Ăn thịt đỏ có khả năng gây ung thư

Thịt đỏ chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho cơ thể như protein, vitamin B12, kẽm, sắt... nhưng cũng chứa nhiều chất gây hại và có khả năng kích hoạt các tế bào ung thư.

Thịt đỏ trong cách hiểu ẩm thực truyền thống là các loại thịt mang sắc đỏ khi còn tươi và không đổi thành màu trắng khi nấuchín. Đây là loại thịt từ phần lớn các loài thú. Thịt đỏ được định nghĩa cụ thể là các loại thịt bò, thịt cừu, thịt heo và thịt bê…

Các chất ôxy hóa chứa trong các heme (nhóm thay thế chứa các nguyên tố sắt màu đỏ) tạo màu đỏ cho thịt, nhưng quá nhiều các chất này sẽ làm thay đổi hoạt chất của mô dẫn tới ung thư.

an-thit-do-co-kha-nang-gay-ung-thu

Thịt đỏ có chứa nhiều dưỡng chất quan trọng cho cơ thể con người như protein, vitamin B12, kẽm, sắt,  axit béo có lợi như omega 3 và omega 6. Ảnh Dailymail

 Các loại thịt đỏ chứa nhiều đạm và phù hợp cho sự phát triển của thể chất, rất tốt cho người ở tuổi thành niên. Tuy nhiên, nếu sử dụng thịt đỏ không hợp lý thì người tiêu thụ sẽ có nhiều nguy cơ về sức khỏe.

Thịt đỏ có chứa nhiều dưỡng chất quan trọng cho cơ thể con người như protein, vitamin B12, kẽm, sắt,  axit béo có lợi như omega 3 và omega 6. Tuy nhiên theo các nhà khoa học, thịt đỏ cũng chứa nhiều chất gây hại như chất béo bão hòa, muối, natri nitrat.

an-thit-do-co-kha-nang-gay-ung-thu
Có nhiều nghiên cứu cho thấy mối liên hệ giữa ung thư với thịt đỏ và thịt qua chế biến. Việc thêm chất nitorat nhằm giữ cho thịt có màu đỏ làm tăng nguy cơ ung thư. Ảnh Dailymail.

Có nhiều nghiên cứu cho thấy mối liên hệ giữa ung thư với thịt đỏ và thịt qua chế biến. Việc thêm chất nitorat nhằm giữ cho thịt có màu đỏ làm tăng nguy cơ ung thư. Hai chất hiện diện trong thịt đỏ là các amin dị vòng (HCAs) và polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), hình thành khi thịt đỏ được nấu dưới nhiệt độ cao như nướng, rán. Khi amin dị vòng này xuất hiện, các axit amin, creatine, protein, đường sẽ phản ứng với nhau ở nhiệt độ cao làm kích hoạt tế bào ung thư.

Bên cạnh đó, thịt đỏ còn chứa lượng chất béo bão hòa làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành. Hơn nữa, chất cacnitin trong thịt đỏ bị phá vỡ bởi các vi khuẩn trong ruột. Điều này kích hoạt một phản ứng dây chuyền làm tăng lượng cholesterol trong máu và tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Theo Phương Nguyễn (NTD)