Toàn cảnh bên trong tâm dịch New York: Sự tiêu điều, ảm đạm của thành phố giàu có bậc nhất thế giới

New York từ trước đến nay được mệnh danh là trung tâm kinh tế sầm uất bậc nhất thế giới. Tuy nhiên chỉ một thời gian ngắn sau khi nhiễm dịch COVID-19, mọi chuyện đã thay đổi chóng mặt.

Ngày 1/4, Thống đốc bang New York, ông Andrew Cuomo cho biết tiểu bang của ông, điểm nóng dịch COVID-19 ở Mỹ, hiện nay đã ghi nhận gần 84.000 ca nhiễm COVID-19 - tăng thêm gần 8.000 ca trong vòng 1 ngày - trong đó có gần 2.000 ca tử vong vì COVID-19, tăng gần 400 ca mới so với ngày trước đó.

Thống đốc bang New York cũng cho biết bất chấp số ca nhiễm tăng vọt, nhiều thanh niên tại New York vẫn chưa nắm được thông điệp, nên ông sẽ đóng cửa mọi địa điểm vui chơi ở New York City.

Đến thời điểm hiện tại, ở Mỹ, thành phố New York chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 49.707 ca nhiễm COVID-19 tăng hơn 4.000 trường hợp trong vòng một ngày và 1.562 người chết, theo website của chính quyền thành phố.

Trước tình trạng dịch COVID-19 đăng căng thẳng, một bác sĩ tại New York khẳng định tình trạng thiếu hụt tại các bệnh viện: "Chúng tôi đang cạn thuốc, chúng tôi cạn kiệt thiết bị, thậm chí đang cạn luôn cả khí oxy là thứ rất cần thiết với các bệnh nhân COVID-19".

Các bác sĩ ở bệnh viện tại Brooklyn bị quá tải khi phải chữa trị cho quá nhiều bệnh nhân nhiễm COVID-19, đã lên mạng xã hội để kêu gọi thanh niên hãy ở nhà, vì người khác và chính bản thân họ.

Thị trưởng New York cũng nói rất cụ thể về tình thiếu thốn nhân lực, vật lực ở bệnh viện. Ông cho biết cho biết thành phố cần 1.000 y tá, 300 chuyên gia hô hấp và 150 bác sĩ trước cuối tuần này.

Giới chức y tế thông báo đã nhận 400 máy thở từ bang New York, nhưng vẫn cần khoảng 3.000 chiếc trong tuần sau và muốn huy động tổng cộng 15.000 máy thở để đối phó COVID-19.

Nghe theo lời cảnh báo của Thống đốc bang lẫn thị trưởng thành phố, người dân New York đã ý thức hơn trong việc phòng chống dịch COVID-19. Hiện tại, toàn cảnh thành phố hoàn toàn vắng vẻ khác xa với sự sầm uất đông đúc vốn có của nó.

toan-canh-ben-trong-tam-dich-new-york-su-tieu-dieu-am-dam-cua-thanh-pho-giau-co-bac-nhat-the-gioi

Các khu vui chơi dành cho cộng đồng đều không có người.

toan-canh-ben-trong-tam-dich-new-york-su-tieu-dieu-am-dam-cua-thanh-pho-giau-co-bac-nhat-the-gioi

Khu nhà giàu Manhattan vắng vẻ tiêu điều trong tâm dịch.

toan-canh-ben-trong-tam-dich-new-york-su-tieu-dieu-am-dam-cua-thanh-pho-giau-co-bac-nhat-the-gioi

Khu vui chơi ngoài trời của trẻ em đều không có một bóng người.

toan-canh-ben-trong-tam-dich-new-york-su-tieu-dieu-am-dam-cua-thanh-pho-giau-co-bac-nhat-the-gioi
 
toan-canh-ben-trong-tam-dich-new-york-su-tieu-dieu-am-dam-cua-thanh-pho-giau-co-bac-nhat-the-gioi

Ý thức đeo khẩu trang phòng dịch của người New York đã tốt hơn.

toan-canh-ben-trong-tam-dich-new-york-su-tieu-dieu-am-dam-cua-thanh-pho-giau-co-bac-nhat-the-gioi
 
toan-canh-ben-trong-tam-dich-new-york-su-tieu-dieu-am-dam-cua-thanh-pho-giau-co-bac-nhat-the-gioi
 
toan-canh-ben-trong-tam-dich-new-york-su-tieu-dieu-am-dam-cua-thanh-pho-giau-co-bac-nhat-the-gioi
 
toan-canh-ben-trong-tam-dich-new-york-su-tieu-dieu-am-dam-cua-thanh-pho-giau-co-bac-nhat-the-gioi

Siêu thị, các đại lộ của New York đã vắng bóng người. Tất cả đều thực hiện lời cảnh báo của Thống đốc bang New York.

Đỗ Quyên (th)

Ảnh: New York Times

Theo GiaDinh

----------------

Xem thêm:

+Nước Pháp sốc vì mất thêm hơn 1.300 người trong 1 ngày, Mỹ thêm gần 3 vạn ca mắc mới COVID-19

+COVID-19: Điều Trung Quốc làm được mà Mỹ không thể bắt chước

+TT Trump điều 1 triệu quân, dựng lều trắng khắp New York như phim viễn tưởng

Trung Quốc tạo kháng thể 'siêu hiệu quả' sắp ngăn ngừa hoàn toàn Covid-19