Vụ Asanzo: Sơ bộ xác định dấu hiệu vi phạm về nhãn hiệu và trốn thuế

Lãnh đạo Tổng cục Hải quan khẳng định, về sơ bộ, cơ quan này xác định Tập đoàn Asanzo vi phạm xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp về nhãn hiệu và có dấu hiệu tội trốn thuế.

vu-asanzo-so-bo-xac-dinh-dau-hieu-vi-pham-ve-nhan-hieu-va-tron-thue

 Ông Nguyễn Văn Ba, Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, Tổng cục Hải quan.

Chiều ngày 24/10, trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo chuyên đề “Thông tin kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2019”, ông Nguyễn Văn Ba, Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, Tổng cục Hải quan khẳng định đã xác định sơ bộ vi phạm của Tập đoàn Asanzo.

Theo đó, Tổng cục Hải quan xác định Tập đoàn Asanzo vi phạm về xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp về nhãn hiệu và có dấu hiệu tội trốn thuế. Đồng thời, Tổng cục Hải quan cho biết sẽ có họp báo riêng để công bố chứng cứ và tài liệu đã thu thập được vào thời gian tới.

Liên quan đến vụ việc về Azanzo, trước đó, báo Tuổi Trẻ đã có loạt bài điều tra về việc Tập đoàn Asanzo dùng hàng Trung Quốc “đội lốt” hàng Việt. Thông tin này khiến Asanzo “tụt dốc” nhanh chóng trong kinh doanh. 

Tháng 6/2018, Thủ tướng giao Bộ Tài chính - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh việc Asanzo nhập khẩu sản phẩm sản xuất tại nước khác gắn nhãn xuất xứ Việt Nam để bán ra thị trường Việt Nam. Kết luận này cần báo cáo Thủ tướng trước 30/7, nhưng sau đó đã được lùi lại tới 30/8 do "tính chất phức tạp của vụ việc". 

Ngày 30/8, Asanzo tuyên bố tạm đóng cửa nhà máy do tổn thất quá lớn trong thời gian chờ kết luận thanh tra nghi án "bán hàng Trung Quốc gắn mác Việt Nam".

Theo VietQ