Xem thường cơn đau nhức ở mông, khó tiểu, người đàn ông được chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối

Dạo gần đây, ông Việt có triệu chứng đau nhức ở mông, nghĩ rằng do ngồi đánh bài nên cơ thể ê ẩm.

Trong chương trình "Doctor is hot", bác sĩ Quy Gia Hào, khoa Tiết niệu, bệnh viện Cardinal Tien Hospital, chia sẻ về trường hợp một bệnh nhân là ông Việt (50 tuổi). Ông Việt có thói quen thường xuyên nhậu nhẹt và đánh bài. Dạo gần đây, ông Việt có triệu chứng đau nhức ở mông, ông nghĩ rằng do ngồi nhiều nên cơ thể ê ẩm. Vài ngày sau, ông Việt xuất hiện thêm dấu hiệu khó tiểu, tiểu nhỏ thành từng giọt.

Ông Việt cho biết: "Nghe nói đàn ông 50 tuổi thường bị phì đại tuyến tiền liệt nên tôi nghĩ đây là tình trạng bình thường và tôi chỉ đến bệnh viện khám khi xuất tinh ra máu".

xem-thuong-con-dau-nhuc-o-mong-kho-tieu-nguoi-dan-ong-duoc-chan-doan-ung-thu-giai-doan-cuoi
 

Ảnh minh họa

Bác sĩ Quy Gia Hào cho biết:

"Tiến hành làm xét nghiệm PSA, phát hiện bệnh nhân có nguy cơ bị ung thư tiền liệt tuyến rất cao. Người bình thường có nồng độ PSA tự do nằm trong khoảng 4 - 10 ng/ml, riêng bệnh nhân đạt hơn 1000ng/ml.

Tiến hành chụp MRI xương và tuỷ xương, phát hiện tế bào ung thư đã di căn đến túi tinh và xương cụt gây cơn đau nhức ở mông, bệnh nhân được chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn cuối. Cho dù bệnh nhân tiến hành phẫu thuật cũng khó điều trị tận gốc, chỉ có thể tiếp nhận điều trị hormone và hóa trị".

xem-thuong-con-dau-nhuc-o-mong-kho-tieu-nguoi-dan-ong-duoc-chan-doan-ung-thu-giai-doan-cuoi

Bác sĩ Quy Gia Hào, khoa tiết niệu, bệnh viện Cardinal Tien Hospital

Theo Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan, thống kê cho thấy trong số 10 bệnh ung thư hàng đầu, ung thư tuyến tiền liệt đứng thứ 6, thường gặp nhất ở nam giới trên 50 tuổi.

Có 5.000 trường hợp ung thư tuyến tiền liệt mới ở Đài Loan mỗi năm, 80% trong số đó là ung thư tuyến tiền liệt khu trú và các tế bào ung thư chưa di căn đến các cơ quan xa, chẳng hạn như hạch bạch huyết, xương, phổi hoặc gan. Tuy nhiên, khoảng 20% bệnh nhân đã bị ung thư tuyến tiền liệt di căn tại thời điểm chẩn đoán.

Bác sĩ Hoàng Thư Bân, khoa Tiết niệu, bệnh viện Kaohsiung Medical University Chung-Ho Memorial Hospital, cho biết nguyên nhân gây ung thư tuyến tiền liệt liên quan đến tuổi cao, gia đình có tiền sử người mắc bệnh và thói quen ăn uống tiêu thụ nhiều chất béo.

Ngoài ra, có nghiên cứu chỉ ra quan hệ tình dục an toàn và tần suất xuất tinh cao có thể giúp giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt.

Phương pháp phòng ngừa tốt nhất là kiểm tra sức khỏe thường xuyên, nếu nam giới có dấu hiệu thường xuyên đi tiểu, tiểu đêm, tiểu nhỏ giọt, nước tiểu loãng, không tiểu được hoặc tiểu ngắt quãng, tiểu ra máu, xuất tinh ra máu, đau vùng chậu thì không nên ngại ngùng và cần đến ngay bệnh viện khám.

Ung thư tuyến tiền liệt còn được mệnh danh là sát thủ vô hình của nam giới, triệu chứng ban đầu không rõ ràng, khi có triệu chứng thường tế bào ung thư đã di căn sang các bộ phận khác, tỷ lệ tầm soát thấp là nguyên nhân chính dẫn đến việc bỏ lỡ cơ hội chẩn đoán.

Nam giới trên 50 tuổi nên định kỳ đến bệnh viện xét nghiệm PSA và khám nội soi hậu môn, nếu gia đình có tiền sử người mắc bệnh thì nên đi khám sớm trước 45 tuổi để phát hiện và điều trị kịp thời.

Triệu chứng ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn cuối:

Đau lưng dưới, đau hông, đùi, đau hơn khi đã di căn vào xương.

Cơ thể thường xuyên đau nhức, mệt mỏi, ăn không ngon miệng dẫn đến tụt cân không kiểm soát.

Đau vùng bụng, đi tiểu khó khăn khi bị buốt hoặc rát, thâm chí không thể đi tiểu.

Tiểu đêm nhiều lần, nước tiểu đục và có máu.

Cương dương bị rối loạn, khó duy trì cương dương khi giao hợp.

Các vấn đề về đường ruột, đặc biệt là bị táo bón nặng.

Có thể gãy xương khi ung thư đã di căn vào xương.

Theo Phụ nữ Việt Nam/GiaDinh