Vì sao các cặp vợ chồng cần phải có sẵn cây kim gối đầu giường?

Ngày xưa, khi tiễn con gái về nhà chồng, người mẹ hay tặng cây trâm cài tóc. Đây không chỉ là vật trang sức của người phụ nữ mà còn là vật dụng để "cứu chồng" khi cần.

Ngày nay thì không còn tục cài trâm nên phụ nữ không có sẵn trâm trong người, vì thế, mỗi cặp vợ chồng nên để sẵn một cây kim trong phòng ngủ để phòng khi dùng đến.

Dân gian thường truyền tai nhau rằng, nếu lỡ khi quan hệ mà người chồng bị ngất, vợ nên dùng vật nhọn để đâm vào huyệt trường cường (nằm giữa hậu môn và bộ phận sinh d.ục nam) để giúp chồng tỉnh lại. Đây là chứng thượng mã phong (phạm phòng) không thường gặp, nhưng đêm nào, trên thế giới cũng có ít nhất một vài ca cấp cứu vì vấn đề này.

Vi-sao-cac-cap-vo-chong-can-phai-co-san-cay-kim-goi-dau-giuong

Nên để một cây kim dưới gối, phòng khi cần cấp cứu.

Theo Tây y, đây là một chứng bệnh liên quan đến tim mạch. Hoạt động tình d.ục quá mức có thể làm tim quá tải, gây nhồi máu cơ tim hoặc tai biến mạch máu não. Những người có tiền sử bệnh tim mạch rất dễ gặp rủi ro này.

Một số nguyên nhân dẫn đến thượng mã phong

1. Đàn ông lớn tuổi quan hệ ngoài luồng với đối tượng là phụ nữ trẻ trung có nguy cơ cao nhất.

2. Người chồng mới đi xa về, mệt mỏi hoặc là vợ chồng mới cưới, quan hệ quá cuồng nhiệt với cường độ cao.

3. Người đàn ông uống bia rượu trước khi quan hệ cũng được xếp vào nhóm có nguy cơ cao bị thượng mã phong.

4. Người chồng bị cảm lạnh hoặc mắc chứng bệnh nào đó, sức khỏe yếu.

5. Người chồng có bệnh tim mạch hoặc có tiền sử mắc bệnh.

Tuy hiếm nhưng chứng thượng mã phong hoàn toàn có thể xảy ra với nữ giới, vì vậy, phụ nữ cũng đừng nên chủ quan.

Vi-sao-cac-cap-vo-chong-can-phai-co-san-cay-kim-goi-dau-giuong

Uống bia rượu trước khi lâm trận cũng dễ bị thượng mã phong.

Biểu hiện khi bị thượng mã phong

Thượng mã phong có 2 dạng phát bệnh là bạo phát và trầm phát với những biểu hiện khác nhau.

- Bạo phát: cấm khẩu, tay chân co quắp, mình đau, bí tiểu, bất tỉnh...

- Trầm phát: mặt trắng bệch, hơi thở ngắn và gấp, người lạnh, tay chân co giật...

Thượng mã phong không chỉ xảy ra lúc đang quan hệ mà vẫn có khả năng phát bệnh trong vòng 2 giờ đồng hồ kể từ lúc quan hệ.

Cách xử trí khi bị thượng mã phong

Nhiều cặp đôi xử trí nhanh bằng cách hất văng người bạn đời ra khỏi người mình, và cách này sẽ dẫn đến tử vong do trúng gió. Theo kinh nghiệm dân gian, cách xử trí là giữ nguyên tư thế để sưởi ấm cho người bị thượng mã phong, sau đó dùng vật nhọn đâm vào huyệt trường cường. Ngoài ra, còn có thể giật tóc, cắn vào đầu ngón tay... để giúp bạn đời hồi tỉnh. Tiếp theo có thể ấn vào huyệt nhân trung rồi hô hấp nhân tạo để giúp kích thích hô hấp. Sau đó nhanh chóng gọi cấp cứu.

Vi-sao-cac-cap-vo-chong-can-phai-co-san-cay-kim-goi-dau-giuong

Hãy đâm vào huyệt trường cường để giúp bạn đời hồi tỉnh.

Cách phòng tránh

Vì hoàn cảnh tế nhị của thượng mã phong mà những phương tiện hồi sức cấp cứu hiện đại ngày nay cũng khó lòng cứu sống người bệnh. Để tránh gặp phải trường hợp nguy hiểm này, mọi người, đặc biệt là các quý ông, nên nhớ:

+ Những ai bị nhồi máu cơ tim hay tai biến mạch máu não nên ngưng quan hệ tình d.ục 6 tháng sau đó.

+ Những ai đang có hoặc đang điều trị bệnh tim mạch nên hỏi ý kiến bác sĩ có được phép quan hệ hay không, nếu được cũng phải thật nhẹ nhàng, từ tốn.

+ Một vợ một chồng, có đời sống tình d.ục lành mạnh, chung thủy cũng là cách phòng tránh thượng mã phong.

Theo Hà Phương (Thegioitre)