Choáng váng hoa hồng đắt nhất thế giới giá 85 tỷ đồng

Hoa hồng Juliet được biết đến là loại hoa hồng đắt nhất thế giới, một bó hồng được bán với giá 3 triệu Bảng Anh tương đương 85 tỷ đồng.

Choáng váng hoa hồng đắt nhất thế giới giá 85 tỷ đồng

 Hoa hồng đắt nhất thế giới có tên là Juliet. 

Choáng váng hoa hồng đắt nhất thế giới giá 85 tỷ đồng

 Hoa hồng Juliet được biết đến là giống hoa hồng cổ điển và phổ biến của nước Anh từ rất nhiều thế kỷ trước.

Choáng váng hoa hồng đắt nhất thế giới giá 85 tỷ đồng

Sau đó, giống hoa này biến mất và mới được nhân giống, lai tạo lại bởi nhà thực vật học David Austin gần đây. 

Choáng váng hoa hồng đắt nhất thế giới giá 85 tỷ đồng

Hoa hồng Juliet có những cánh hoa tinh tế, được sắp xếp một cách hoàn hảo để tạo ra một bông hồng cổ điển cỡ lớn.  

Choáng váng hoa hồng đắt nhất thế giới giá 85 tỷ đồng

Nguyên nhân khiến hoa hồng Juliet có mức giá quá khủng khiếp như vậy là do công sức, thời gian và chi phí lai tạo nên loài hoa này cực kỳ tốn kém.  

Choáng váng hoa hồng đắt nhất thế giới giá 85 tỷ đồng

 Nhà thực vật học David Austin đã phải tự tay chăm sóc và nuôi trồng những đóa hoa hồng Juliet trong 15 năm, với mức chi phí chi riêng cho cây hoa này lên tới 3 triệu bảng Anh (khoảng gần 90 tỷ đồng theo tỉ giá hiện nay)

Choáng váng hoa hồng đắt nhất thế giới giá 85 tỷ đồng

 Ông tự tay lai giống, tưới nước, chăm bón cho từng bông hoa tuyệt đẹp này. 

Choáng váng hoa hồng đắt nhất thế giới giá 85 tỷ đồng

Tuy nhiên, hiện nay loại hoa hồng này đã được nhân giống và trở nên khá phổ biến vì thế bạn chỉ cần bỏ ra khoảng 50 - 70 USD là có thể mua một bông.  

Choáng váng hoa hồng đắt nhất thế giới giá 85 tỷ đồng

Đây là lựa chọn tuyệt vời để làm hoa cưới cho cô dâu. 

Choáng váng hoa hồng đắt nhất thế giới giá 85 tỷ đồng

Cận cảnh bông hoa hồng Juliet nổi tiếng và đắt đỏ. Nguồn ảnh: David Autin Garden. 

Theo Kiến Thức