Tụ tập uống bia, "mất" ngay 70 triệu đồng

Nhóm thanh niên 9 người bất chấp nguy cơ dịch bệnh đã tụ tập uống bia với nhau ngay trong vùng cách ly y tế.

Ngày 7/7, UBND huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết vừa xử phạt 70 triệu đồng đối với 9 trường hợp tụ tập uống bia và không đeo khẩu trang trong khu cách ly y tế.

Các trường hợp bị xử phạt gồm: S.V.N (SN 2001), Đ.V.H (SN 1996), H.V.T (SN 1998) cùng trú tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; T.Q.K, (SN 1988), trú tại xã Quang Châu, huyện Việt Yên; N.X.B (SN 1999), trú tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh; H.V.H (SN 1994), trú tại huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang; T.V.Đ (SN 1999), trú tại xã Hòa Bình, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; và N.V.T (SN 1999), trú tại xã Đồng Hưu, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.
 
tu-tap-uong-bia-mat-ngay-70-trieu-dong

Nhóm thanh niên tụ tập ăn nhậu ngay tại khu cách ly y tế (ảnh tư liệu)

Nhóm người này bị phát hiện đang tụ tập uống bia, nhậu nhẹt trong khu cách ly y tế tại UBND thị trấn Nếnh (cũ).

Sau khi bị bắt quả tang, Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) đang lập biên bản vi phạm hành chính và đề nghị UBND huyện Việt Yên ra quyết định xử phạt với những trường hợp này về hành vi "Không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền".

Căn cứ vào hồ sơ vụ việc, cơ quan chức năng đã xử phạt 8 người với mức 7,5 triệu đồng/ 1 người. Riêng trường hợpĐ.V.H (SN 1996), trú tại Hữu Lũng, Lạng Sơn được xác định là chủ mưu, lôi kéo những người còn lại tụ tập ăn uống nên bị phạt mức 10 triệu đồng. Người này bị phạt 10 triệu đồng. Tổng mức phạt của nhóm này là 70 triệu đồng.

Theo GiaDinh