Tử hình kẻ h.iếp dâ.m, giết bé gái 12 tuổi

Lợi dụng việc bé gái 12 tuổi mong muốn có điện thoại thông minh, Trần Phước Tân (40 tuổi, ở An Giang) đã xâm hại tình dục và sát hại nạn nhân.

Ngày 8/6, TAND tỉnh An Giang tuyên bị cáo Trần Phước Tân (40 tuổi, ở huyện Chợ Mới) tử hình về tội Giết người, 14 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành là tử hình.

Theo cáo trạng, tháng 3/2021, Tân chung sống như vợ chồng với bà T.T.H.T. tại nhà trọ ở xã An Hảo, huyện Tịnh Biên. Ngày 3/11/2021, Tân lái xe máy chở bà T. về huyện Phú Tân.

tu-hinh-ke-h-iep-da-m-giet-be-gai-12-tuoi

Bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: M.A.

Sau đó, Tân đến nhà người đàn ông ở cùng xóm nhậu. Thời điểm đó, Tân biết cháu bé 12 tuổi là con gái của hàng xóm đang mong muốn có điện thoại thông minh nên hứa sẽ mua cho.

Chiều cùng ngày, Tân chở bé gái đến nhà trọ, sau đó xâm hại tình dục. Sáng hôm sau, Tân tiếp tục chở bé gái đến nhà người quen để uống rượu. Trưa cùng ngày, Tân hay tin người nhà bé gái đang tổ chức tìm kiếm nên lo sợ.

Tân nảy sinh ý định sát hại bé gái nên chở đến khu vực Núi Két ở huyện Tịnh Biên. Tân lừa bé gái đi hái thuốc, sau đó bóp cổ khiến nạn nhân tử vong.

Gây án xong, Tân rời khỏi hiện trường và bị cảnh sát bắt giữ tại khu vực bến phà Châu Giang. Quá trình điều tra, Tân từng có tiền án về tội Hiếp dâm trẻ em.

Theo GiaDinh