Tuyên án phúc thẩm vụ đánh bạc nghìn tỉ: Nhân vật 'máu mặt' ôm nghìn tỉ bỏ trốn vẫn 'bóng chim tăm cá'



Sáng nay (12/3), nguồn tin cho biết cấp phúc thẩm vụ án đáng bạc nghìn tỉ sẽ tuyên án vào đầu giờ chiều nay. Sau hơn 1 tuần xét xử cho thấy các bị cáo đưa ra các lý do hoàn cảnh gia đình để xin tòa giảm án. Một nhân vật có “máu mặt” trong vụ án này vẫn đang lẩn trốn với số tiền hàng nghìn tỉ đồng.

“Ông trùm” có cơ hội giảm án?

Trước giờ tuyên án vào chiều nay, sau hơn 1 tuần theo dõi diễn biến phiên phúc thẩm diễn ra, trao đổi với phóng viên, nhiều chuyên gia pháp lý có chung nhận định các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội, nội dung chính diễn ra trong phiên xử là các bị cáo trong nhóm đại lý và con bạc đưa ra các lý do, hoàn cảnh gia đình để xin tòa cấp phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt khi lượng hình.

tuyen-an-phuc-tham-vu-danh-bac-nghin-ti-nhan-vat-mau-mat-om-nghin-ti-bo-tron-van-bong-chim-tam-ca

Các bị cáo trong phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: HC

“Với nhóm bị cáo là người chơi bạc có thể có nhiều bị cáo sẽ được giảm nhẹ hình phạt. Còn đối với các nhân vật chính là Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Thanh Hóa, Phan Văn Vĩnh sẽ không có điều bất ngờ xảy ra bởi các bị cáo này đều không có kháng cáo. Mức án mà các bị cáo phải nhận ở cấp phúc thẩm là tương xứng với hành vi phạm tội đã gây ra…”, chuyên gia pháp lý nhận định.

Phiên tòa phúc thẩm vụ án đánh bạc online nghìn tỉ do HĐXX Tòa án nhân dân cấp cao xét xử được tiến hành từ ngày 5/3 trên cơ sở kháng cáo của nhiều bị cáo. Bản án phúc thẩm trước đó cũng được cơ quan kiểm sát kháng nghị. 

Kháng nghị của VKSND đối với các bị cáo lần này đều theo hướng có lợi, giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Thứ nhất, không áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Phạm tội có tổ chức” đối với 27 bị cáo phạm tội “Đánh bạc” trong diện từ đại lý cấp 1 trở lên.

Thứ hai, áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự “Tự nguyện khắc phục hậu quả” theo điểm B khoản 1 Điều 151 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 cho các bị cáo đã khắc phục hậu quả từ 1/2 số tiền thu lời bất chính trở lên. Thứ ba, không tịch thu tiền sử dụng vào việc đánh bạc của 43 bị cáo phạm tội đánh bạc.

Hai bị cáo Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương nằm trong diện được áp dụng tình tiết giảm nhẹ “Tự nguyện khắc phục hậu quả”, xét trên số tiền lớn mà hai bị cáo đã nỗ lực để nộp khắc phục hậu quả. Ở phiên sơ thẩm, Phan Sào Nam phải nhận 5 năm tù cho hai tội “Tổ chức đánh bạc” và “Rửa tiền”. Cùng hai tội danh tương tự, Nguyễn Văn Dương phải nhận 10 năm tù.

Theo đại diện VKS đối đáp tại tòa thì nhiều khả năng Phan Sào Nam sẽ khó được giảm án. Bởi mức án 5 năm tù mà phiên sơ thẩm đã tuyên đã là nhẹ, nên không có cơ sở để tiếp tục giảm án cho Phan Sào Nam.

Theo diễn biến của phiên phúc thẩm, Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX chấp nhận một phần kháng cáo và xem xét giảm hình phạt tù cho cho 17 bị cáo; Không chấp nhận kháng cáo của 20 bị cáo. Trong phần nói lời sau cùng, phần lớn các bị cáo đều xin HĐXX xem xét gia cảnh, nỗ lực khắc phục hậu quả của các bị cáo để giảm nhẹ án hoặc cho hưởng án treo.

