Các nhà nghiên cứu đã đưa ra cảnh báo bột mì thô có thể chứa vi khuẩn E.coli và Salmonella nguy hiểm.
Một nhóm nghiên cứu cho biết việc chế biến từ lúa mì thô thành bột mì thường không có phương pháp nào để diệt khuẩn. Một vụ dịch bắt nguồn từ bột mì Baker's Corner của Aldi, đã bị thu hồi vì gây ra ít nhất bốn vụ dịch E.coli với 17 người được xác nhận nhiễm bệnh ở Canada và Hoa Kỳ kể từ năm 2015.
Dữ liệu nghiên cứu được công bố trong Tạp chí Bảo vệ Thực phẩm của một nhóm các nhà nghiên cứu từ ConAgra Inc., WhiteWave Food Co., và Nhóm tư vấn & Phòng thí nghiệm IEH ghi nhận hàng chục loại vi khuẩn trong lúa mì thô, bao gồm nhiều chủng vi khuẩn E.coli và Salmonella.
Trong dự án, nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm hơn 5.000 mẫu lúa mì và phát hiện ra vi khuẩn enterohemorrhagic E. coli (EHEC), Salmonella spp., Listeria spp., và Listeria monocytogenes.
Kết quả này cho thấy các mầm bệnh xuất hiện tự nhiên tồn tại trong thực phẩm khá nhiều. Salmonella được tìm thấy nhiều hơn E. coli và Listeria.
Theo báo cáo nghiên cứu, có rất ít thông tin liên quan đến mầm bệnh vi khuẩn trong lúa mì và bột mì. Các nhà khoa học cho biết thêm phát hiện này cho thấy sự tồn tại phổ biến của mầm bệnh có trong sản phẩm tự nhiên. Từ đó có những phương pháp hiệu quả để ngăn ngừa các bệnh do lúa mì thô gây ra.
Nói chung, tất cả các mặt hàng nông sản thô đều có khả năng chứa mầm bệnh. Trong trường hợp không có bước tiêu diệt trong quy trình xay bột, sự ô nhiễm sẽ chuyển từ lúa mì sang bột mì.
Theo VietQ