Vụ nhóm tội phạm ma túy đấu súng với công an ở Hà Tĩnh: Thu giữ gần 10kg ma túy, tiếp tục truy bắt một tên bỏ trốn

Sau nhiều giờ vây ráp, lực lượng chức năng đã bắt giữ được 3 đối tượng dùng hàng nóng cố thủ trong xe. Hiện vẫn còn một tên đi trên chiếc xe khác đang bỏ trốn.

Qua quá trình khám nghiệm hiện trường, phương tiện, cơ quan chức năng thu giữ hơn 9kg ma túy đá, 2.000 viên ma túy tổng hợp, đồng thời tiếp tục truy tìm 1 tên đã chạy trốn.

Đến 23h ngày 15/2, hàng chục công an, cảnh sát cơ động Hà Tĩnh vẫn có mặt bảo vệ hiện trường vụ nhóm nghi phạm vận chuyển ma túy dùng súng cố thủ.

Cùng thời điểm, hơn 50 cán bộ chiến sĩ công an, cảnh sát cơ động, biên phòng cùng 5 chó nghiệp vụ được điều động di chuyển về khu vực rừng núi thuộc xã Sơn Quang (huyện Hương Sơn) để truy tìm nghi phạm còn lại đang lẩn trốn.

vu-nhom-toi-pham-ma-tuy-dau-sung-voi-cong-an-o-ha-tinh-thu-giu-gan-10kg-ma-tuy-tiep-tuc-truy-bat-mot-ten-bo-tron
Lực lượng cảnh sát cùng chó nghiệp vụ truy bắt tên bỏ trốn.

Trước đó như tin đã đưa, vào khoảng 15h ngày 15/2, trên trục đường liên xã Ninh - Lĩnh, thuộc huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, cơ quan Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một nhóm đối tượng đi xe ô tô có biểu hiện vận chuyển trái phép chất ma túy nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, các đối tượng đã điều khiển cho xe chạy với tốc độ cao, theo hướng về xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn. Khi phương tiện của bọn chúng chạy đến ngã tư giao đường liên xã Lâm - Giang thì bị lao xuống ruộng.

Lúc này, nhóm đối tượng đã nhảy ra khỏi xe, ôm súng cố thủ tại khu vực cống nước gần Chi cục Thuế xã Sơn Giang.

Ngay sau đó, hàng trăm chiến sĩ cảnh sát đã được điều động, phong tỏa tất cả tuyến đường liên thôn, liên xã gồm: Sơn Giang, Sơn Quang, Sơn Lâm, thị trấn Phố Châu để tổ chức vây bắt nhóm đối tượng.

Trước tính chất phức tạp của vụ án, đích thân Đại tá Lê Văn Sao - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh và Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo, xử lý vụ việc.

vu-nhom-toi-pham-ma-tuy-dau-sung-voi-cong-an-o-ha-tinh-thu-giu-gan-10kg-ma-tuy-tiep-tuc-truy-bat-mot-ten-bo-tron

Một đối tượng bị khống chế.

Sau khi xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục CSĐT tội phạm về ma túy, lực lượng chức năng đã tiến hành các biện pháp vận động, tuyên truyền kết hợp với trấn áp.

Đến 16h30, một đối tượng xin đầu thú. Đó là Nguyễn Anh Tuấn (SN 1991) trú tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An). Đối tượng còn lại tiếp tục cố thủ trong xe, đe dọa dùng lựu đạn, súng để chống trả.

Đến hơn 17h cùng ngày, một đối tượng ra đầu hàng. Đối tượng còn lại được xác định là đối tượng Nguyễn Thành Trung (34 tuổi, trú huyện Hương Sơn), bị nhiễm HIV giai đoạn cuối vẫn lì lợm ôm súng chống trả cơ quan chức năng.

Nhiều biện pháp nghiệp vụ đã được các lực lượng chức năng huy động, trong đó có việc đưa mẹ và dì của Trung đến hiện trường để thuyết phục đối tượng ra đầu hàng. Cùng lúc, công an cũng phát loa kêu gọi đối tượng nhưng Trung vẫn cố thủ trong xe.

Sau nhiều giờ lực lương chức năng đưa mẹ của đối tượng ra thuyết phục, Trung mới bỏ vũ khí đầu hàng.

Trước khi quy hàng, Trung đứng dậy dí súng vào đầu đòi tự vẫn. Lực lượng công an tiếp tục thuyết phục Trung bỏ súng và lựu đạn.

Nguyễn Thành Trung từng có tiền án về ma túy, nhiễm HIV giai đoạn cuối và thường mang theo súng, lựu đạn bên người.

S.Nguyễn

Theo GiaDinh