Nhân vật bí ẩn ôm nghìn tỉ lặn mất tăm là ai?

Trong vụ án đánh bạc khủng này, ngoài Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương, phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa đã bị xét xử còn có một nhân vật “máu mặt” khác. Nhân vật này là một mắt xích quan trọng trong chuỗi hoạt động của tổ chức đánh bạc khủng.

Đó là Hoàng Thành Trung (SN 1978, ở phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Khi vụ án bị phanh phui, Trung đã đánh hơi được và nhanh chân bỏ trốn.

tuyen-an-phuc-tham-vu-danh-bac-nghin-ti-nhan-vat-mau-mat-om-nghin-ti-bo-tron-van-bong-chim-tam-ca

"Ông trùm" Nguyễn Văn Dương. Ảnh: HC

Hoàng Thành Trung được đánh giá là một trong những người “khai sinh” ra game đánh bạc này. Theo tài liệu vụ án thì Trung là Phó Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt (gọi tắt là Công ty Nam Việt). Trung được biết đến là người chủ động đề nghị và cung cấp phần mềm tổ chức đánh bạc trên mạng internet cho Phan Sào Nam để Nam tìm đối tác phát hành.

Quá trình hoạt động, biết đường dây lọt vào tầm ngắm của cơ quan chức năng, Trung đã cùng Lê Văn Kiên- đối tượng trong đường dây đánh bạc bỏ trốn. Hai đối tượng này được chia hơn 1.500 tỷ đồng, trong số tiền bất chính mà đường dây đánh bạc được hưởng.

Trung có mối quan hệ hợp tác ở Công ty VTC công nghệ và nội dung số (gọi tắt là VTC Intecom), Trung đã chủ động gặp Phan Sào Nam để bàn về việc có phần mềm và đội ngũ kỹ thuật giỏi có thể triển khai phát triển, kinh doanh hệ thống phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng internet bằng hình thức game bài, nhưng cần đối tác phát hành.

Nam đồng ý và còn nói phải tìm đối tác phát hành vì loại hình game này phải được cấp phép và phê duyệt nội dung, kịch bản.

Năm 2015, Nam gặp Nguyễn Văn Dương (đại diện theo pháp luật của Công ty CNC – khi đó thuê trụ sở tại căn nhà 5 tầng số 10 Hồ Giám, quận Đồng Đa, Hà Nội nhà của Tổng cục Cảnh sát) đề nghị hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng internet bằng hình thức game bài và đưa bản tóm tắt về dự án cho Dương.

Sau khi nghiên cứu, Dương đồng ý hợp tác với Nam và chỉ đạo Lưu Thị Hồng (Tổng Giám đốc Công ty CNC) ký hợp đồng với VTC Online do Phan Sào Nam đại diện.

Trung với tư cách là Phó Giám đốc Công ty Nam Việt đã tuyển đội ngũ kỹ thuật giỏi của Công ty VTC Intecom sang Công ty Nam Việt để xây dựng phần mềm đánh bạc trực tuyến bằng game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen; phối hợp vận hành hệ thống máy chủ; xây dựng và quản lý hệ thống đại lý để tổ chức đánh bạc trực tuyến.

Theo cơ quan tố tụng, sau 28 tháng vận hành chương trình phần mềm và giải pháp công nghệ có tích hợp game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen, các đối tượng thuộc nhóm vận hành game đã liên kết với nhiều công ty cung cấp dịch vụ và xây dựng được hệ thống 25 đại lý cấp 1, hơn 5.800 đại lý cấp 2 để cung cấp dịch vụ chuyển đổi điểm ảo trong game ra tiền thật và ngược lại, từ đó lôi kéo được gần 43 triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến. Tổng thu lời bất chính thông qua hoạt động nạp tiền, thẻ vào dịch vụ tổ chức đánh bạc trái phép là hơn 9.853 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định, những việc làm của Trung đủ yếu tố cấu thành tội Tổ chức đánh bạc, quy định tại điểm b khoản 2 điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999. Hiện nhân vật bỏ trốn này vẫn đang bóng chim tăm cá và đang bị truy nã gắt gao.

Theo GiaDinh