Bắt giữ ô tô biển nước ngoài chở 2,5 tấn nội tạng bẩn

Một xe khách chở hơn 2,5 tấn nội tạng bẩn bị lực lượng CSGT phát hiện, bắt giữ khi lưu thông qua địa phận Thừa Thiên- Huế.

Chiều nay (28.11), Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, lực lượng của đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ xe khách chở lượng lớn nội tạng bẩn không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Trước đó, vào khoảng 10h30 ngày 28.11, tại km 860 quốc lộ 1A đoạn qua xã Lộc Điền (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên- Huế), lực lượng của Trạm CSGT Phú Lộc thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế phát hiện xe khách mang biển số Lào UN5679 do tài xế Nguyễn Đức Thịnh (SN 1979, trú xã Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) điều khiển có nhiều dấu hiệu vi phạm.

bat-giu-o-to-bien-nuoc-ngoai-cho-2-5-tan-noi-tang-ban

Lượng lớn nội tạng động vật bẩn vừa được lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế phát hiện, bắt giữ. 

Ngay sau khi phát hiện sự việc, lực lượng CSGT ra hiệu lệnh yêu cầu tài xế xe khách dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện trên xe đang vận chuyển 37 thùng nội tạng động vật với tổng trọng lượng hơn 2.500kg có màu sắc bất thường đi bán cho các nhà hàng, quán nhậu.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ cũng như giấy tờ về kiểm dịch của số nội tạng này. 

bat-giu-o-to-bien-nuoc-ngoai-cho-2-5-tan-noi-tang-ban

Số nội tạng bị bắt giữ có màu sắc khác thường. 

Hiện Trạm CSGT Phú Lộc đã bàn giao số nội tạng trên cho Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo DanViet