Phải huy động bao nhiêu cho ngân sách năm 2016?

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, trong tổng lượng vốn phải huy động chongân sách trong năm 2016 là 409.000 tỉ đồng; trong đó, huy động cho bù đắp bội chi 254.000 tỉ đồng, chi cho đầu tư phát triển 60.000 tỉ đồng và phát hành đảo nợ khoảng 95.000 tỉ đồng. 

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng cho biết dù lượng vốn huy động trong năm 2016 giảm 27.000 tỉ đồng so với năm 2015, nhưng điều này vẫn rất nặng nề. Theo đó, Bộ Tài chính sẽ triển khai quyết liệt các kế hoạch ngay từ đầu năm 2016.

Theo Bộ Tài chính, để hoàn thành nhiệm vụ phát hành 250.000 tỉ đồng trái phiếu chính phủ được giao trong năm 2015, Bộ đã phải triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp trong bối cảnh với nhiều khó khăn như: tình hình thị trường vốn chưa thuận lợi, tỷ giá ngoại tệ tăng, đặc biệt là phải thực hiện yêu cầu chỉ phát hành trái phiếu chính phủ kỳ hạn từ 5 năm trở lên theo Nghị quyết của Quốc hội trong phần lớn thời gian của năm 2015. Đây là thách thức lớn trong bối cảnh thị trường trái phiếu trong nước quy mô còn nhỏ, chưa phát triển.

Theo  Bộ Tài chính, đến ngày 28.12, thu cân đối ngân sách nhà nước xấp xỉ 957 nghìn tỉ đồng, đạt 105% dự toán, bằng 103,1% số ước thu cả năm đã báo cáo Quốc hội; trong đó: thu nội địa đạt 110,9% dự toán, bằng 103,1% số báo cáo Quốc hội; thu dầu thô đạt 73,1% dự toán, bằng 111,4% số báo cáo Quốc hội; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu  đạt  98,2% dự toán và số báo cáo Quốc hội. Dự toán thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2016 là 1.014,5 nghìn tỉ đồng. 

Nguồn: Tuyết Nhung/Một thế giới