc gia, thu trên 1.000 tỉ đồng. Số ngoại tệ đánh bạc chuyển ra nước ngoài theo thống kê ban đầu ước chừng 3,6 triệu USD. 

Ông Nguyễn Thanh Hóa: "Tôi đang nằm viện"

Chiều 11-3, trao đổi qua điện thoại với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Thanh Hóa nói: "Tôi đang nằm viện, tôi đâu có biết gì (bị khởi tố - PV). Tôi bị ốm mấy tháng nay rồi". Theo ông Hóa, từ lâu, cơ quan điều tra cũng không triệu tập ông lên làm việc.

Tuy nhiên, tối cùng ngày, điện thoại của ông Hóa đã không liên lạc được.

Nguyễn Hưởng

Theo Người lao động