Vua gà ở Quảng Ninh được mua với giá bao nhiêu tiền?

Kết quả đấu giá, BTC thu được tổng số tiền 155 triệu đồng, trong đó vua gà năm 2020 được mua với giá 50 triệu.

Tối qua, Ban tổ chức Hội thi Vua gà, gà đẹp năm 2020 huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) đã tiến hành đấu giá những con gà đoạt giải để ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt. Theo đó, vua gà năm nay thuộc về HTX Đồi Mây (xã Hải Lạng).

vua-ga-2020-o-quang-ninh-duoc-mua-voi-gia-bao-nhieu-tien

Vua gà năm nay được mua với giá 50 triệu đồng thông qua hình thức đấu giá. Ảnh: P.Học

Cụ thể, Ban tổ chức đã đưa ra mức giá khởi điểm như sau: vua gà 3 triệu đồng; đôi gà đẹp nhất 2,5 triệu đồng; đôi gà đoạt giải nhì 2 triệu đồng; đôi gà đoạt giải ba 1,5 triệu đồng; gà thiến đoạt giải nhất 2 triệu đồng; gà thiến đoạt giải nhì 1,5 triệu đồng và gà thiến đoạt giải ba 1 triệu đồng.

Kết quả đấu giá, BTC thu được tổng số tiền 155 triệu đồng, trong đó vua gà năm 2020 được mua với giá 50 triệu. Toàn bộ số tiền đấu giá này UBND huyện Tiên Yên ủng hộ đồng bào miền Trung chịu hậu quả nặng nề mưa lũ.

vua-ga-2020-o-quang-ninh-duoc-mua-voi-gia-bao-nhieu-tien

Toàn bộ số tiền đấu giá những con gà đoạt giải được ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt. Ảnh: P.Học

Trước đó, vào tối 30/10 đã diễn ra lễ khai mạc Tuần Văn hóa thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh lần thứ III với nhiều hoạt động như: Hội thi các môn thể thao dân tộc và biểu diễn trò chơi dân gian; hội chợ giới thiệu, quảng bá các sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng vùng miền các địa phương trong, ngoài tỉnh; chợ phiên Hà Lâu; hội thi vua gà, các hoạt động phố đi bộ Tiên Yên…

Được biết, Tuần Văn hóa thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh được tổ chức 2 năm một lần, gồm một chuỗi liên kết các hoạt động kích cầu du lịch năm 2020 của tỉnh góp phần quảng bá hình ảnh, vùng đất con người, bản sắc văn hóa các dân tộc, sản phẩm du lịch, dịch vụ vùng Đông Bắc.

Theo GiaDinh