Ý định gi.ết người bất thành của một người đàn bà ở TP Thủ Đức

Trinh nảy sinh ý định sát hại bà P. để xóa nợ. Người phụ nữ này cầm sợi dây dù đi vòng ra phía sau ghế bà P. đang ngồi rồi bất ngờ siết cổ nạn nhân.

Xử sơ thẩm ngày 27-5, TAND TP HCM tuyên phạt Phạm Thị Tú Trinh (SN 1988, ngụ TP Thủ Đức) 12 năm tù về tội "Giết người". HĐXX sơ thẩm nhận định hành vi bị cáo gây ra là đặc biệt nguy hiểm. Việc nạn nhân không tử vong là nằm ngoài ý muốn của bị cáo.

y-dinh-gi-et-nguoi-bat-thanh-cua-mot-nguoi-dan-ba-o-tp-thu-duc

Phạm Thị Tú Trinh tại tòa

Cáo trạng thể hiện giữa năm 2020, Trinh vay bà Võ Kim P. 41 triệu đồng. Hai người thỏa thuận lãi khoản vay này là 2 triệu đồng/tháng.

Do Trinh nợ tiền lãi liên tục 2 tháng nên bà P. tính khoản lãi chậm trả vào tiền nợ gốc. Từ đó, khoản vay tăng lên thành 45 triệu đồng.

Một thời gian dài, Trinh né tránh, không trả tiền. Nhiều lần đòi nợ không thành nên bà P. dọa nạt sẽ công khai với gia đình Trinh chuyện nợ nần. Vì lo sợ nên Trinh hẹn chủ nợ tới ngày 31-12-2021 trả hết nợ. Sau đó, hai bên hẹn gặp nhau ở nhà Trinh.

Tại đây, Trinh trả trước 25 triệu đồng và xin khất số nợ còn lại. Bà P. đồng ý.

Ngay sau đó, Trinh nảy sinh ý định sát hại bà P. để xóa nợ. Người phụ nữ này cầm sợi dây dù đi vòng ra phía sau ghế bà P. đang ngồi rồi bất ngờ siết cổ nạn nhân. Bà P. vùng vẫy chống trả làm cả hai ngã xuống nền nhà.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân quanh đó chạy vào can thiệp. Nhờ vậy, bà P. thoát nạn.

Theo NLD