Tràn lan áo đấu Văn Hậu giá 70.000 đồng, truyền thông Hà Lan bất ngờ



Áo đấu Văn Hậu nhái được bày bán tràn lan tại Việt Nam khiến truyền thông Hà Lan bất ngờ. Trong khi đó, nhiều người hâm mộ Việt ưa chuộng, cho rằng giá rẻ, dễ mua, dễ sưu tầm.

Ngày 6/9, CLB Heerenveen thông báo mở bán áo đấu của Đoàn Văn Hậu và ngay lập tức thu hút nhiều người đặt mua. Hai ngày sau, chiếc áo in tên Văn Hậu chính hãng đầu tiên được gửi về Việt Nam theo đơn đặt hàng của cổ động viên.

Khi đó, ông Martin Koopman, Giám đốc kinh doanh Heerenveen, chia sẻ trên tờ Fean Online: "Tôi nghĩ giá cao không phải là vấn đề bởi khi cổ động viên thích, họ không ngại chi tiền. Việc mở bán áo đấu của Văn Hậu, tôi tin nó sẽ tiêu thụ mạnh ở cả Việt Nam và Hà Lan trong thời gian tới".

tran-lan-ao-dau-van-hau-gia-70-000-dong-truyen-thong-ha-lan-bat-ngo

Tại Hà Lan, một chiếc áo đấu Văn Hậu chính hãng có giá khoảng 85 euro (tương đương 2,1 triệu đồng). Ảnh: Heerenveen.

Áo đấu Văn Hậu giá 70.000 đồng/bộ, truyền thông Hà Lan bất ngờ.Trên thực tế, những chiếc áo nhái lại mẫu thiết kế của Heerenveen được bày bán công khai tại Việt Nam trước thời điểm đội bóng Hà Lan mở bán áo. Những chiếc áo này có giá rẻ bằng 1/20 so với hàng chính hãng nhưng kiểu dáng tương tự nên rất được ưa chuộng.

Chuẩn bị tới giải bóng đá khoa, lớp đại học của Thành quyết định chọn áo CLB Heerenveen làm đồng phục thi đấu. Các bạn mua áo tại một cửa hàng gần đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm với giá 70.000 đồng/bộ. Đặt 15 bộ, đội của Thành được miễn phí in tên, số áo.

Thành thông tin loại áo đội mình mua được quảng cáo là hàng thun Thái Lan cao cấp. Cửa hàng tại Cầu Diễn còn hàng F1 mặc mát hơn nhưng giá 160.000 đồng/bộ. Thành cho rằng loại 70.000 đồng/bộ là phù hợp vì sinh viên không phải ai cũng có điều kiện về tài chính.

tran-lan-ao-dau-van-hau-gia-70-000-dong-truyen-thong-ha-lan-bat-ngo

Có thể dễ dàng tìm mua áo đấu Văn Hậu với giá từ 70.000 đồng/bộ ở các cửa hàng bán quần áo bóng đá. Ảnh: Văn Hưng.

Trước đó, hôm 2/9, việc Văn Hậu ký hợp đồng với CLB Heerenveen theo dạng cho mượn, kèm điều khoản mua đứt nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ. Cũng kể từ đây, trên các trang thương mại điện tử và kênh bán hàng online xuất hiện tràn lan áo đấu số 15 của hậu vệ gốc Thái Bình.

Khi tìm kiếm cụm từ “áo đấu Văn Hậu” trên Google, có khoảng 32.200.000 kết quả trả về. Mẫu áo nhái lại thiết kế của CLB Heerenveen được rao bán với đủ giá tiền, đa phần khoảng 100.000 đồng/bộ và cao nhất 250.000 đồng/bộ.

Tùy theo mức giá, áo được phân loại với tên gọi khác nhau như thun lạnh cao cấp, fake loại 1 hay hàng super fake Thái Lan. Nhiều shop online sẵn sàng dùng ảnh áo đấu chính hãng để chạy quảng cáo.

