Vợ bị chém sau khi chồng nhận cuộc gọi "lạ": Chém thuê giá... 5 triệu đồng



Khẩn trương điều tra, CA huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ 2 đối tượng liên quan tới vụ một phụ nữ bị chém dã man tại nhà riêng (thuộc địa bàn xã Bố Hạ, Yên Thế) vào tối 21/5.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, vào khoảng 20h25 ngày 21/5 khi chị Hoàng Thị D. (SN 1990, trú tại thôn Tân An, xã Bố Hạ, huyện yên Thế) đang ngồi trong nhà thì bất ngờ phát hiện 2 đối tượng đi xe máy dừng ngày trước cửa. Trong tích tắc, đối tượng bịt mặt ngồi phía sau xuống xe rồi lao thẳng vào nhà dung dao chém chị D. dã man.

Gây án xong, 2 đối tượng nhanh chân tẩu thoát khỏi hiện trường. Nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh, người dân lập tức chạy tới và khẩn trương đưa chị D. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Được biết, trước khi vụ việc trên xảy ra, chồng chị D. bất có nhận được điện thoại của một người đàn ông lạ gọi hỏi có nhà không để đến mua đồ tạp hóa. Nửa tiếng sau cuộc điện thoại, anh này sửng sốt khi nhận tin vợ mình bị đâm chém tại nhà riêng.

Vợ bị chém sau khi chồng nhận cuộc gọi

Chị D. hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Ảnh: NA

Quá trình điều tra, CA huyện Yên Thế đã nhanh chóng bắt giữ được 2 đối tượng gây án, bao gồm: Nguyễn Văn Hội (SN 1996) và Phạm Văn Hải (SN 1999), cả 2 cùng trú tại thôn Cống Huyện, xã Đồng Kỳ, Yên Thế, Bắc Giang.

Hải được xác định là người trực tiếp xông vào nhà dùng dao chém chị D. còn Hội là đồng phạm gây án. Tại CQĐT, 2 đối tượng khai nhận, được Nguyễn Hồng Nguyên (SN 1980, trú tại thôn Tân An, xã Bố Hạ, Yên Thế) thuê với giá 5 triệu đồng để dằn mặt gia đình nạn nhân.

Theo lời khai của Nguyên tại CQCA, do trước đó anh ta có mâu thuẫn với vợ chồng nạn nhân nên đã thuê người đến nhà để dằn mặt.

Hiện vụ việc đang được CA huyện Yên Thế tiếp tục làm rõ.

Theo GiaDinh