Tự ý truyền dịch tại nhà khi con bị sốt xuất huyết: Sai lầm tai hại

Theo bác sĩ Khánh Hà (khoa Nhi, phòng khám Đa khoa Thảo Ngọc), việc cha mẹ tự ý truyền dịch cho con tại nhà có thể dẫn tới hiện tượng suy hô hấp, phù nề và nguy hiểm đến tính mạng của con.

Mấy ngày hôm nay, dịch sốt xuất huyết đang có dấu hiệu gia tăng, khi số bệnh nhân nhập viện ngày càng đông, trong đó, có khá nhiều trẻ em. Tuy nhiên, ngoài việc tuân thủ việc điều trị cho bé theo hướng dẫn của bác sĩ, có không ít bậc cha mẹ tự ý điều trị cho con tại nhà.

Thực tế, khi thấy con có biểu hiện bệnh, nhiều bậc cha mẹ vội vàng liên hệ với các y sĩ mình quen để “chủ động” xin truyền dịch cho con dù không có chỉ định. Có người khi được can ngăn còn “dỗi” để đi nơi khác "cầu cứu".

Khi được hỏi, các bậc cha mẹ này cho rằng truyền dịch cho con khi bị sốt sẽ làm mát cơ thể, giải nhiệt, bù nước… Đáng lo ngại hơn, điều này đang trở thành thói quen cố hữu của nhiều bậc phụ huynh.

Tự ý truyền dịch tại nhà khi con bị sốt xuất huyết: Sai lầm tai hại

Khi con có biểu hiện sốt xuất huyết cha mẹ nên theo dõi (Ảnh minh họa).

Đa phần, các bậc cha mẹ chỉ đưa con đến bệnh viện chữa khi bệnh đã biến chứng nặng. Điều này cực kỳ nguy hiểm đến tính mạng con trẻ.

Nhận định về tình hình trên, bác sĩ Khánh Hà khuyến cáo, các bậc cha mẹ không nên tự ý truyền dịch cho con tại nhà khi chưa có chỉ định từ bác sĩ. Việc tự ý truyền dịch có thể khiến trẻ phù nề, suy hô hấp và nguy hiểm. Việc truyền dịch cần được thực hiện trong bệnh viện dưới chỉ định và theo dõi sát của bác sĩ.

Với bệnh sốt xuất huyết, có thể điều trị tại nhà. Nhưng các bậc phụ huynh nên lắng nghe lời khuyên của các bác sĩ. Lưu ý, bổ sung đủ chất dinh dưỡng cho các bé như: Cho con ăn thức ăn mềm, lỏng, dễ tiêu hóa, uống nhiều nước để bù dịch… Khi trẻ sốt, nên hạ sốt bằng các loại thuốc thông dụng bác sĩ đã kê. Ngoài ra, cha mẹ cũng nên lưu ý tới thời gian ăn, ngủ nghỉ của bé hợp lý, để tăng thêm sức đề kháng cho con.

Bác sĩ Hà cũng khuyến cáo, khi điều trị tại nhà, cha mẹ cần theo dõi con, nếu phát hiện các dấu hiệu nặng như: Sốt quá cao, không uống được do nôn và tiêu chảy, chân tay lạnh, vật vã, kích thích, lơ mơ, đái ít, xuất huyết lan rộng, chảy máu cam, chảy máu chân răng, đau bụng... thì ngay lập tức đưa con đến bệnh viện điều trị.

Với những bệnh nhi bị sốt xuất huyết không được chẩn đoán, điều trị và theo dõi nhất là khi bé có những dấu hiệu cảnh báo nặng, bệnh sẽ tiến triển nặng đe dọa đến tính mạng như sốc, rối loạn đông máu, xuất huyết nội tạng, đặc biệt xuất huyết não người bệnh có thể tử vong. Vì thế, cha mẹ cần lưu ý điều này.

Theo Phương Vy (Người Đưa Tin)