Cây viết Roaelof de Vries của tờ Omrop Fryslan sau đó phải đặt câu hỏi làm cách nào để Heerenveen bán áo đấu Đoàn Văn Hậu tại Việt Nam. Anh chia sẻ trên trang cá nhân: “Tôi tự hỏi việc bán áo đấu của Văn Hậu sẽ ra sao. Tại Việt Nam, những chiếc áo đang được bán tràn lan với giá 3,56 euro”.

Tờ Fean Online sau đó dẫn lại thông tin từ Roaelof de Vries, đánh giá thoạt nhìn chiếc áo có giá rẻ gần như giống hệt hàng thật. Mặt trước chiếc áo đầy đủ chi tiết từ logo Heerenveen, tên nhà tài trợ, kẻ sọc và các hình trái tim. Dẫu vậy, cổ động viên có thể phân biệt chất lượng vải bằng mắt thường.

Tại Hà Lan, một chiếc áo đấu Văn Hậu chính hãng có giá khoảng 85 euro (tương đương 2,1 triệu đồng). Trong đó, 60 euro là giá chiếc áo trơn, 25 euro còn lại là phí in logo Heerenveen, giải Eredivisie, số áo 15 và tên Văn Hậu.

“Sinh viên, công nhân lấy đâu ra tiền mua áo Văn Hậu chính hãng”

Các chủ hàng cho rằng việc bán quần áo thể thao nhái nhằm phục vụ đối tượng khách hàng chưa có điều kiện về tài chính. Người mua khẳng định áo có kiểu dáng tương tự hàng chính hãng mà giá lại rẻ bằng 1/20 nên rất dễ mua để mặc, sưu tầm.

“Sinh viên, công nhân thì tiền đâu mà bỏ ra 2 triệu mua áo chính hãng. Quan trọng là cách thể hiện tình yêu với đội bóng”, một cổ động viên nói.

tran-lan-ao-dau-van-hau-gia-70-000-dong-truyen-thong-ha-lan-bat-ngo

Một chiếc áo đấu Văn Hậu có mác ghi xuất xứ Việt Nam. Ảnh: Văn Hưng.

Dọc phố Trịnh Hoài Đức (gần SVĐ Hàng Đẫy), các cửa hàng bán quần áo thể thao đều treo áo đấu của Văn Hậu ra phía ngoài. Tất cả là áo nhái lại mẫu thiết kế của câu lạc bộ Heerenveen.

Ghé vào một cửa hàng, người bán cho biết áo đấu Văn Hậu được hỏi mua nhiều nhất. Hiện áo đã hết tại cửa hàng, phải chờ lấy từ kho ra. Cửa hàng này bán hàng chất lạnh, giá 150.000 đồng/bộ cả in, muốn lấy áo phải chờ từ 1 đến 2 ngày.

Một chủ cửa hàng khác trên phố Trịnh Hoài Đức nói rằng áo đấu Văn Hậu được nhập từ Thái Lan. Tuy nhiên, khi đặt câu hỏi tại sao trên mác lại ghi “Made in Vietnam”, người này mới nói tùy loại hàng mà xuất xứ khác nhau.

Chia sẻ với Zing.vn, một người có kinh nghiệm kinh doanh quần áo thể thao cho biết áo được Văn Hậu được nhập từ Hà Nội và TP.HCM là chủ yếu. Các xưởng tại Việt Nam nắm bắt xu thế để sản xuất số lượng lớn. Hiện tại, muốn đặt mẫu nào cũng có thể làm được.

Thực tế, thời điểm tháng 7/2018 khi Cristiano Ronaldo chuyển sang thi đấu cho Juventus, Business Insider thông tin áo đấu của siêu sao người Bồ Đào Nha cháy hàng, bán hết 520.000 chiếc chỉ trong vòng 24 giờ. Trong khi đó, tại Việt Nam, người hâm mộ có thể mua bao nhiêu áo đấu CR7 tùy ý.

Theo Zing