Vụ Nguyễn Khắc Thủy dâm ô: Hủy án phúc thẩm, phạt 3 năm tù

Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại TP HCM nhận định cấp phúc thẩm tuyên 18 tháng tù cho hưởng án treo đối với Nguyễn Khắc Thủy là chưa đánh giá đúng bản chất vụ án.

Chiều 1-6, Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại TP HCM xử giám đốc thẩm vụ án Nguyễn Khắc Thủy (SN 1941, ngụ TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về tội "Dâm ô với trẻ em".

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Tùng- Viện trưởng Viện Thực hành quyền công tố và Kiểm sát xét xử các vụ án hình sự (Viện 1)- VKSND Cấp cao tại TP HCM, xác nhận sau khi xem xét kỹ vụ án, Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại TP HCM đã tuyên hủy án phúc thẩm của TAND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, tuyên y án sơ thẩm 3 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Khắc Thủy.

Vụ Nguyễn Khắc Thủy dâm ô: Hủy án phúc thẩm, phạt 3 năm tù

Bị cáo Nguyễn Khắc Thủy

Tại phiên xử giám đốc thẩm, kiểm sát viên VKSND Cấp cao tại TP HCM đã bảo lưu quan điểm truy tố của VKSND TP Vũng Tàu, cho rằng cáo trạng truy tố Nguyễn Khắc Thủy là đúng người đúng tội. Đại diện VKS đã đề nghị Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại TP HCM tuyên hủy toàn bộ bản án của TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

HĐXX nhận định khi xét xử phúc thẩm, TAND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đánh giá vụ án chưa đúng tính chất, mức độ và hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Khắc Thủy. Nhận định bị cáo chỉ dâm ô với một bé gái là thiếu khách quan, không đúng; từ đó tuyên hủy án phúc thẩm, y án 3 năm tù giam đối với bị cáo Thủy.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, từ tháng 4-2014 đến tháng 5-2014, Nguyễn Khắc Thủy đã thực hiện hành vi dâm ô với 2 bé gái. Sau đó, Nguyễn Khắc Thủy bị TAND TP Vũng Tàu tuyên phạt 3 năm tù về tội "Dâm ô với trẻ em".

Nguyễn Khắc Thủy kháng cáo kêu oan. Ngày 11-5, TAND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo của Nguyễn Khắc Thủy và tuyên phạt 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Bản án này đã làm dậy sóng dư luận. Chánh án TAND Cấp cao tại TP HCM đã kháng nghị giám đốc thẩm vụ án đình đám này.

Theo NLD