Xem nông dân Hàn Quốc "cưỡi" ô tô đi... trồng dâu tây

Đặc sản nông nghiệp nổi tiếng của TP Gwang- Ju (Hàn Quốc) là các loại quả: Lê, táo, quýt và dâu tây. Nông dân vùng này ai cũng giàu, nhưng có lẽ khá hơn cả là người trồng dâu tây. Dù chỉ canh tác chưa đến 1ha, mỗi năm chủ trang trại có thể thu được gần 12 tỷ đồng.

 Điều này được lý giải nhờ chính sách hỗ trợ nông dân đủ thứ của Chính phủ: Vốn; hạ tầng; đất đai… Ngay cả đầu ra cũng vậy, nông dân sản xuất xong là có HTX đến tận nơi thu mua, rồi tổ chức phân phối vào siêu thị hoặc chuyển đến chợ đấu giá để đưa đi khắp nơi.

 xem-nong-dan-han-quoc-cuoi-o-to-di-trong-dau-tay

Xe chở ông Yun đi thăm vườn dâu tây mỗi ngày.

Ông Yun IL Yo là một trong  những  nông dân được hưởng lợi như vậy. Dù chỉ canh tác trên diện tích chưa đến 1 ha (chia thành 6 khu vườn), nhưng mỗi năm ông  thu được gần 600 triệu won, khoảng 12 tỷ đồng. Hàng ngày, ông lái ô tô tới vườn rồi cùng các “cộng sự” là 3 công nhân làm thuê khác cùng chăm sóc, thu hái dâu… Ông Yun như là một doanh nhân hơn là một nông dân tay lấm chân bùn. Dân Việt giới thiệu một số hình ảnh về sản xuất, đời sống hàng ngày của ông Yun.

xem-nong-dan-han-quoc-cuoi-o-to-di-trong-dau-tay

Ông Yun giới thiệu sản xuất,  quy mô vườn cho khách tham quan

xem-nong-dan-han-quoc-cuoi-o-to-di-trong-dau-tay

Ông Yun vui vẻ chia sẻ kinh nghiệm làm nông với khách

 xem-nong-dan-han-quoc-cuoi-o-to-di-trong-dau-tay

“Ký túc xã”, nơi ở ngay trong vườn của công nhân

 xem-nong-dan-han-quoc-cuoi-o-to-di-trong-dau-tay

Công nhân của ông Yun kiểm tra độ sinh trưởng của dâu tây

xem-nong-dan-han-quoc-cuoi-o-to-di-trong-dau-tay

Dâu tây sau khi thu hoạch được đóng gói để bán đấu giá hoặc chuyển bán cho các siêu thị

Nguyên Khôi

Theo Dân Việt