Có Tân Chủ tịch, cổ phiếu Vinamilk tăng giá kỷ lục

Kể từ khi bà Mai Kiều Liên chính thức rời ghế Chủ tịch HĐQT Vinamilk và Tân Chủ tịch Lê Thị Băng Tâm lên thay thế từ ngày 25.7, cổ phiếu Vinamilk (mã VNM) đã liên tục tăng giá. Trong đó, ngày 10.8 đã chứng kiến sự tăng trưởng đột biến của cổ phiếu VNM khi tăng đến 7% điểm, tương đương với 7.000 đồng/cổ phiếu.

Có Tân Chủ tịch, cổ phiếu Vinamilk tăng giá kỷ lục

Ngày 24.7, HĐQT Công ty Vinamilk (VNM) đã tiến hành họp và tách chức danh chức danh Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc công ty.

Theo đó, bà Mai Kiều Liên rời ghế Chủ tịch HĐQT Vinamilk và bà Lê Thị Băng Tâm, thành viên HĐQT độc lập của Vinamilk, đã được bầu và đảm nhiệm vị trí này từ ngày 25.7.2015.

Cuộc đổi ngôi này đã gây xôn xao dư luận và tạo không ít áp lực cho Tân Chủ tịch Lê Thị Băng Tâm, khi trước đó, bà Mai Kiều Liên đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình khi còn đương nhiệm. Thậm chí, trong tuần đầu tiên bà Tâm giữ chức danh mới, cổ phiếu Vinamilk (mã VNM) đã có nhiều phiên giảm giá.

Tuy nhiên, mọi việc lại "đâu vào đấy" kể từ ngày 5.8, khi cổ phiếu VNM liên tiếp có nhiều phiên tăng giá mạnh. Cụ thể, ngày 5.8, cổ phiếu VNM tăng 2,1% điểm, tương ứng với mức tăng 2.000 đồng/cổ phiếu, ở mức 96.000 đồng/cổ phiếu. 

Tiếp đó, ngày 6 và 7.8, cổ phiếu VNM cũng tiếp tục tăng thêm 1.000 đồng và 3.000 đồng/cổ phiếu, lên mức 100.000 đồng/cổ phiếu.

Không chỉ dừng lại ở đó, cao điểm của đợt tăng giá này là vào ngày 10.8 khi cổ phiếu VNM vọt lên 107.000 đồng/cổ phiểu, tương đương với mức tăng 7.000 đồng/cổ phiếu.

Đây là mức tăng mạnh nhất của cổ phiếu VNM kể từ năm 2009 đến nay. Trước đó, vào ngày 11.9.2009, cổ phiếu VNM đã có một lần tăng giá 8.000 đồng/cổ phiếu.

Kể từ đó cho đến nay, cổ phiếu VNM chỉ có 1 phiên tăng giá 6.000 đồng/cổ phiếu vào ngày 14.11.2012 và lập kỷ lục 7.000 đồng/cổ phiếu vào ngày 10.8.2015.

Theo Duyên Duyên (MTG)